Ông Phan Thanh Hùng - cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam: 'ĐT Việt Nam có một tương lai tươi sáng'

Đức Nguyễn
06:31 ngày 04-09-2018
“U23 và Olympic Việt Nam đã có những thành công vang dội ở VCK U23 châu Á 2018 và ASIAD vừa qua. Thế nên tôi tin là một tương lai tươi sáng đang chờ đón ĐT Việt Nam”, ông Phan Thanh Hùng - cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam và đang là “thuyền trưởng” của CLB Than Quang Ninh, cho biết.
Ông Phan Thanh Hùng - cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam: 'ĐT Việt Nam có một tương lai tươi sáng'
“Lời đầu tiên, có lẽ không chỉ tôi mà nhiều người đang muốn nói, đó là ngưỡng mộ những gì ĐT U23 và Olympic Việt Nam đã làm được trên đất Trung Quốc hồi đầu năm và ở Indonesia vừa qua. Chỉ trong 7 tháng, bóng đá nước nhà đã làm được những điều trên cả tuyệt vời và thuyết phục ngay cả những người khó tính nhất. Điều quan trọng nhất trong bóng đá, suy cho cùng, là làm NHM vui và hạnh phúc. Nhìn cảnh tượng cả nước xuống đường ăn mừng, tôi cảm thấy vô cùng tự hào.

Những gì Olympic Việt Nam vừa làm được sẽ là bàn đạp, là điểm tựa để bóng đá Việt Nam hướng tới những giải đấu quan trọng, mà trước mắt là AFF Suzuki Cup vào cuối năm. Olympic Việt Nam đã làm được những điều đặc biệt, nhưng theo tôi, từ cấp độ Olympic đến ĐTQG có khác biệt lớn về chuyên môn. Cụ thể, ĐTQG là nơi tập trung những cầu thủ xuất sắc nhất của cả một nền bóng đá. Do vậy, ĐT Việt Nam có thể sẽ có những đổi thay, những bổ sung, nhưng chắc chắn vẫn dựa trên nền tảng của Olympic Việt Nam.

Hàng nghìn CĐV đến Mỹ Đình đón O.Việt Nam

Có thể thấy, U23 hay Olympic Việt Nam có lối chơi vô cùng chặt chẽ, khả năng kiểm soát trận đấu đã có những bước tiến rõ rệt. Tôi vô cùng ấn tượng với cách thức tổ chức đội bóng của HLV Park Hang Seo. Ông ấy có rất nhiều phương án để tiếp cận khung thành đối phương nhờ sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Điều đặc biệt, họ có khả năng gây đột biến, dù đá chính hay vào sân từ ghế dự bị. Thành công này có được nhờ chính sách đào tạo bóng đá trẻ trong hàng chục năm qua và bóng đá Việt Nam đã, đang hái những quả ngọt đầu tiên.

Đây thực sự là tín hiệu để ĐT Việt Nam cất cánh trong tương lai gần. Sở dĩ tôi nói vậy, vì như đã đề cập, U23 hay Olympic Việt Nam vẫn chỉ là những đội bóng trẻ, còn ĐTQG là những gì tinh túy nhất của cả nền bóng đá. Có thể lấy ví dụ, Olympic Thái Lan thi đấu không thành công nhưng ĐT Thái Lan lại rất mạnh với nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Chính vì thế, chúng ta cần có những bổ sung về nhân sự để thay đổi nhiều mặt hướng đến tăng cường sức mạnh. Tôi cho rằng, tới đây HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục lấy bộ khung Olympic Việt Nam làm nòng cốt, nhưng ĐT Việt Nam sẽ mở rộng biên độ lựa chọn về nhân sự chứ không gói gọn với những cầu thủ hiện tại.

HLV Phan Thanh Hùng
HLV Phan Thanh Hùng

Tôi nghĩ, hàng công với những Anh Đức, Văn Quyết, Quang Hải, Văn Toàn và Công Phượng đang ổn định. Nếu có thay đổi và bổ sung thì đấy là ở hàng tiền vệ, hậu vệ và vị trí thủ môn. Những vị trí này vẫn còn rất nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở V.League có thể đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn. Vấn đề còn lại là HLV Park Hang Seo sẽ chọn lựa như thế nào để phù hợp với tiêu chí, triết lý và cách chơi của tập thể. Thời gian qua, ông Park hẳn đã xem rất nhiều trận đấu tại V.League và có lẽ đã có những lựa chọn để chuẩn bị cho các giải đấu tới của ĐT Việt Nam.

Theo tôi tìm hiểu, HLV Park Hang Seo luôn có những chuẩn bị dài hơi cho các đội tuyển, nhất là ĐT Việt Nam. Tôi tin rằng, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có chiến lược cho những năm tới. Cần trao trọn niềm tin vào BHL để hướng tới những điều tốt đẹp ở phía trước. Tất nhiên, cũng cần phải thấy rằng, mọi bước tiến đều phải có một quá trình, chứ không thể làm một cú là vươn tới được đỉnh cao, đặc biệt khi các đối thủ trong khu vực và châu lục cũng đã có những bước tiến đáng kể”.

0&5: Olympic Việt Nam toàn thắng 5 trận đầu mà không để thủng lưới lần nào. Như vậy, Việt Nam trở thành đội thứ hai ở ĐNÁ sau Thái Lan đạt được thành tích ấn tượng này ở ASIAD. 
6: 6/7 trận đấu ở ASIAD năm nay, Olympic Việt Nam đạt tỷ lệ kiểm soát bóng cao hơn đối thủ. Ngay cả trước Nhật Bản và Hàn Quốc, đội cũng kiểm soát bóng tốt hơn (64% và 52%). 
6: 6/7 trận đấu ở ASIAD 2018, Việt Nam sở hữu số lần dứt điểm nhiều hơn đối phương. Chỉ có trận đấu với Bahrain, đội dứt điểm ít hơn đối thủ. 

CHẤM ĐIỂM CÁC CẦU THỦ

THỦ MÔN
Bùi Tiến Dũng - 8 điểm
Có chuỗi 5 trận giữ sạch lưới rất ấn tượng trước khi Olympic Việt Nam vào bán kết.

HẬU VỆ
Đỗ Duy Mạnh - 9 điểm
Chơi lăn xả, bọc lót tốt và luôn có mặt kịp thời trong các tình huống cần giải nguy. 
Trần Đình Trọng - 8 điểm
Là trung vệ thòng, Đình Trọng luôn làm nản lòng các chân sút đối phương. 
Bùi Tiến Dũng - 8 điểm
Cú phất bóng dài của Tiến Dũng đã mở ra cơ hội để Văn Toàn ghi bàn vào lưới Syria ở tứ kết. 
Vũ Văn Thanh - 8 điểm
Hậu vệ cánh này rất năng nổ và luôn tham gia tấn công hiệu quả ở cả hai biên. 
Đoàn Văn Hậu - 7 điểm
Mới 19 tuổi, hậu vệ Văn Hậu tròn vai ở nhiệm vụ phòng ngự bên cánh trái. 

TIỀN VỆ
Nguyễn Quang Hải - 9 điểm
Ở vai trò tiền vệ trung tâm, Quang Hải giữ bóng tốt, thoát sức ép tốt và ghi được 2 bàn. 
Phạm Đức Huy - 7 điểm
Chơi tròn vai, tiền vệ Đức Huy còn để ấn tượng ở những đường chuyền dài. 

TIỀN ĐẠO
Nguyễn Anh Đức - 8 điểm
Ngoài bàn thắng vào lưới Nepan, Anh Đức còn ghi dấu ấn trong pha lập công của Văn Toàn ở tứ kết. 
Nguyễn Văn Quyết - 8 điểm
Bằng kinh nghiệm, tiền đạo Văn Quyết luôn là điểm tựa cho các đồng đội trẻ. 
Phan Văn Đức - 7 điểm
Thi đấu ấn tượng 2 trận đầu, nhưng sau đó Văn Đức không tạo được dấu ấn như mong đợi. 

SIÊU DỰ BỊ
Nguyễn Văn Toàn - 9 điểm
Góp dấu giày trong các bàn thắng vào lưới Nhật Bản, Bahrain và UAE, Văn Toàn còn tự ghi bàn ở tứ kết gặp Syria. 
Nguyễn Công Phượng - 8 điểm
Công Phượng vừa kiến tạo vừa ghi bàn, nhưng lại đá hỏng hai quả phạt đền ở vòng bảng. 
Trần Minh Vương - 7 điểm
Tiền vệ của HAGL có cú đá phạt tuyệt đẹp vào lưới Hàn Quốc, đội sau này đoạt chức vô địch. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x