“Nếu Xuân Trường tiếp tục giữ được phong độ như thế này, ở trận gặp Malaysia sắp tới, HLV Park Hang Seo có lẽ cần phải tìm người khác để chơi cặp với cậu ấy ở trung tâm hàng tiền vệ. Khả năng phát động tấn công, những đường chuyền của Xuân Trường sẽ có “đất diễn” trong trận gặp Malaysia khi bên cạnh cậu ấy là một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa”, cựu tuyển thủ Vũ Như Thành đã đưa ra quan điểm như thế sau khi chứng kiến màn thể hiện khá ấn tượng của người đàn em trong trận đấu với Lào. 

Thực tế, Như Thành không khen đàn em cho... vui! Dưới con mắt chuyên môn, trung vệ kỳ cựu một thời này có lý do để dành những lời khen có cánh cho màn trình diễn của Xuân Trường vào tối ngày 8/11, dù chính anh thừa nhận: “Thắng Lào với tỷ số 3-0 cũng chưa nói lên điều gì”. 

Trước một đội bóng được đánh giá yếu hơn như ĐT Lào, HLV Park Hang Seo đã khiến tất cả “việt vị” khi “cất” Hùng Dũng, một tiền vệ được ông đánh giá cực cao trên băng ghế dự bị. Thay vào đó, vị chiến lược gia người Hàn Quốc chọn Xuân Trường đá cặp với Quang Hải ở trung tâm hàng tiền vệ. Một quyết định có phần bất ngờ, nhưng lại hợp lý trong bối cảnh đối thủ bị đánh giá thấp hơn và ĐT Việt Nam cần thêm một tiền vệ tấn công. 

Trước lối chơi phòng ngự số đông ở phần sân nhà của đối thủ, khả năng cầm nhịp và những đường chuyền có điểm rơi của Xuân Trường đã phát huy tác dụng. Trong suốt 90 phút thi đấu trên sân, tiền vệ người Tuyên Quang chơi khá năng nổ. Anh liên tục di chuyển, nhận bóng và phối hợp cùng các đồng đội. Một điểm nhấn đáng chú ý trong trận đấu này là Xuân Trường rất chịu khó sút xa. Nếu như cú dứt điểm trong hiệp 1 bóng đi không chính xác thì cú nã từ khoảng cách 35m của Xuân Trường ở hiệp 2 đã khiến thủ môn của đội chủ nhà phải rất vất vả mới có thể cản phá. 


Không chỉ đóng góp vào lối chơi chung, Xuân Trường còn để lại dấu ấn đậm nét trong bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội nhà của Anh Đức. Xuất phát từ tình huống cứa lòng đẹp mắt của tiền vệ này, bóng chạm cột dọc bật ra để Anh Đức băng vào đánh đầu nối nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐT Việt Nam.

Kể từ sau VCK U23 châu Á diễn ra ở Thường Châu (Trung Quốc) hồi đầu năm, đây mới là lần đầu Xuân Trường đá đủ trọn vẹn 90 phút trong một trận đấu chính thức. Ngoài việc dần lấy lại được cảm giác bóng và phong độ vốn có của mình, Xuân Trường cũng cho thấy nền tảng thể lực được cải thiện rõ rệt ở trận đấu vừa qua. Điều này có được cũng là bởi trong quá trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018 vừa qua, Xuân Trường liên tục được BHL cho tập với những giáo án riêng. Và màn trình diễn khá ấn tượng vừa rồi đã chứng minh niềm tin mà HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự đặt vào anh là chính xác.

Tất nhiên, Lào không phải là đối thủ mạnh và Xuân Trường cũng không gặp quá nhiều áp lực trong trận đấu vừa qua. Nhưng nhìn những bước chạy khỏe khoắn, các động tác chuyền và cảm giác bóng tuyệt vời của Xuân Trường, mọi người đã thấy anh dần lấy lại được phong độ của mình.

Đó là tin vui cho cá nhân Xuân Trường, cho HLV Park Hang Seo và NHM bóng đá Việt Nam! 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x