Đá áp đặt, kể cả… Brazil
“Dù gặp bất cứ đối thủ nào, chúng tôi luôn cố gắng cải thiện lối chơi mà đội đã chọn”, HLV Ryu Hirose chia sẻ khi bước vào hành trình tại AFF Cup 2020. “Chúng tôi muốn áp đặt thế trận lên bất cứ đối thủ nào, dù có là Brazil đi chăng nữa. Campuchia sẽ kiểm soát bóng, đoạt lại bóng tầm cao. Tôi rất vui khi làm việc cùng Honda. Chúng tôi đang tiếp tục chiến lược phát triển bóng đá Campuchia”.
Keisuke Honda - kiến trúc sư trưởng của bóng đá Campuchia cũng mạnh dạn tuyên bố: “Bảng B gồm nhiều đội mạnh như Malaysia, Việt Nam và Indonesia. Nhưng không vì thế mà đội bóng của tôi e ngại. Với tư cách người chịu trách nhiệm về chuyên môn, tôi sẽ nghiên cứu kỹ lối chơi của 3 đội kia để tìm kiếm chiến thắng cho Campuchia”.
Tuyên bố của Honda đến giờ vẫn chưa thể thành hiện thực, khi Campuchia thua 1-3 trước Malaysia và thất bại 2-4 trước Indonesia. Nhưng không thể phủ nhận, Campuchia đã trình diễn lối chơi đúng như HLV Ryu Hirose chia sẻ. Đó là một lối chơi kiểm soát bóng, giành bóng ở tầm cao đúng nghĩa. Theo thống kê, Campuchia kiểm soát bóng 64,7% trước Lào. Khi đấu với Indonesia, đội bóng này kiểm soát bóng tới 54,8%. Trong trận thua Malaysia ở ngày ra quân, Campuchia cũng kiểm soát bóng tới 56,9%.
Rõ ràng, đó là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử bóng đá Campuchia ở các kỳ AFF Cup trước đây. Một Campuchia không biết sợ trước các đội cửa trên đã hiện diện tại giải đấu lần này.
Ghi bàn nhiều nhất lịch sử
Sau 3 trận đã đá tại bảng B, Campuchia ghi đến 6 bàn thắng. Con số này giúp họ vượt qua thành tích tốt nhất của chính mình ở các năm 2000 và 2002. Khi đó, đội bóng này chỉ ghi tối đa 5 bàn thắng. Sự hiệu quả trên con số bàn thắng và cầm bóng đủ để thấy Campuchia thành công với cách đá kiểm soát thế trận, sẵn sàng chơi đôi công với các đội tuyển mạnh mà cặp bài trùng người Nhật Bản - Honda và Hirose đang hướng tới.
6 bàn thắng mà Campuchia ghi được chia làm hai kịch bản. Trong 2 trận đầu tiên trước Indonesia và Malaysia, Campuchia ghi 3 bàn từ các tình huống cố định (penalty, phạt góc và đá phạt trực tiếp). Trong khi đó, 3 bàn thắng trước Lào thể hiện rõ tâm thế “cửa trên” của Campuchia. Họ tổ chức triển khai bóng từ dưới lên một cách mạch lạc, tận dụng phá bẫy việt vị của đối phương trước khi thực hiện các pha chọc khe cho Chan Vathanaka và Sieng Changthea thoát xuống ghi bàn.
Về hàng thủ, Campuchia cũng đã để thủng lưới 7 bàn trước Indonesia và Malaysia. Khả năng phòng ngự ở các tình huống cố định của Campuchia khá tệ. Họ để thủng lưới 2 bàn trước Indonesia từ các pha đá phạt góc. Ngoài ra, kỹ năng một đấu một của hậu vệ Campuchia tương đối kém. Họ dễ dàng bị những cầu thủ kỹ thuật bên phía Indonesia (Evan Dimas) hay Malaysia (Akhyar Rashid) vượt qua.
Thêm vào đó, do Campuchia phải đẩy cao đội hình để kiểm soát không gian ở giữa sân nên vô hình trung, hàng thủ của họ buộc phải rời xa khung thành. Đó cũng là con dao hai lưỡi khiến Campuchia thường bất lợi trong những pha phản công nhanh của đối thủ. Đương nhiên, nếu Campuchia vẫn muốn duy trì cách tấn công trước Việt Nam thì đồng nghĩa, họ sẽ phải đối mặt những pha phản đòn ở tốc độ cao vốn là thương hiệu của thầy trò HLV Park Hang Seo.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn