Khi "Special One" thất thế trước “Sime-One”

Toàn Vũ
09:34 ngày 11-11-2015
“Sime-One”, là từ mà nhiều tờ báo dùng để gọi Simeone khi chứng kiến phong cách huấn luyện có khá nhiều điểm tương đồng với Mourinho. Nhưng những gì Simeone cùng Atletico giành được suốt 4 năm qua còn trên tài Mourinho. Những lí do dưới đây đủ mạnh mẽ để khẳng định luận điểm trên.
Khi "Special One" thất thế trước “Sime-One”
Mua sắm hợp lý
 
Dẫn dắt một đội bóng như Atletico quả là cực kì khó khăn. Có không ít đội bóng nhà nghèo đạt được thành công ngoài ý muốn như Karlsruher ở Đức, Lille ở Pháp song đều không thể giữ được vị thế sau những đợt rút ruột của các đại gia.

Atletico cũng vậy. Sau mỗi mùa, Simeone lại đau đớn nhìn những học trò xuất sắc của mình ra đi để đổi lại những đồng Euro rủng rỉnh trong túi ông chủ. Nhưng ông vẫn duy trì, thậm chí nâng cao sức mạnh đội bóng nhờ khả năng mua sắm tài tình được trích lại chính số tiền bán cầu thủ. Các cầu thủ được ông mua về hầu như đều thi đấu thành công. Đặc biệt hơn, dù luôn trong tình trạng xáo trộn đội hình nhưng 4 năm qua Simeone mang lại 5 danh hiệu lớn cho Atletico, trong đó có chức vô địch La Liga 2013-2014. Nên nhớ , vô địch một giải đấu có cả Real và Barca đôi khi còn khó hơn cả vô địch … Champions League.

Simeone luôn biết đầu tư hợp lý cho đội hình

Phát huy khả năng tiềm ẩn của các học trò
Gabi trước khi tỏa sáng ở tuổi 31 chỉ là một tiền vệ làng nhàng, Diego Costa có lẽ chỉ mãi phiêu dạt tại vài câu lạc bộ hạng dưới, Koke làm sao có cơ hội ra sân khi còn quá trẻ, Tiago chỉ là một ông già hết thời….nhưng tất hả họ, đã và đang tỏa sáng dưới bàn tay Simeone. Nhà cầm quân này quả thật là thiên tài trong việc kích thích khả năng tiềm tàng của cầu thủ và biến nó thành vũ khí đáng sợ nhất của họ.

Biến Diego Costa từ một tiền đạo hạng hai trở thành sát thủ số 1
 
Gabi là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất La Liga 2 – 3 năm qua. Koke được mệnh danh là Xavi đệ nhị. Costa nằm trong nhóm tiền đạo hay nhất Châu Âu. Tiago như trở lại thời trai trẻ. Và còn nhiều cái tên khác nữa. Đó đều là nhờ vào phép thuật của Simeone.

Biến đội bóng thành một thể đoàn kết thống nhất
 
“Cholismo” – chủ nghĩa Cholo, là một từ để chỉ sự ngưỡng mộ với Simeone. Nó thậm chí còn phổ biến và rộng rãi đến mức Quỹ Tiếng Tây Ban Nha Khẩn cấp phải công nhận như một từ chính thức.

Luôn chiến đấu và động viên bên cạnh học trò

Từ này bao hàm cả hai khái niệm “sức mạnh luôn nằm ở một khối thống nhất” và “từng trận một” mà El Cholo tôn thờ. Dưới thời Simeone, các cầu thủ Athletico luôn chiến đấu như những chiến binh. Với họ, ông là đại ca, là anh cả, là người thứ 12 chiến đấu cùng các học trò và bảo vệ họ chứ không chỉ biết bóng gió và đôi khi chỉ trích như Mourinho.

Nếu Mourinho quá nổi tiếng với những lần bị học trò bẻ ghế thì Simeone là trường hợp hiếm hoi xóa nhòa khoảng cách cầu thủ - HLV. Với Chelsea lúc này, điều họ cần nhất là tinh thần đoàn kết chứ không gì hơn.

Chiến thuật
Nhiều người hay đánh giá rằng lối chơi của Simeone giống với Mourinho nhưng đó là nhận định sai lầm.
Rất khó để đánh bại đội bóng của Simeone

Đúng là 2 HLV này đều chủ trương xây dựng lối chơi chặt chẽ nhưng cách tiếp cận trận đấu (với những đội mạnh hơn) lại hoàn toàn trái ngược. Mourinho luôn tạo cho người xem cảm giác các đội bóng do ông dẫn dắt chỉ biết co cụm về phòng ngự và tìm kiếm cơ hội khi đối phương mắc sai lầm. Trái lại, Simeone chủ động chơi pressing bất kể khu vực nào có bóng, cố gắng đoạt lại bóng ngay khi bị mất để tổ chức tấn công. Yếu tố này giúp cho CĐV cảm thấy trận đấu quyết liệt và sôi động hơn nhiều.

Dù chưa thực sự được xác nhận, nhưng thông tin Diego Simeone có thể đến Chelsea nên được xem là tin vui với CĐV và các cầu thủ Chelsea bởi họ sẽ đón chào một “Người đặc biệt” mới, còn cao tay hơn HLV hiện tại của họ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Arjen Robben - Van Gaal nên đưa vào tầm ngắm Arjen Robben - Van Gaal nên đưa vào tầm ngắm

    Với một đội bóng lớn như M.U thì vô địch là mục tiêu tối thượng. Lực lượng hiện tại là rất khó để M.U có thể cạnh tranh sòng phẳng với các ông lớn khác. Họ luôn gặp khó khăn trước các đội bóng “đổ bê-tông” và có lẽ Van Gaal cần một nhân tố đột biến mới trên hàng công. Robben chính là giải pháp hoàn hảo.

  • Thomas Mueller: Biểu tượng mới của Bayern Munich Thomas Mueller: Biểu tượng mới của Bayern Munich

    Thomas Mueller là đại diện cho triết lý chiến đấu của Bayern và rõ ràng là biểu tượng đương đại của Hùm Xám xứ Bavaria từ tinh thần đến chuyên môn.

  • Việt Nam và Thái Lan: Rất gần mà lại rất xa Việt Nam và Thái Lan: Rất gần mà lại rất xa

    Trận thua trước Thái Lan cách đây 3 ngày là lần thứ 15 trong vòng 20 năm qua, Việt Nam thất bại dưới tay đội bóng láng giềng. Hoá ra, khoảng cách giữa hai nền bóng đá tưởng chừng như rất gần về địa lý nhưng hóa ra lại cách biệt một khoảng thật xa xôi.

  • Ai là người thay thế hoàn hảo cho Brendan Rodgers ở Liverpool? Ai là người thay thế hoàn hảo cho Brendan Rodgers ở Liverpool?

    Trận hòa 1-1 trong trận derby vùng Merseyside hôm chủ nhật vừa rồi là đỉnh điểm của sự thất vọng tại Liverpool dưới triều đại của HLV Brendan Rodgers. Sau trận đấu, BLĐ đã đưa ra quyết định sa thải chiến lược gia người Bắc Ireland, khép lại triều đại kéo dài 3 năm của ông tại Liverpool.

  • Có thật là bóng đá đẹp đã chết? Có thật là bóng đá đẹp đã chết?

    Cho tới tận lúc này, dư vị cay đắng sau trận thua tủi hổ của Arsenal trước Chelsea trên sân Stamford Brigde tối thứ Bảy 19/9 đối với một fan "Pháo thủ" như tôi dường như vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Không chỉ là mất 3 điểm, không chỉ là vị trí thứ tư bị tước mất, hình như có một cái gì đó lớn hơn nhiều đã hoàn toàn tan vỡ.

  • Chuyện về cậu bé nhập cư Mario Balotelli Chuyện về cậu bé nhập cư Mario Balotelli

    Cả châu Âu đang đau đầu với vấn đề người di cư và nhập cư. Vụ việc tàu chở 20 thuyền nhân Nigeria ngoài biển Địa Trung Hải gặp nạn và đặc biệt là bức ảnh cậu bé người Syria - Aylan Kurdi nằm úp mặt bên bờ biển đã khiến cả thế giới phải bàng hoàng. Lục địa già dường như đang chia làm hai nửa: Nửa ủng hộ người tị nạn nhập cư và nửa phản đối.

  • SHB Đà Nẵng vs FLC Thanh Hóa: Trận đấu của những cuộc chia tay SHB Đà Nẵng vs FLC Thanh Hóa: Trận đấu của những cuộc chia tay

    Đối với những cổ động viên và người hâm mộ SHB Đà Nẵng, trận đấu với FLC Thanh Hóa ở vòng cuối cùng V.League sẽ chứng kiến những cuộc chia tay mà chắc hẳn rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối.

  • Neymar chỉ cần 5 năm để sánh ngang kỷ lục của Rooney Neymar chỉ cần 5 năm để sánh ngang kỷ lục của Rooney

    Wayne Rooney đã phải mất hơn 12 năm “ăn cơm tuyển” để lập kỷ lục ghi 50 bàn cho Tam Sư, trong khi chân sút trẻ Neymar chỉ cần 5 năm để tiệm cận con số ấy, với 46 pha làm bàn trong màu áo Selecao.

  • Michael Carrick: Khi chúng ta già Michael Carrick: Khi chúng ta già

    Để nói về tầm ảnh hưởng của cầu thủ đến Man United trong một thập kỷ trở lại đây thì không ai khác đó chính là tiền vệ lão tướng Michael Carrick, người đã bước qua độ tuổi 34. Không trực tiếp ghi bàn, không trực tiếp kiến tạo nhưng chỉ cần có Carrick trên sân người ta cứ có cảm giác Man United sẽ chiến thắng.

  • Luis Nani: Xa rồi những cú Santo Luis Nani: Xa rồi những cú Santo

    Sau 8 năm gắn bó với M.U, Nani đã chính thức chuyển đến thi đấu cho Fenerbahce. Dù có những lúc thăng trầm, nhưng việc chia tay Nani sẽ mang đến cho các CĐV M.U những tiếc nuối.

  • Bundesliga: Đắm say trong cơn rock “Vàng – Đen” Bundesliga: Đắm say trong cơn rock “Vàng – Đen”

    Juergen Klopp ra đi, Thomas Tuchel kế vị. Công trường ở Sidnal Iduna Park ngổn ngang những công việc cần tái thiết. Đương nhiên, thách thức dành cho cựu huấn luyện viên Mainz 05 là không hề nhỏ. Tuy nhiên, giữa rất nhiều ngờ vực, đội bóng vùng Ruhr đã thể hiện một bộ mặt hết sức tuơi mới, đầy quyến rũ.

  • Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận

    Vào 23h15 tối nay, mọi sự chú ý sẽ được đổ dồn về sân Etihad, nơi Man City sẽ tiếp đón Chelsea ở trận bán kết FA Cup mùa 2023/24. Đội quân của HLV Pep Guardiola có lợi thế sân nhà làm điểm tựa, song Chelsea lại đang có cho mình sức mạnh về thể lực lẫn tinh thần. Hiểm họa đang đón chờ Man City.

  • 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này

    Chelsea lại tiếp tục chuẩn bị cho một mùa Hè chuyển nhượng hoành tráng. Nhưng trước đó, The Blues sẽ phải bán một số cầu thủ để giảm quỹ lương và tránh vi phạm Công bằng tài chính. Dưới đây là 5 ngôi sao có nguy cơ phải ra đi nhất.

  • Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea? Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea?

    Nếu được quay ngược thời gian trở về mùa hè 2023, liệu fan Man City có làm tất cả để ngăn đội bóng của mình bán Cole Palmer cho Chelsea, qua đó bớt đi được một mối họa trong trận cầu đêm nay? Họ có thể thử, nhưng khả năng cao là thất bại.

  • Đối thủ khen MU hết lời, Ten Hag muốn vô địch FA Cup Ten Hag muốn vô địch FA Cup

    HLV Mark Robins của Coventry đã hết lời ca ngợi MU trước trận bán kết FA Cup 2023/24 diễn ra vào ngày mai (21/4).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x