Theo dòng sự kiện

Xung quanh việc tham gia đại hội thể thao SV ĐNÁ của các cầu thủ U19: Không thể tuyệt đối hóa vấn đề

Kinh Thi Kinh Thi
08:02 ngày 13-11-2014
Sau khi kết thúc giải U21 Quốc tế - Báo Thanh Niên 2014, các cầu thủ U19 Hoàng Anh Gia Lai như Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường… lại chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á ở nội dung bóng đá nam. Ngay lập tức, dư luận dấy lên luồng ý kiến cho rằng không nên để các cầu thủ U19 HAGL tham dự vì e ngại họ sẽ bị vắt kiệt sức.
Xung quanh việc tham gia đại hội thể thao SV ĐNÁ của các cầu thủ U19: Không thể tuyệt đối hóa vấn đề
Vậy nên hay không nên để các cầu thủ xuất thân từ học viện bóng đá HAGL - Arsenal JMG (hiện là sinh viên của ĐH Sư Phạm TDTT TP.HCM) tham gia ĐHTT SV ĐNÁ 2014? Dường như mọi câu trả lời theo hướng tuyệt đối hóa vấn đề đều thiếu thuyết phục.

KHÔNG PHẢI AI CŨNG GIỐNG CÔNG PHƯỢNG, TUẤN ANH
Hầu như mọi người đều chỉ dùng một vài cái tên cụ thể như Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường... như một khái niệm chung để nói về cả lứa U19 HAGL, khi bình luận những vấn đề liên quan đến họ. Xin mượn một câu đặc sắc của HLV đội Arsenal Arsene Wenger: “Trong hơn sáu tỷ con người trên thế giới này, không ai hoàn toàn giống ai”. 

Tất nhiên, Công Phượng cũng không giống với bất cứ đồng đội nào trong thế hệ của mình. Vài năm nữa, sự nghiệp bóng đá của những cá nhân trong lứa U19 ấy rất có thể sẽ là những câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Vậy nên, không nhất thiết cứ phải có hẳn một cái nhìn cứng nhắc về họ, rằng “nên” hay “không nên” dự giải SV ĐNA.

Nên để các cầu thủ lâu nay ít thi đấu dự giải SV ĐNA để rèn giũa thêm kinh nghiệm. Còn đối với những cá nhân đã thi đấu nhiều, có nhu cầu nghỉ ngơi, hoặc cần hướng đến những chế độ tập luyện riêng (phù hợp với giai đoạn sắp tới), thì giới chuyên môn (nhất là những người trong cuộc) sẽ tính toán lại. Đấy chỉ là một ví dụ. Nói tổng quát thì mỗi cầu thủ là mỗi trường hợp riêng, khác hẳn nhau, trong mọi chuyện chứ cũng chẳng riêng gì vấn đề dự giải SV ĐNA.

Bàn về chuyên môn, quả cũng có vài vấn đề đang cần đặt ra với các cầu thủ U19 HAGL trong thời điểm này. Họ sẽ nhồi thể lực ra sao để chuẩn bị cho mùa bóng đầu tiên ở V.League? Điểm rơi phong độ trong năm 2015 đã được toan tính thế nào, có bị xáo trộn bởi việc dự giải SV ĐNA? 


Nhưng thật ra, không phải mọi thành viên của đội U.19 đều lập tức khoác áo HAGL trong mùa bóng tới, hoặc với các cầu thủ được đôn lên đội lớn thì mức độ tham gia V.League cũng không giống nhau. Vậy nên, cho dù bàn kỹ vấn đề chuyên môn đi nữa, cũng thấy mỗi cá nhân là mỗi trường hợp khác nhau rồi. 

CƠ HỘI RÈN GIŨA CỰC QUÝ GIÁ
ĐHTT SV ĐNA và ĐHTT SV thế giới khác nhau rất xa. Xin được nói thẳng: cơ hội thi đấu ở ĐHTT SV thế giới là cực kỳ quý giá ngay cả đối với các cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam. Nếu được góp mặt, họ sẽ có dịp trải nghiệm, học hỏi, cọ xát trong một môi trường bóng đá mới mẻ, với những triết lý, trường phái, lối chơi rất khác nhau, và với đẳng cấp chuyên môn rất cao.

Một cơ hội lớn như thế, khi đặt lên bàn cân với việc nghỉ ngơi và chuẩn bị thể lực cho V.League 2015, thì cán cân nghiêng về bên nào? Dĩ nhiên cơ hội dự giải SV thế giới vẫn nặng hơn hẳn, vẫn tốt đẹp hơn hẳn, dù là đối với cá nhân các cầu thủ, với CLB HAGL, hay với cả nền bóng đá nước nhà. 

Xin nhắc lại: chúng ta chỉ đang bàn về “cơ hội tham gia”, bởi đấy dĩ nhiên không phải chuyện cứ muốn là được. Chung quy vẫn là: phải bàn kỹ, cân nhắc kỹ từng trường hợp cụ thể, chứ không thể lạnh lùng bảo “nên” hoặc “không nên” đối với cả lứa tài năng trong cuộc.

Cũng nên lưu ý một chi tiết cũ: chính HLV Guillaume Graechen đã phát biểu đại khái rằng được thi đấu thêm một giải nữa là có lợi đối với các cầu thủ trẻ nói chung, vì ông không muốn họ được nghỉ ngơi quá nhiều. Ai cũng thấy các cầu thủ này càng thi đấu thì càng trưởng thành, lên chân rất nhanh trong thời gian vừa qua. 

Nghỉ ngơi là quan trọng. Tích lũy thể lực là quan trọng. Nhưng kinh nghiệm thi đấu cũng là chi tiết vô cùng quan trọng trong hành trang hướng đến V-League của các cầu thủ này. Suy cho cùng, dù là lợi, hại thế nào thì chủ thể liên quan lớn nhất vẫn là CLB HAGL. Có lẽ họ cũng đã cân nhắc kỹ lắm rồi...

HÃY ĐỂ CHÍNH HỌ LÊN TIẾNG 
Một mặt, hãy tôn trọng ý kiến của chính các cầu thủ HAGL. Mặt khác, bản thân các cầu thủ cũng cần mạnh dạn nói lên những vấn đề thiết thực nhất của chính họ. Tất nhiên, mọi chuyện còn phải phù hợp nội quy ở nơi mà họ đang có ràng buộc. Điều quan trọng nhất là tự thân các cầu thủ phải biết rõ họ muốn gì ở thời điểm này, và cần làm gì cho chính họ trong tương lai trước mắt. Họ bước vào tuổi hai mươi đến nơi rồi, đã là cầu thủ chuyên nghiệp đến nơi rồi.

Làm chủ sự nghiệp, làm chủ số phận, với sự trợ giúp hợp lý và tốt đẹp của những người xung quanh. Đấy là điều khác hẳn với chuyện để cho sự nghiệp của mình, số phận của mình, được lèo lái bởi những người trợ giúp tốt đẹp. Các cầu thủ đang bước một chân vào tuổi đôi mươi mà cả xã hội quan tâm hiện đang ở tình trạng nào? Không khó trả lời.

Nên hay không nên dự ĐHTT Sinh viên? Lợi hại thế nào? Đừng nên quên một thực tế: giả sử chính các cầu thủ không muốn, chắc cũng chẳng ai ép được họ.

Các cầu thủ đã đủ trưởng thành để làm chủ bản thân
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Diễn viên Giang Còi: Chỉ vì gói xôi mà đạt giải nhì bơi lội Diễn viên Giang Còi: Chỉ vì gói xôi mà đạt giải nhì bơi lội

    Giang Còi cùng với Quang Tèo là cặp diễn hài không thể thiếu trong chương trình Gặp nhau cuối tuần nhiều năm trước. Mỗi khi Giang Còi xuất hiện trên màn ảnh với gương mặt gầy, mái tóc dài, dáng điệu lẻo khẻo, chưa nói năng gì khán giả đã bật cười.

  • Thủ môn Trần Bửu Ngọc: “Nơi đây chỉ còn nỗi đau & bát nước rau…” Thủ môn Trần Bửu Ngọc: “Nơi đây chỉ còn nỗi đau & bát nước rau…”

    Chấn thương quái ác dính phải trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản đã buộc thủ môn Trần Bửu Ngọc phải rút khỏi ĐT Việt Nam. Vận đen này chưa đi qua, anh lại phải nhận nỗi buồn khác, khi số phận của CLB Cao Su Đồng Tháp - đội bóng quê hương đang “ngàn cân treo sợi tóc”.

  • HLV Marcello Lippi và mối thù không đội trời chung với Roberto Baggio HLV Marcello Lippi và mối thù không đội trời chung với Roberto Baggio

    Khi Marcello Lippi tuyên bố giã từ nghiệp cầm quân, người hâm mộ lại được dịp nhìn lại sự nghiệp đầy rực rỡ của một trong những nhân vật kiệt xuất nhất trong lịch sử bóng đá Italia. Hâm mộ và tôn vinh những chiến tích của Lippi, song cũng phải thừa nhận ông vẫn có những niềm hối tiếc và những điều chưa được.

  • Tiền vệ Vũ Minh Tuấn: Bóng đá cứu rỗi cuộc đời Tiền vệ Vũ Minh Tuấn: Bóng đá cứu rỗi cuộc đời

    Gặp tuyển sinh viên Hàn Quốc trong giai đoạn thi đấu làm nóng cho chiến dịch AFF Suzuki Cup 2014, Vũ Minh Tuấn đã khiến người hâm mộ nức lòng với 2 bàn thắng.

  • Hướng tới AFF Suzuki Cup 2014: ĐT Việt Nam chuẩn bị  kỹ nhất khu vực Hướng tới AFF Suzuki Cup 2014: ĐT Việt Nam chuẩn bị kỹ nhất khu vực

    Trong khi nhiều đối thủ đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hội đủ quân thì ĐT Việt Nam đã tập luyện cùng nhau được hơn 2 tháng. Thầy trò HLV Toshiya Miura cũng có tổng cộng tới 11 trận giao hữu để rà soát lực lượng, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch AFF Suzuki Cup 2014.

  • Mata và những tấm gương “học chăm, chơi hăng” Mata và những tấm gương “học chăm, chơi hăng”

    Các cầu thủ U19 HAGL hiện đang theo học tại trường ĐH Thể dục Thể thao TP.HCM, ngoài tư cách là các cầu thủ bóng đá họ còn là những chàng sinh viên chính hiệu. Điều này không chỉ ở Việt Nam mà còn là điều bình thường trên thế giới.

  • Balotelli: Không phải thất vọng mà là ác mộng Balotelli: Không phải thất vọng mà là ác mộng

    HLV Brendan Rodgers có những đóng góp nhất định cho Liverpool, từ lối chơi cho đến thành tích cụ thể. Nhưng ông thất bại cũng nhiều. Và rất có thể, sự vụng về của Mario Balotelli trong màu áo Liverpool mùa này sẽ trở thành thất bại tiêu biểu trong sự nghiệp của Rodgers. Ông đã chọn cho Liverpool một chân sút phải nói là... hết chỗ chê rồi!

  • Liverpool trước bờ vực lãng quên Liverpool trước bờ vực lãng quên

    Hai thập kỷ trước khi Premier League ra đời, trong 19 mùa giải từ 1972/73 tới 1990/91, Liverpool đăng quang 11 lần, chỉ kết thúc mùa bóng ngoài Top 2 đúng một lần và ba lần vô địch Cúp C1 trong vòng 5 năm.

  • Phỏng vấn Jordan Henderson: “Liverpool quá kém ở khâu cuối cùng” Phỏng vấn Jordan Henderson: “Liverpool quá kém ở khâu cuối cùng”

    Jordan Henderson đến Anfield vào năm 2011, chỉ 8 ngày trước sinh nhật lần thứ 21. Ba năm sau, anh đã là nhân vật không thể thay thế ở tuyến giữa Liverpool, thậm chí còn được bổ nhiệm làm đội phó. Anh trả lời tạp chí của Liverpool về quá trình học hỏi, trưởng thành, tương lai của The Kop và những khó khăn trong mùa bóng này.

  • Liverpool: Suy tàn vì không có tướng tài? Liverpool: Suy tàn vì không có tướng tài?

    Vào mùa giải chiến thắng cuối cùng, Liverpool vẫn đang dẫn đầu và chơi suôn sẻ, nhưng Kenny Dalglish, vì quá căng thẳng, đã tuyên bố từ chức vào giữa mùa: “Tôi cảm thấy rằng mình cần phải nghỉ ngơi. 1-2 tuần sau khi từ chức, tôi nhận ra là mình đã sai lầm. Tôi vẫn muốn tiếp tục công việc, nhưng không ai đả động đến chuyện mời tôi quay lại”.

  • Ánh sáng Premier League là bóng tối của Liverpool Ánh sáng Premier League là bóng tối của Liverpool

    Giám đốc điều hành đầu tiên của Liverpool trong kỷ nguyên Premier League, Rick Parry, thừa nhận trên tờ Guardian rằng truyền thống và những nỗi đau Liverpool trải qua đã khiến đội bóng này từng phải vật lộn trong một cuộc chiến giữa mới và cũ:

  • Tứ kết futsal châu Á 2024, Uzbekistan 2-1 Việt Nam: Tiếc cho Việt Nam! Thua kịch tính, Việt Nam vuột vé vào bán kết futsal châu Á 2024

    Dẫn bàn trước, nhưng ĐT futsal Việt Nam đã không thể bảo toàn tỷ số khi để đối thủ gỡ hoà trong hiệp 2, sau đó vượt lên dẫn trước ở phút cuối trận. Tiếc cho Hồ Văn Ý và các đồng đội khi không thể giành vé vào bán kết dẫu đã có một trận đấu hay.

  • Riot Games sẽ tổ chức thêm một giải LMHT quốc tế? Riot Games sẽ tổ chức thêm một giải LMHT quốc tế?

    Theo Sheep Esports, Riot Games sẽ thêm một giải LMHT quốc tế trong năm 2025. Giải đấu sẽ diễn ra trong giai đoạn giữa mùa Đông và mùa Xuân của các giải LMHT.

  • PUBG Mobile: Rabiz và StarLong bị cấm thi đấu 1 năm PUBG Mobile: Rabiz và StarLong bị cấm thi đấu 1 năm

    Theo thông báo trên trang chủ PUBG Mobile Esports Việt Nam, tuyển thủ Đinh "Rabiz" Dương Thành sẽ bị cấm thi đấu 1 năm vì hành vi vi phạm tính trung thực về danh tính trong thi đấu. Bên cạnh đó, tuyển thủ Trần "StarLong" Hoàng Long cũng nhận án phạt cấm thi đấu tương tự.

  • VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam: 2-1 (Tứ kết Futsal châu Á 2024) VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam: 2-1 (Tứ kết Futsal châu Á 2024)

    VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam Dù có bàn thắng dẫn trước nhưng ĐT Futsal Việt Nam đã không bảo toàn được lợi thế và để thua ngược 1-2 Futsal Uzbekistan. Như vậy, thầy trò HLV Diego Giustozzi vuột mất tấm vé vào thẳng World Cup và sẽ phải tìm kiếm cơ hội qua vòng play-off. Ghi bàn Futsal Uzbekistan: Tulkinov (6:36'), Juraev (0:59') Futsal Việt Nam: Thịnh Phát (3:25')

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x