Zidane vs Klopp: 'Thánh nhân' và 'người thường'

Đỗ Hiếu
13:30 ngày 26-05-2018
Có thể dễ dàng kể tên những bí quyết đã giúp Juergen Klopp thăng tiến vượt bậc trong công việc HLV, nhưng không dễ để nói ra bí quyết thành công của Zinedine Zidane. Phủ quanh chiến lược gia người Pháp là một màu huyền bí, rất khó lý giải.
Zidane vs Klopp: 'Thánh nhân' và 'người thường'

Zidane là thần thoại còn Klopp thì không

Người Pháp trân trọng những cống hiến của Zidane cho nền bóng đá, và thậm chí ví von ông với đấng siêu nhiên. Ví dụ, cựu HLV ĐT Pháp Raymond Domenech từng nói: “Zidane là một thần thoại”. Hoặc cựu tiền đạo Thierry Henry mô tả: “Người Pháp nhận ra Chúa tồn tại và ông ấy mặc áo lam”.

Trên đời này chưa từng có ai như Zidane. Ông là người ghi cú đúp đánh đầu giúp Pháp vô địch World Cup 1998 trên sân nhà, tỏa sáng giúp Pháp giành cúp EURO 2000, và dẫn dắt Pháp vào chung kết World Cup 2006. 

Cái đầu hói của Zidane không chỉ là một đặc điểm nhận dạng, mà còn trở thành một biểu tượng. Kể cả sau khi nó húc một cú trời giáng vào ngực Marco Materazzi tại chung kết World Cup 2006, yếu tố then chốt khiến Pháp thua cuộc, vị trí của Zidane tại Pháp không hề lay chuyển. Như Domenech bình luận: “Zizou không cần sự tha thứ, vì chẳng người dân Pháp nào trách tội anh”.

Trái ngược, Klopp “chẳng là gì” ở Đức. Sự nghiệp cầu thủ 14 năm của ông trôi qua lặng lẽ, rồi kết lại ở tuổi 34 vì một chấn thương. Klopp thi đấu suốt sự nghiệp ở vị trí tiền đạo rồi sau này chuyển xuống chơi… hậu vệ. Khi Zidane tung cú vô lê thần thánh đưa Real Madrid lên ngôi vô địch Champions League 2001/02, Klopp đang ngụp lặn tại Mainz ở giải hạng Nhì Đức, trong năm thứ 2 của nghiệp HLV. Nếu không bằng nỗ lực của một “người phàm trần”, thì Klopp đã không thể tự mình chèo lái Dortmund, khẳng định tên tuổi tại đó và bước ra ánh sáng.


Hai con đường khác biệt
Zidane kém Klopp 5 tuổi. Nếu lấy khoảng thời gian bắt đầu dẫn dắt các CLB chuyên nghiệp làm mốc, thì HLV người Pháp đã xuất phát sau Klopp đến… 15 năm. Nhưng hãy nhìn thành tích của họ. Zizou vô địch Champions League ngay trong năm đầu tiên hành nghề HLV chuyên nghiệp. Ông trở thành HLV đầu tiên 3 lần liên tiếp dự chung kết Champions League và vô địch 2 năm liên tiếp. Klopp chưa vô địch lần nào. Ông mất 12 năm lăn lộn để được dự một trận chung kết Champions League khi Dortmund của ông thua Bayern 1-2 vào năm 2013. Zidane xuất phát sau nhưng đã tiến lên với tốc độ thần kì.

Vì Klopp là một” người phàm trần”, nên ông phải bắt đầu sự nghiệp tại một đội Mainz 05 nhỏ bé. Vì Zidane là một “thánh nhân”, nên ông đã được bổ nhiệm làm HLV đội B Real Madrid khi thậm chí chưa có bằng HLV. Rồi sau này, Zidane dẫn dắt Real Madrid trong tập thể đầy đủ những ngôi sao đẳng cấp nhất thế giới.

Klopp đi lên từ điểm thấp nhất và ông yêu chuyến hành trình của mình. Ông đã rất nổi tiếng tại Dortmund nhưng trước khi tới Liverpool, Klopp đã từ chối nhiều lời đề nghị bạc triệu để tiếp tục một chặng đường chông gai. 3 năm, Klopp xây lại mọi thứ tại Liverpool: Những cầu thủ mới, một tinh thần mới, một lối chơi mới. Cũng trong khoảng thời gian này, Zidane tận hưởng rất tốt những gì đang có, và Real Madrid đã không cần mua bất cứ cầu thủ đáng giá nào, ngoài những cầu thủ được đôn từ đội B như Asensio hay Vazquez.


Những nhà quản lý xuất sắc
Zidane có thể thất bại thảm hại nếu đội bóng ông dẫn dắt không phải là Real Madrid, nơi ông có 9 năm gắn bó tính cả thời gian làm cầu thủ, quá hiểu CLB này và tiếng nói có trọng lượng. Cái thần thánh của Zidane ở chỗ đó. Ông chọn đúng đội bóng mình cần, đúng thời điểm mình phải bước ra ánh sáng, và giải quyết mọi xung đột một cách nhẹ nhàng, để Real bon bon đến những kỉ lục mới.

Không HLV nào thuyết phục được Ronaldo ngồi dự bị như Zidane đã làm. Zidane quá hiểu một cầu thủ tuổi 30 như Ronaldo cần gì. Ông cũng đã “phá bỏ” thương hiệu B-B-C, bằng cách thêm một Vazquez/Asensio cho hàng tiền vệ và loại một Bale/Benzema khỏi đội hình. Rồi trước đó nữa, ông “qua mặt” chủ tịch Perez khi đẩy tiền vệ trụ Casemiro vào đội hình, giúp Real thêm cân bằng.

Cái tài của Zidane là biết cách sử dụng tên tuổi huyền thoại của ông cho mục tiêu chung. Không có  một huyền sử như thế, Klopp kết bạn với cầu thủ. Không thiếu giai thoại về việc ông đi uống bia xuyên đêm với các học trò, ở cả 3 CLB đã từng dẫn dắt. Chẳng thế mà chưa một cầu thủ nào sau khi chia tay Klopp, quay lại nói xấu ông. Klopp sử dụng sự chân thành đầy bản năng ấy để xây dựng một gia đình trong lòng Liverpool, điều tưởng chừng giản đơn, nhưng thực chất hiếm người làm được.

Người ta bảo Zidane may mắn, nhưng thực chất chính ông đã tạo ra những may mắn ấy. Klopp cũng không chỉ biết chiến thuật. Thực chất, ông thành công vì biết cách xây dựng một đội bóng đồng lòng. Thánh nhân hay kẻ bình thường, Zidane và Klopp đều cần những cầu thủ để chiến thắng. Sự nghiệp cầu thủ thần thánh không thể giúp ích gì cho Zidane trong giai đoạn này, nếu bản thân ông không có kĩ năng của một nhà quản lý tuyệt vời.

Nhận định & bình luận trước trận Real - Liverpool


JUERGEN KLOPP: 
“Thỉnh thoảng, tôi giống… kẻ độc tài”
Chia sẻ trong bài phỏng vấn với The Guardian trước trận chung kết, Juergen Klopp mô tả mình là một người đa nhân cách. “Tôi muốn làm bạn với cầu thủ”, ông nói. “Nhưng đôi khi để dạy dỗ họ, tôi lại phải làm một ông thầy giáo nghiêm khắc. Rồi một lúc nào đó, không khó để nhận ra, tôi vừa đóng vai bạn, vừa là một kẻ độc tài”.

3,5 - Liverpool thời Klopp (từ mùa 2015/16) chi cho chuyển nhượng gấp 3,5 lần so với Real Madrid thời Zidane (từ 2016/17). Liverpool chi khoảng 248 triệu euro cho mua sắm, trong khi con số này của Real là 72 triệu euro. Tân bình đắt giá nhất của Liverpool giai đoạn này là Van Dijk (78,8 triệu euro), của Real là Alvaro Morata (30).

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x