Từ VCK U23 châu Á đến ASIAD 2018: Niềm tin vươn tầm châu lục

Phan Hồng
07:19 ngày 03-09-2018
Olympic Việt Nam với nòng cốt là các tuyển thủ U23 đã (thêm một lần) làm nức lòng NHM bởi vị trí thứ tư ở ASIAD 2018 sau ngôi vị á quân tại VCK U23 châu Á hồi đầu nay. Những thành công ấy đã đem đến niềm tin về một ngày bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục.
Từ VCK U23 châu Á đến ASIAD 2018: Niềm tin vươn tầm châu lục
Trước đây, các đội tuyển Việt Nam thường cam phận “lót đường” khi tham dự đấu trường châu lục. Chính vì thái độ tiếp cận ấy nên mỗi lần dự các giải của châu Á, sự tự ti luôn ngự trị trong đầu các cầu thủ. Những trận thắng gây sốc hay thành tích bất ngờ trước đây của chúng ta cũng chỉ được đánh giá là phong độ nhất thời kết hợp với sự may mắn. Đơn cử như việc lọt vào vòng 2 Asian Cup 2007 của ĐT Việt Nam dưới thời ông Alfred Riedl mang đậm suy nghĩ ấy. Thực tế trong một thời gian dài sau đó, các đội tuyển Việt Nam không gây được mấy dấu ấn trên đấu trường châu lục.

Tuy nhiên, thế hệ cầu thủ mới đã đem đến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam cái nhìn lạc quan và đầy tin tưởng hơn. Thành tích giành ngôi á quân giải U23 châu Á 2018 và hạng tư ASIAD 2018 là cơ sở để chúng ta đặt niềm tin cho chặng đường phía trước. Có thể thấy, khác biệt của lứa cầu thủ hiện tại so với quá khứ là họ được chăm bẵm và đào tạo bài bản từ nhỏ nên “đầu ra” cũng chất lượng hơn. Cụ thể, những cầu thủ đang trở thành trụ cột của các ĐTQG như Tiến Dũng, Công Phượng, Quang Hải, Đức Chinh… đều được đào tạo bởi những trung tâm được xây dựng một cách căn cơ như HAGL, Viettel, PVF, Hà Nội… Họ được đầu tư tốt không chỉ về chế độ dinh dưỡng mà còn được thường xuyên cọ xát, thi đấu tập huấn cả trong lẫn ngoài nước. Chính sự tích lũy ấy giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành cả về chuyên môn lẫn tinh thần để rồi gạt bỏ sự tự ti mỗi khi xung trận gặp các đối thủ lớn. Điều đó có thể nhìn xuyên suốt như U19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ HAGL đã chơi trên cơ trước U19 Australia trong các giải khu vực và châu lục cách đây mấy năm. Mới nhất, những Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường, Duy Mạnh… đã cống hiến những trận cầu ngang ngửa, thậm chí lấn át những đối thủ được đánh giá cao hơn ở VCK U23 châu Á và ASIAD 2018. 

Việc giành vị trí á quân ở VCK U23 châu Á hồi đầu năm hay hạng tư ở ASIAD vừa qua trong chưa đầy 1 năm ít nhiều là cơ sở để khẳng định, bóng đá Việt Nam có đủ năng lực để vươn tầm châu lục chứ không phải là “phong độ nhất thời” như trước. Nói cách khác, nếu được chăm chút tốt từ cái gốc là đào tạo trẻ, các cầu thủ của Việt Nam có đủ những phẩm chất chuyên môn để đương đầu và vượt qua những thế lực của bóng đá châu Á chứ không mãi chỉ tham gia giải để “học hỏi kinh nghiệm”. Hy vọng, với những kết quả bước đầu thu hoạch được, các đội sẽ có thêm động lực để đầu tư mạnh mẽ hơn nữa về công tác đào tạo trẻ. Một khi bóng đá Việt Nam được đặt trên nền tảng đào tạo trẻ vững chãi thì giấc mơ một ngày được dự World Cup không phải là hoang đường, nhất là khi FIFA đang tính chuyện nâng số đội dự VCK giải đấu lớn nhất thế giới lên thành 48 đội. 

Trò giỏi phải có thầy hay
Sự thành công của U23 Việt Nam hay Olympic Việt Nam trong 2 giải đấu vừa qua  đã khẳng định cho việc “trò giỏi phải có thầy hay”. Bởi cũng lứa cầu thủ ấy thì dưới trướng các HLV trước, các ĐT Việt Nam không thể hiện được nhiều. Nhưng khi được đặt dưới quyền điều binh của “phù thủy” Park Hang Seo, họ đã lột xác hoàn toàn. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x