champions league 2016/17 - tứ kết lượt đi bayern munich - real madrid

Zidane tái ngộ Ancelotti: Bình thản bước vào cuộc chiến

Minh Kiệt
06:32 ngày 12-04-2017
Trong 5 năm gần đây, Real Madrid - Bayern Munich đã chạm trán tới 4 lần ở Champions League. Tại châu Âu, không có cặp đấu nào nhiều duyên nợ hơn trong quãng thời gian đó. Quá khứ là vậy, còn hiện tại, lần tái ngộ này càng hấp dẫn hơn khi trên băng ghế huấn luyện của hai bên là một cặp thầy trò: Carlo Ancelotti và Zinedine Zidane.
Zidane tái ngộ Ancelotti: Bình thản bước vào cuộc chiến

Họ thay đổi nhau

Zinedine Zidane lần đầu làm học trò của Carlo Ancelotti vào năm 1999. Ngày ấy, tiền vệ người Pháp là “báu vật” của Juventus, trong khi Ancelotti chỉ vừa gây dựng chút tên tuổi tại Parma. Trong cuốn tự truyện đầu tiên, Ancelotti cho biết đã có những lúc ông hơi tủi thân, bởi cầu thủ Juve luôn tôn sùng Zidane, trong khi chả coi HLV trưởng ra gì.

Tuy nhiên, cũng nhờ cuộc tao ngộ với Zidane ở Turin mà Ancelotti mới có một sự tiến bộ rõ rệt về mặt chiến thuật. Biết không thể áp dụng sơ đồ 4-2-2-2 như ở Reggiana và Parma, Ancelotti thử nghiệm sơ đồ 4-3-1-2. Đấy là chặng khởi đầu, để sau này Ancelotti sáng tạo ra sơ đồ cây thông huyền thoại ở AC Milan (4-3-2-1). Ancelotti thừa nhận: “Ở Juve, tôi buộc phải thay đổi hệ thống chiến thuật để phát huy được khả năng của Zidane ở sau lưng  hàng tiền đạo”.

Bất chấp những thay đổi, Ancelotti không thành công ở Juve. Mùa Hè 2001, ông chuyển sang cầm quân cho CLB mà mình từng gắn bó khi còn là cầu thủ, AC Milan. Cũng mùa Hè năm ấy, Zidane chuyển đến Real Madrid với bản hợp đồng kỷ lục thế giới lúc bấy giờ (75 triệu euro).

Phải đến tận 12 năm sau, họ mới tái ngộ nhau. Ngay sau khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng Real Madrid, Ancelotti lập tức bổ nhiệm Zidane là một trong những trợ lý của mình. Và trong mùa bóng đầu tiên (cũng là duy nhất) sát cánh ở cabin huấn luyện, họ cùng nhau mang về chiến tích Decima (chức vô địch C1/Champions League thứ 10). Trên đường chinh phục danh hiệu ấy, Real đè bẹp Bayern Munich của Pep Guardiola đến 4-0 ngay tại Allianz Area ở bán kết. Bây giờ, Munich sẽ lại chứng kiến cuộc hội ngộ giữa Zidane và Ancelotti, chỉ có điều họ đã là địch thủ.


Những người trầm lặng

Chỉ trước cuộc chạm trán với Ancelotti vài ngày, Zidane bảo mình không biết có tiếp tục làm HLV trưởng Real mùa tới hay không. Zidane đã ở Madrid đủ lâu để biết vận mệnh của một HLV trưởng ở đây phụ thuộc trực tiếp vào thành tích. Như Ancelotti chẳng hạn, dù rất được cầu thủ, CĐV lẫn truyền thông yêu mến, ông vẫn bị sa thải chỉ một năm sau chiến tích Decima. Chỉ 4 tháng sau khi Ancelotti ra đi, Zidane leo lên chiếc ghế của ông thầy cũ khi được bổ nhiệm thay thế Rafael Benitez. Và ngay trong trải nghiệm cầm quân đỉnh cao đầu tiên, Zidane giúp Real giành luôn cú Undecima (chức vô địch C1/Champions League thứ 11). Mùa giải hiện tại vẫn đang trôi qua rất tốt, nhưng Zidane biết an toàn là một khái niệm xa xỉ.

Thế nhưng thay vì lo âu, hồi hộp, Zidane lại đang tận hưởng quãng thời gian được làm HLV trưởng Real. Đấy là một phẩm chất mà Zidane học được từ Ancelotti: sức mạnh của sự tĩnh lặng. Trong cuốn tự truyện mang tên “Nghệ thuật lãnh đạo trầm tĩnh”, Ancelotti nhấn mạnh sự thích nghi về mặt văn hóa khi đến những môi trường làm việc khác nhau. Ancelotti không bao giờ la hét, tức giận bởi điều đó không giúp ông giành được sự tôn trọng của các cầu thủ.

Zidane rất ấn tượng bởi tư duy đó, bởi bản thân ông chưa từng là một người thích nói nhiều. Từ khi khởi nghiệp thi đấu chuyên nghiệp cho đến tận bây giờ Zidane rất ít khi trả lời phỏng vấn, trừ khi đó là họp báo bắt buộc. Và cũng như Ancelotti, Zidane là fan ruột của nhân vật Don Vito Corleone trong “Bố già”. Ancelotti viết: “Nhìn Don Vito, bạn nhìn thấy một ông già yếu đuối hay một con người đầy quyền lực? Sức mạnh thật sự của một con người phải đến từ bên trong của ông ta”.

Họ cũng là những con người chấp nhận luật chơi, những chính nhân quân tử không bao giờ đổ lỗi cho thất bại. Ancelotti và Zidane đều đã làm nên lịch sử với tư cách là những người hiếm hoi vô địch Cúp C1/Champions League trên cả hai cương vị HLV và cầu thủ. Giờ thì họ đang mơ đến một thành tích vô tiền khoáng hậu. Với Ancelotti, đó là tham vọng trở thành HLV đầu tiên vô địch Champions League với ba CLB khác nhau. Với Zidane, đó là HLV đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

Nếu thành công, họ sẽ bước lên tột đỉnh vinh quang. Nếu thất bại, họ sẽ trả giá bằng chính chiếc ghế của mình. Nhưng sẽ không có một sự căng thẳng nào khi hai thầy trò bước vào trận đại chiến, vì cả hai đều tin vào sức mạnh của sự tĩnh lặng.

“Tôi rất tôn trọng Ancelotti và học hỏi rất nhiều từ ông ấy. Nhưng với tất cả sự kính trọng, tôi vẫn muốn cùng Real giành chiến thắng khi đối đầu với ông ấy”. HLV Zinedine Zidane

“Zidane có mọi phẩm chất để trở thành một HLV giỏi, anh ấy chỉ cần có những bước đi hợp lý. Giờ thì Zidane đã là một HLV xuất sắc, tôi mừng cho anh ấy”. HLV Carlo Ancelotti

Ancelotti từng khuyên Zidane đừng về Bordeaux
Ancelotti từng thuyết phục Zidane đừng nhận lời cầm quân cho Bordeaux hồi năm 2014 để chờ cơ hội cầm quân cho Real Madrid. Cựu thuyền trưởng của Real nói trên tờ L’Equipe: “Anh ấy hỏi tôi lời khuyên, và tôi nói hãy ở lại Madrid với tôi. Sau đó, Zidane quyết định sẽ cầm quân cho đội Castilla, theo tôi là một hướng đi tốt. Madrid là một môi trường tốt để phát triển”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x