Xuân Trường dự VCK U23 châu Á: Thành quả xứng đáng của chàng "Híp"

Hiến Lê
14:46 ngày 30-12-2015
Khởi đầu khó khăn nhưng với nỗ lực không ngừng nghỉ, Xuân Trường đã kết thúc năm 2015 một cách hoàn hảo.
Xuân Trường dự VCK U23 châu Á: Thành quả xứng đáng của chàng "Híp"

KHỞI ĐẦU GIAN NAN 

Lương Xuân Trường bắt đầu năm 2015 với tấm băng thủ quân của HA.GL cùng chiến thắng ấn tượng 4-2 trước S.Khánh Hòa ở trận đấu ra mắt V.League. Tuy nhiên, phong độ của cả Xuân Trường lẫn HA.GL lên xuống thất thường sau đó với chuỗi trận bết bát chỉ hòa và thua. Chỉ đến khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn lên nắm quyền thay ông Guillaume Graechen, đội bóng Phố Núi mới "thoát hiểm" ngoạn mục để trụ lại V.League trong những vòng đấu cuối cùng.

HA.GL và Xuân Trường gặp rất nhiều khó khăn trong mùa bóng đầu tiên tại V.League
HA.GL và Xuân Trường gặp rất nhiều khó khăn trong mùa bóng đầu tiên tại V.League

Ở đợt tập trung U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á, Xuân Trường cũng mất suất vì chấn thương đáng tiếc trước ngày chốt danh sách. SEA Games 28 là giải đấu tiếp theo cầu thủ 20 tuổi lỡ hẹn với màu áo U23 Việt Nam. Mặc dù vậy, kể cả trong trường hợp lành lặn hoàn toàn, tiền vệ gốc Tuyên Quang cũng khó lòng chen chân vào đội hình chính. Thời điểm đó, thể lực và khả năng tranh chấp vẫn là điểm yếu của Trường "híp". HLV Toshiya Miura lại ưa thích những tiền vệ có thể chơi với cường độ cao cả trận như Hữu Dũng, Duy Mạnh hơn. 

LỘT XÁC NGOẠN MỤC

Đúng vào thời điểm các CĐV đang lo ngại cho sự nghiệp của lứa Công Phượng nói chung và Xuân Trường nói riêng, các cầu thủ HA.GL đã có sự lột xác ngoạn mục. U21 HA.GL thể hiện một bộ mặt khác hẳn tại giải U21 Quốc tế 2015. Vẫn còn đó những pha đan lát đã thành thương hiệu nhưng những Xuân Trường, Tuấn Anh đã lì lợm hơn, sẵn sàng chấp nhận thu mình đá phòng ngự. Đặc biệt, khả năng tranh chấp cùng thể lực đã được cải thiện đáng kể, giúp các cầu thủ trẻ Phố Núi tự tin trong những trận đấu đòi hỏi sức bền, điển hình như trận gặp U19 Hàn Quốc ở chung kết.

Xuân Trường nổi lên như một ông chủ đích thực ở khu trung tuyến. Số 6 hợp cùng Tuấn Anh tái hiện hình ảnh bộ đôi từng khiến NHM say mê trong màu áo U19 Việt Nam. Khả năng chuyền dài như đặt của Xuân Trường trở thành miếng tấn công mới của U21 HA.GL, biến lối chơi của đội nhà biến ảo. Trường "híp" cũng nỗ lực hơn trong những tình huống tranh chấp, chọn vị trí phòng ngự để đảm bảo khả năng che chắn trước khung thành U21 HA.GL.  

Giải U21 Quốc tế 2015 chính là bước đệm để Xuân Trường vươn mình trong nửa cuối năm 2015
Giải U21 Quốc tế 2015 chính là bước đệm để Xuân Trường vươn mình trong nửa cuối năm 2015

Tuy nhiên, HLV Miura vẫn chưa thực sự tin tưởng sự tiến bộ của Xuân Trường. Tiền vệ của HA.GL chỉ được triệu tập theo diện bổ sung trong danh sách sơ bộ 30 người. Và trong suốt 1 tháng tập trung cùng các đồng đội, cựu đội trưởng U19 Việt Nam đã thực sự thuyết phục được ông thầy người Nhật. Không chỉ thể hiện tốt trên sân tập mà trong 3 trận giao hữu (2 trận với JFL Selection và 1 trận với Cerezo Osaka), Xuân Trường đều ghi điểm mạnh ở tuyến giữa của U23 Việt Nam. 

Từ chỗ bị nghi ngờ về khả năng phát triển, Xuân Trường đã lột xác mạnh mẽ để thuyết phục HLV Toshiya Miura điền tên anh vào danh sách tuyển thủ dự VCK U23 châu Á. Không chỉ vậy, cách đây ít ngày, Xuân Trường đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với Incheon United, trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử chơi bóng tại Hàn Quốc từ năm sau. Năm 2015 tuy khởi đầu khó khăn, nhưng với nỗ lực không biết mệt mỏi, Xuân Trường đã khép lại năm cũ bằng những thành quả không thể tuyệt vời hơn.

VIDEO: Xuân Trường và những pha chuyền bóng như đặt

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x