BẠN ĐỌC VIẾT

Nếu chỉ tin rằng Công Phượng sang Incheon vì chuyên môn là sai

Thanh Trường
10:21 ngày 16-02-2019
Trước đó phải tin rằng đây là một thương vụ đậm tính thương mại, hơn nữa là tính ngoại giao cũng rất cao.
Nếu chỉ tin rằng Công Phượng sang Incheon vì chuyên môn là sai
HLV Jorn Andersen của Incheon United cho rằng họ chọn Công Phượng vì chuyên môn, không phải là để làm thương mại. So với mặt bằng chung K-League, chuyên môn của Công Phượng ở trình độ khá, có thể đủ sức đá chính 1/3 số trận, thậm chí có thể coi là một nhân tố X, nhân tố thay đổi chiến thuật đặc biệt cho một số trận đấu quan trọng.

Nhưng từng đó chưa phải là tất cả
Nếu ta tin rằng Incheon United ấn tượng với các đường bóng đột biến của Phượng trong trận gặp Nhật Bản, hay hành trình lên ngôi vô địch cùng tuyển VN tại trũng bóng đá ĐNÁ để đưa Phượng về đá chính, cải thiện thành tích, hoàn thiện chiến thuật cho một giải vô địch đòi hỏi ý thức chiến thuật, tốc độ cao, tranh chấp rắn, chạy không biết mệt và được ví không khác gì ngoại hạng Anh của châu Á được không?

Có lẽ, cái đầu tiên mà các "nhà kinh tế" của đội bóng nghĩ tới là việc phải kiếm bằng được một cầu thủ Việt Nam qua đá giải K-League. Con đường ngắn nhất mà họ giới thiệu đất nước Hàn Quốc, thu được những nguồn thu quảng cáo khổng lồ tới 90 triệu người dân hâm mộ Việt Nam. Cũng là con đườngrộng nhất để thắt chặt tình ngoại giao Việt - Hàn xung quanh trái bóng tròn.

Phượng hội tụ đủ 4 điều kiện: đá khá, giá rẻ, tính thương mại và ngoại giao cao.


Nhưng cũng chưa bao giờ chúng ta hết hy vọng
Sau thất bại của thương vụ Xuân Trường, người hâm mộ mới ngã ngữa với sự thật rằng, cầu thủ Việt Nam đào tạo bài bản từ trẻ vẫn còn thiếu quá nhiều để đủ tầm đá cho châu Á, chứ chưa nói gì tới đá cho Châu Âu, đá ở World Cup.

Nhưng hiện tại, Công Phượng thì khác. Phượng sang ở cái thời điểm mà ít nhất cũng đã ít nhiều chứng minh được năng lực của mình tại các giải đấu tầm châu lục.

"Cái gì không giết được bạn thì chỉ làm cho bạn mạnh mẽ hơn"
Công Phượng từng trải qua những năm tháng "thần đồng" rực rỡ tuổi 19. Rồi nhanh chóng chìm sâu vào tận cùng của thất vọng. Truyền thông quay lưng, gian lận tuổi tác, mối tình showbiz, trụ hạng vật vã ở V-League, đi phát tờ rơi ở Nhật bản và bị chuyên gia đánh giá là đã hết tiềm năng để phát triển.

Hay bao lần câm lặng nhìn đồng đội giành hết vinh quang, từ U23 Châu Á, Asiad và cả AFF Cup. Bao lần xuống sân bay là từng ấy lần Phượng lẫn tránh truyền thông, lẫn tránh những ánh mắt xoi mói, trách móc từ chính những người hâm mộ đã từng tung anh lên trời thời U19.


Những năm tháng ấy Phượng đã chọn mạnh mẽ vượt qua, đã nếm đủ nhân tình thế thái, tôi luyện bản thân và trở lại như chưa bao giờ rực rỡ hơn tại AFC Cup 2019.

Chắc rằng, Phượng sẽ tiếp tục mạnh mẽ vượt qua những khó khăn chờ đón phía trước tại K-League. Và chúng ta cũng chưa bao giờ hết nuôi hy vọng về một ngày các cầu thủ Việt Nam có thể đường đường chính chính cạnh tranh sòng phẳng ở các giải đấu hàng đầu châu Á. Và có thể xa hơn nữa là châu Âu, World Cup.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x