Bàn thắng mà HAGL có được trước Yokohama F. Marinos đến từ một quả đá phạt góc được thực hiện bởi Công Phượng. Cần nói thêm, dưới thời HLV Kiatisak Senamuang, sau 19 trận đấu chính thức kể từ mùa giải 2021, HAGL chỉ có đúng 2 bàn đến từ đá phạt góc. Và người thực hiện đều là Công Phượng, với các pha thực hiện đá phạt góc bên cánh trái.
Trước đường kiến tạo từ phạt góc bên cánh trái cho Mauricio đánh đầu tung lưới Yokohama F.Marinos tại vòng 1 AFC Champions League 2022, Công Phượng từng thực hiện một tình huống tương tự trong chiến thắng 4-3 trước Nam Định ở vòng 9 V.League 2021. Khi đó, Công Phượng chuyền bóng hướng đến vị trí của Damir Memovic. Trung vệ này đánh đầu “mồi” cho Minh Vương sút bóng sống thành bàn.
Ngoài ra trong màu áo đội tuyển Việt Nam, tại trận hòa 1-1 của ĐT Việt Nam trước ĐT Nhật Bản, Công Phượng cũng chính là người thực hiện quả đá phạt góc bên cánh trái cho Thanh Bình đánh đầu tung lưới đối phương. Nên nhớ trước bàn thắng đó, ĐT Việt Nam đã trải qua 16 trận liên tiếp không thể ghi bàn từ phạt góc. Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho ĐT Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn và không có được kết quả thuận lợi ở số đông các trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và AFF Cup 2020.
Do đó, việc Công Phượng cho thấy những dấu hiệu tích cực từ đá phạt góc bên cánh trái là một điểm đáng lưu tâm cho HLV Park Hang Seo bên phía ĐT Việt Nam và Kiatisak của HAGL.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn