Bất ngờ nhất, chính là Thái Lan đã không thể thắng dễ đội bóng yếu nhất giải là Đông Timor như dự đoán của phần đông giới chuyên môn. Thậm chí các học trò của HLV Alexandre Polking đã “bó giò” suốt hiệp 1 và chỉ có 2 bàn thắng trong hiệp 2.
HLV Polking đã chia sẻ: ““Trận mở màn của giải bao giờ cũng rất khó khăn, đội nào được đánh giá cao hơn cũng gặp phải áp lực vì buộc phải ghi bàn để chiến thắng, tuyển Thái Lan cũng thế. Trận này, phải thừa nhận dàn cầu thủ trẻ của Đông Timor đã chơi phòng ngự quá tốt, khiến chúng tôi không thể ghi bàn vào lưới họ trong suốt hiệp 1. Dù sao chúng tôi cũng giành được 3 điểm và không để thủng lưới bàn nào, đấy mới là điều quan trọng. Đây chỉ mới là bước khởi đầu, chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn ở những trận tới”.
Cần nói rõ, Thái Lan chỉ có vài ngày hội quân với những nhân vật chủ chốt vừa thi đấu ở nước ngoài trở về, nên sự kết nối của họ chưa ổn cũng dễ hiểu. Tuy nhiên, đây vẫn là đội bóng được đánh giá cao nhất AFF Cup lần này.
Trong khi đó, chủ nhà Singapore đã có trận thắng khá dễ dàng trước đối thủ Myanmar với tỷ số 3-0. Ngay trước trận đấu, thông tin tuyển thủ Myanmar dính Covid-19 đã khiến đội bóng xứ Miến Điện gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, tình hình chính trị bất ổn ở xứ này đã khiến Myanmar không còn là một đội bóng mạnh như trước, nên chiến thắng của Singapore không làm người ta bất ngờ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn