Dăm năm đổ lại đây, bóng đá Lào đang dần tụt hậu và các cầu thủ của họ buộc phải sang Thái kiếm cơ hội chơi bóng cũng như mưu sinh. Đại dịch Covid-19 càng khiến mọi thứ khó khăn hơn trong việc tập trung các cầu thủ lên ĐTQG. Chúng ta cần dành sự tôn trọng cho đối thủ nhưng vào thời điểm này ĐT Lào đang ở một khoảng cách khá xa so với Việt Nam.
Chắc chắn, ĐT Việt Nam phải hiện thực hoá khoảng cách ấy bằng 3 điểm ở trận ra quân gặp Lào. Đương nhiên, để có một chiến thắng, các học trò của ông Park cần phải chơi tập trung cao độ và thể hiện được bản lĩnh của một nhà vô địch. Dẫu vậy, có một câu hỏi được đặt ra: ĐT Việt Nam có nhất thiết phải bung sức ngay trận đầu hay sẽ ít nhiều tạo điều kiện cho những người ít cơ hội vào sân?
Ở 6 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang Seo có rất ít sự thay đổi về nhân sự. Đã có những ý kiến cho rằng nhà cầm quân người Hàn Quốc nên trao thêm cơ hội cho “kép phụ” giúp họ được thể hiện bản ngã. Ông Park hẳn có lý do khi đưa ra một vài lựa chọn đầy tranh cãi. Nhưng đấy là lúc chúng ta phải đương đầu với các “ông lớn” châu Á. Còn đối thủ tối nay hoàn toàn khác biệt nên ông Park có quyền tin và phải tin, phần còn lại sẽ giải quyết trận đấu với xác suất không kém những người được xếp số 1.
Chúng ta không cần vỗ ngực xưng tên, cũng chẳng cần giương oai diễu võ, bởi những gì cần đã thể hiện ở vòng loại World Cup. Những toan tính của HLV Park Hang Seo về lực lượng sẽ quyết định rất lớn đến việc bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á. Trước mắt là Lào, một đối thủ rất vừa miếng, hẳn ông Park không cần “dùng dao mổ trâu để giết gà” bởi đây chưa phải là lúc để bung sức.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn