Zidane đang đối xử bất công với Asensio?

Ngọc Trung Ngọc Trung
11:41 ngày 21-11-2017
Marco Asensio là tài năng trẻ sáng giá nhất Real Madrid đang sở hữu. Vậy nhưng, tiền vệ này vẫn chưa thật sự được HLV Zinedine Zidane tạo điều kiện tỏa sáng.
Zidane đang đối xử bất công với Asensio?
Ngày qua này, Cristiano Ronaldo và Karim Benzema ngày càng lộ rõ sự thiếu hiệu quả. Ronaldo 5 trận gần nhất chỉ ghi 1 bàn, tại La Liga từ đầu mùa cũng mới chỉ có 1 bàn. Benzema, cạ cứng của siêu sao người Bồ Đào Nha càng tệ, đã tịt ngòi 6 trận liên tiếp. 

Trên sân Wanda Metropolitano, chuông báo động đòi hỏi sự đổi thay càng kêu to, khi bộ đôi này đem đến những màn trình diễn tệ hại. Nhưng, phải đến phút thứ 76, Marco Asensio, tài năng trẻ sáng giá nhất Real đang sở hữu mới được vào sân. Chưa đầy 20 phút hiện diện tại derby, Asensio tham gia vào tình huống tấn công sắc nét và tạo ra cơ hội rõ ràng nhất cho Real. 

Đó là tình huống phút 88, Asensio dốc bóng ở ngoài khu vực 16m50, chuyền cho Marcelo rồi đột nhập vòng cấm địa. Tình huống di chuyển của tiền vệ 21 tuổi này làm kéo dãn hàng thủ Atletico, tạo điều kiện cho Ronaldo nhận đường chuyền của Marcelo và tung chân dứt điểm.

Đáng tiếc, pha khống chế bóng của Ronaldo để bóng bay ra hơi xa tạo điều kiện cho hậu vệ Lucas Hernandez bên phía đối phương kịp lao về lấy thân mình chắn đường bóng. Chứng kiến pha bóng này, hẳn không ít madridista tin cục diện sẽ khác nếu Asensio vào sân sớm hơn.

Asensio cần ra sân nhiều hơn để thể hiện
Asensio cần ra sân nhiều hơn để thể hiện

Nhưng vấn đề là Asensio bị hạn chế sử dụng ở những trận cầu đinh chứ không phải sự cố nhất thời. Thống kê sẽ chỉ rõ điều này. Ngoài 14 phút góp mặt ở trận derby Madrid, hai trận đại chiến với Tottenham của Real, tiền vệ 21 tuổi này chỉ lần lượt ra sân 14 phút (lượt đi) và 17 phút lượt về.

Tính ra, Asensio chỉ ra sân tổng cộng 46 phút trên tổng số 270 phút đại chiến của Real từ đầu mùa. Và kết quả thi đấu của đội bóng Hoàng gia ở 3 trận cầu đinh này tệ hại như thế nào thì không cần phải đề cập thêm (2 hòa và 1 thua). Hơn nữa, khi mà hàng công bế tắc như hiện tại, Real rất cần những pha xử lý đột biến của Asensio. Đó là điều cần phải chất vấn Zidane. 

Asensio là gương mặt xứng đáng được đặt kỳ vọng. Không chỉ gây ấn tượng với những pha làm bàn siêu phẩm, cầu thủ này còn thể hiện sự hiệu quả cực cao mỗi khi vào sân. Bằng chứng là chỉ sau 774 phút ra sân tại đấu trường La Liga, anh đã có 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, trung bình chưa đầy 130 phút lại để dấu giày trực tiếp vào 1 bàn thắng.

Để thấy rõ sự khập khiễng, hãy so sánh cùng Ronaldo và Benzema. Ronaldo sau 720 phút có 1 bàn và 2 kiến tạo, trung bình 240 phút có 1 bàn thắng/kiến tạo. Benzema sau 556 phút cũng có 1 bàn thắng và 2 kiến tạo, trung bình 185 có 1 bàn thắng/kiến tạo. Thế nên, tại Bernabeu, lò xay tài năng trẻ nổi tiếng đang có sự bất công không hề nhẹ dành cho Asensio.

Asensio, tương lai của Real Madrid

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x