Theo thông báo mới nhất, BTC AFF Cup 2020 và nước chủ nhà Singapore quyết định loại bỏ sân cỏ nhân tạo Jalan Besar khỏi danh mục địa điểm thi đấu ở giải tới đây. Như vậy, AFF Cup 2020 sẽ chỉ sử dụng hai sân vận động với cỏ tự nhiên còn lại là Bishan và sân vận động quốc gia Singapore. Trong đó ở bảng A, sân vận động quốc gia Singapore sẽ được sử dụng. Bởi bảng đấu này có sự hiện diện của chủ nhà Singapore, cùng với Thái Lan, Myanmar, PhilIppines và đội thắng trong trận play-off giữa Brunei mà Timor Leste. Riêng sân vận động quốc gia Singapore cũng được thay đổi mặt cỏ. Theo ông Jonathan TEO, kiến trúc sư mặt cỏ có chia sẻ trên Linkedin, loại có mới được sử dụng ở sân vận động này là loại Zeon Zoysia, với chất lượng được quảng bá rất tốt.
Trong khi đó, sân Bishan, nơi diễn ra các trận đấu ở bảng B của Việt Nam, Lào, Campuchia, Malaysia và Indonesia chưa chắc được trải thảm cỏ mới. Dẫu sao, việc không phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo cũng đã là một tin rất vui đối với đội tuyển Việt Nam. Bởi trong quá khứ, Việt Nam từng rất vất vả khi thi đấu trên sân cỏ nhận tạo. Điển hình như việc ĐT Việt Nam từng chơi rất trầy trật khi gặp đội tuyển Campuchia ở vòng loại Asian Cup 2019. Lúc bấy giờ, dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền là Mai Đức Chung, ĐT Việt Nam hành quân tới sân vận động quốc gia Campuchia vốn sử dụng mặt cỏ nhân tạo. Văn Quyết mở tỷ số từ phút thứ 4 nhưng chỉ sau 6 phút, Chan Vathanaka đã đưa ĐT Campuchia gỡ hoà. Trận đấu giằng co cho đến phút 81. Quang Hải, một cầu thủ nhỏ con phải thực hiện một quả đánh đầu để giúp ĐT Việt Nam thắng sát nút 2-1.
Sân vận động quốc gia Campuchia tiếp tục chứng kiến U22 Việt Nam thi đấu rất khó khăn ở giải U22 Đông Nam Á 2019. Lứa cầu thủ Thanh Hậu, Thanh Sơn, Danh Trung, Xuân Tú… đã thi đấu trầy trật và chỉ có được huy chương đồng khi phải chơi trên mặt sân này suốt gần 1 tháng. Và quả thực, ngay ở SEA Games 2019, đại hội mà đội tuyển U22 Việt Nam lần đầu tiên giành huy chương vàng thì đã có những lúc, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đón nhận tổn thất nhân sự sau những tình huống phạm lỗi trên mặt sân vốn đầy hạt cao su thô ráp.
Cũng ở hành trình SEA Games 2019 năm ấy, những vết trầy xước được các cầu thủ Việt Nam đăng tải trên mạng xã hội đã chỉ ra sự khắc nghiệt của sân đấu mà cần có kinh nghiệm để tránh chấn thương. Thêm vào đó, các cầu thủ đã quen thi đấu trên sân cỏ tự nhiên khi thi đấu trên sân cỏ nhân tạo rất dễ bị chấn thương vì mặt sân quá cứng, lực phản xạ từ mặt sân đến cầu thủ trong những pha va chạm cũng lớn hơn. Một nghiên cứu cho thấy tỷ lệ chấn thương dây chằng tăng 45% trên sân cỏ nhân tạo. Đó là do các cầu thủ đã quen thực hiện động tác dừng và chuyển hướng đột ngột trên sân cỏ tự nhiên, khi thực hiện điều tương tự trên sân nhân tạo sẽ nhanh chóng gặp chấn thương vì thiếu độ bám dính.
Đặc biệt với những đội bóng có lối chơi kỹ thuật như Việt Nam thì chất lượng đường chuyền trên sân cỏ nhân tạo cũng là một điểm trừ vô cùng lớn. Và quả thực, nhiều tình huống phối hợp của U22 Việt Nam ở hai giải U22 Đông Nam Á và SEA Games 2019 thi đấu trên sân cỏ nhân tạo cũng không được như ý trước độ nảy có biến số khôn lường. Theo nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm nhà khoa học tại California, ở cùng điều kiện thời tiết và lực tác động, thời gian bóng lăn trên sân cỏ nhân tạo là gần gấp đôi sân cỏ tự nhiên. Độ nảy của bóng trên sân cỏ nhân tạo cũng nhiều hơn 10% so với sân tự nhiên.
Một yếu tố nữa mà chúng ta quan ngại là ĐT Việt Nam sẽ phải liên tục thay đổi trạng thái giữa thi đấu trên sân cỏ tự nhiên và sân cỏ nhân tạo, thay vì chỉ đá duy nhất sân cỏ nhân tạo cả vòng bảng như lý thuyết. Như đã nói, đây sẽ là lần đầu tiên mà ĐT Việt Nam phải chịu một thách thức đặc biệt đến như vậy tại AFF Cup. Điều đó buộc các cầu thủ sẽ phải liên tục gồng cái cổ chân, bắp đùi và trang bị càng nhiều càng tốt các loại giày và loại tất để phục vụ cho từng trận đấu.
Vì vậy, việc Singapore bỏ sân cỏ nhân tạo Jalan Besar khỏi danh mục địa điểm tổ chức thi đấu AFF Cup 2020 là một tin vui với đội tuyển Việt Nam.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn