Yếu sinh lý có gây vô sinh không?

BONGDAPLUS
15:59 ngày 31-10-2018
Cùng với thời gian và tuổi tác, sức trẻ và sự ham muốn tình dục sẽ giảm dần.
Yếu sinh lý có gây vô sinh không? (16h đăng)
Nhưng con người không hề đầu hàng số phận mà luôn tìm cách chống lại nó. Tuy nhiên, để thành công trong cuộc chiến này, các quý ông cần phải hiểu rõ đối phương của mình, từ đó sẽ có chiến lược và sách lược đúng đắn, bảo đảm “trăm trận trăm thắng”.
 
Các “chiến binh” giảm nhuệ khí, một phần là do suy giảm hormon tình dục, nhưng phần lớn là do sự lão hóa của cơ thể đã làm cho các mạch máu bị xơ vữa, dẫn đến giảm tuần hoàn máu. Chúng ta đều biết, ở nam giới, sự mạnh mẽ của “người bạn nhỏ” là do có một lượng máu cần thiết tràn vào các vách hang. Nếu mạch máu bị xơ cứng, quá trình lưu thông máu bị cản trở sẽ làm mất đi các tính năng đó. Điều đó có nghĩa, muốn “người bạn nhỏ” mạnh mẽ thì việc chống xơ vữa động mạch là yếu tố vô cùng quan trọng. Ngay từ khi còn trẻ, bạn cần chú ý đặc biệt tới chế độ dinh dưỡng. Nên ăn uống khoa học với đầy đủ các dưỡng chất cần thiết để đảm bảo sức khỏe. Trong chế độ ăn uống, nên hạn chế dùng thực phẩm nhiều mỡ để tránh tăng cholesterol; nên ăn nhiều rau xanh và các thực phẩm làm bền thành mạch như rượu vang đỏ, nho; nên ăn ít thịt, nhất là các loại thịt có màu đỏ. Nên tham gia các hoạt động ngoài trời và tích cực tập thể dục thể thao cũng sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn, hệ tuần hoàn chậm lão hóa hơn.

Yếu sinh lý cũng là một trong những nguyên nhân khiến các đấng mày râu bị vô sinh. Yếu sinh lý làm cho nam giới xuất tinh sớm trong khi giao hợp. Điều này không những làm cho nữ giới không đạt được khoái cảm, mà khả năng hoạt bát của tinh trùng cũng bị giảm, tinh trùng không thể đi vào tử cung, không gặp được trứng và tất nhiên không thể thụ thai, cuối cùng là làm cho nam giới bị vô sinh. Ngoài ra nó cũng có những ảnh hưởng khá tiêu cực đối với cuộc sống 

- Ảnh hưởng đến tâm lý: Yếu sinh lý không kịp thời điều trị sẽ tạo nên sự khủng hoảng về mặt tinh thần, lo lắng, trầm cảm, thậm chí là sự ngộ nhận về cơ quan sinh sản. Như vậy càng làm cho bệnh trở nên trầm trọng hơn, ảnh hưởng đến công việc và đời sống thường ngày.
 

- Ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình:Tác hại của bệnh yếu sinh lý là ảnh hưởng tới cuộc sống, tình cảm vợ chồng tan vỡ. Người chồng bị yếu sinh lý sẽ khiến cho người vợ không cảm thấy thỏa mãn, không đạt được khoái cảm, nam giới lại sỉ diện nên chẳng mấy khi chia sẻ điều này với vợ, sợ xấu hổ, bị vợ coi khinh, dẫn đến thái độ lạnh nhạt , hờ hững trong chuyện gối chăn, chính điều này phần nào gây ra sự hiểu lầm nơi người vợ , nghĩ chồng mình có người khác, hay không còn yêu mình nữa, từ đó mà trở nên rạn nứt , đổ vỡ.
 

Khi thấy đời sống tình dục có biểu hiện “lão hóa”, các quý ông đừng hoảng hốt, cũng đừng lạm dụng các loại thuốc kích thích với mục đích “hồi xuân”, cũng đừng bao giờ so sánh khả năng “yêu” của mình với người khác, hay so sánh mình với thời còn mười tám đôi mươi, vì những điều đó sẽ làm cho tình hình càng thêm tồi tệ. Hãy cải thiện sự tăng khoái cảm bằng các loại thực phẩm và rèn luyện thể chất. Hãy tự tin cùng bạn tình vượt qua khó khăn bằng sự động viên, khích lệ tinh thần. Tự tin sẽ giúp người đàn ông có thêm nhiều sức mạnh.

 Viên uống Hecman giúp tăng tiết testosterone nam giới tự nhiên
Hồi phục nhanh chóng bản lĩnh phái mạnh 
Lộ trình 1 tháng cho người yếu sinh lý


Sản phẩm sinh lý nam đã được cấp phép y tế sản xuất dành cho những nam giới bị các chứng bệnh về sinh lý như:
- Người yếu sinh lý
- Chức năng thận kém
- Người hay tiểu đêm, tiểu són, tiểu nhiều lần
- Đau lưng mỏi gối
- Người bị xuất tinh sớm và liệt dương 

Liên hệ: 0246 253 4114 để được tư vấn chi tiết hoặc truy cập website:  https://sinhlyhecman.com
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x