Zidane & chuyện tình yêu sét đánh với “máy bay”

Hạnh Nguyễn
13:38 ngày 01-11-2017
Zinedine Zidane đang ở giai đoạn cam go trong nghiệp cầm quân tại Real. Dù vậy, em vợ của Zidane vững tin Zizou sẽ vượt qua giông bão. Bởi Zizou luôn có sự chăm sóc tận tình của bà xã Veronique, bóng hồng lớn hơn 2 tuổi đã khiến ông phải lòng từ ánh nhìn đầu tiên.
Zidane & chuyện tình yêu sét đánh với “máy bay”

Tình yêu sét đánh

Sau trận thua sốc Girona 1-2 cuối tuần qua, Real đã bị Barcelona bỏ cách tới 8 điểm trên BXH La Liga mùa này. Zidane đang ngày càng phải chịu nhiều áp lực hơn. Cô em vợ có tên Maria Amparo của Zidane đánh giá khó khăn, áp lực sẽ không hạ được anh rể mình. Zizou có sức mạnh tình yêu từ bà xã Veronique tiếp sức.

Maria Amparo là em họ của Veronique. Maria Amparo vừa chia sẻ về chuyện tình yêu của chị họ mình và huyền thoại bóng đá Pháp trên tờ Marca. Cô em vợ của Zidane kể: “Đó là tình yêu sét đánh. Cụ thể hơn thì Zinedine đã “đổ” ngay từ lần đầu tiên gặp chị họ tôi. 

Phải nhiều lần gặp gỡ sau nữa, anh ấy mới dám ngỏ lời với Veronique. Nhưng về sau, Zinedine thú nhận rằng trong lần đầu tiên trông thấy Veronique, anh xác định đã tìm được người phụ nữ của đời mình”.

Veronique sinh ra tại thành phố Rodez thuộc tỉnh Aveyron của Pháp nhưng có gốc gác Tây Ban Nha. Cha mẹ cô nhập cư từ TBN vào Pháp từ những năm 60 của thế kỷ trước. Cha mẹ Veronique sinh được cô và cô em Sandrian tại Rodez.


Veronique ôm mộng làm một vũ công chuyên nghiệp. Cô xin được học bổng tại trường múa Rosella Hightower ở Cannes. Trong thời gian chuyển lên Cannes học múa, Veronique tình cờ gặp và quen Zidane. Zizou hồi ấy bắt đầu sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp ở CLB Cannes. 

Zizou gặp tình yêu sét đánh ngay lần đầu gặp Veronique vào năm 1989. Nhưng phải sau nhiều lần gặp gỡ nữa, Zizou mới dám dũng cảm ngỏ lời. Cũng phải thôi, hồi ấy Zizou mới 17 tuổi còn Veronique đã 19. “Em ngỏ lời yêu chị” nên khó tránh khỏi rụt rè, ngượng ngùng. 

Vừa yêu, vừa… phổ cập bóng đá

Maria Amparo chia sẻ thêm rằng Veronique nhận lời yêu Zidane đơn thuần vì cảm con người của Zizou, chứ chẳng liên quan gì tới tài nghệ chơi bóng của ngôi sao về sau thành danh với Bordeaux, Juventus và Real này. Veronique từng tâm sự với Maria Amparo rằng cô ban đầu không hề thích bóng đá. 

Veronique thấy môn thể thao mà mọi người vẫn gọi là môn thể thao vua chẳng có gì đáng xem cả. Ông bố của Veronique mê bóng đá. Ông hay bắt hai cô con gái xem bóng đá cùng mình hòng “lây” tình yêu bóng đá cho các con. Nhưng Veronique toàn kiếm cớ để đánh bài chuồn.


Về sau yêu Zidane, Veronique vẫn chưa hiểu các luật cơ bản của bóng đá. Thế là trong quá trình hẹn hò Veronique, Zidane dần “truyền giáo” bóng đá cho nàng. Không rõ “thầy” truyền giỏi hay “trò” học hay mà về sau Veronique biết xem bóng đá và thích xem bóng đá.

Zidane và Veronique kết hôn với nhau ngày 28/5/1994 tại Bordeaux (thời điểm ấy Zizou đang đầu quân cho CLB Bordeaux). Họ lần lượt cùng nhau đón 4 cậu con trai chào đời: Enzo (sinh ngày 24/3/1995), Luca (13/5/1998), Theo (18/5/2002) và Elyaz (26/12/2005). Cả 4 quý tử nhà Zidane đều chọn theo nghiệp quần đùi áo số của Zizou.

Veronique gác lại mộng nghệ thuật, đảm đang chăm chút chồng và 4 con trai để Zizou yên tâm tỏa sáng và gặt hái hàng loạt thành công cả trong nghiệp cầu thủ lẫn cầm quân. Có Veronique ở bên, Zidane luôn được tiếp thêm sức mạnh đặc biệt. Zidane đùa với Maria Amparo rằng tỏ tình với Veronique là thử thách lớn nhất mà ông còn vượt qua ngon ơ thì việc gì phải ngán thử thách nào nữa.

Khéo làm mát mặt nhà vợ 
Veronique khéo chăm chút chồng con, Zidane cũng khéo làm mát mặt vợ và bố mẹ vợ. Từ năm 2013, Zidane rất tích cực giúp đỡ đội bóng Rodez AF ở quê nhà Rodez của Veronique. Zizou không chỉ rót tiền đầu tư vào Rodez mà còn chịu khó cùng Veronique về Rodez thăm hỏi, động viên các thành viên của đội bóng đang chơi ở giải hạng Ba của Pháp này. Nhà vợ Zidane cứ gọi là nở mày nở mặt.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x