10 lý do khiến Premier League 2013/14 là mùa giải hấp dẫn nhất

CHIÊU VĂN
21:03 ngày 19-04-2014
Những chuyển biến bất ngờ cứ tới dồn dập với Premier League trong tuần qua, từ cuộc đua vô địch, cuộc chiến cho vị trí giành hạng 4 và cả trận chiến trụ hạng. Dưới đây là 10 lý do tại sao giải Ngoại hạng mùa này là hấp dẫn và điên rồ nhất.
10 lý do khiến Premier League 2013/14 là mùa giải hấp dẫn nhất
Sự trở lại của người không hạnh phúc lắm
Jose Mourinho trở lại Anh sau 6 năm vắng bóng, và nhiều người hẳn thấy nhớ ông. Trong mùa giải đầu tiên tái ngộ Chelsea, Mourinho đã ngay lập tức để lại dấu ấn với những tuyên bố gây sốc. “Cuộc đua vô địch là giữa hai chú ngựa (Arsenal và Manchester City) và một chú ngựa nhỏ cần sữa và cần học cách chạy”, ông nói sau chiến thắng của Chelsea trước Man City vào tháng 2. Theo HLV người BĐN, ông đã giao việc trao đổi với các cầu thủ trước trận cho Billy McCulloch trong chiến thắng 1-0 đó. Sau trận hòa không bàn thắng với West Ham vào tháng 1, ông nói đối thủ chơi bóng đá kiểu thế kỷ 19. Mou cũng "dùng dao cạo của Fernando Torres cạo đầu" khi gần cả đội Chelsea phải về phục vụ ĐTQG hồi tháng 11. Chiến lược gia người Bồ còn móc máy HLV Arsene Wenger của Arsenal là “chuyên gia thất bại”, rồi xát thêm muối vào vết thương khi đè bẹp Pháo thủ 6-0.

Suarez không thể ngăn cản
Bạn sẽ bù đắp cho đội bóng của mình ra sao sau khi bỏ lỡ 5 trận đầu mùa vì án treo giò? Dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở Premier League với 29 bàn, Luis Suarez đang thu hẹp kỷ lục 34 bàn trong một mùa giải của Andy Cole và Alan Shearer. Tuy nhiên, các kỷ lục đó được lập khi giải Ngoại hạng còn 42 trận mỗi mùa. Kỷ lục khi Premier League ở thể thức 38 trận hiện là 31 bàn, do Shearer và Cristiano Ronaldo nắm giữ. Ở một giai đoạn mùa này, tiền đạo người Uruguay còn ghi 10 bàn trong 4 trận! Suarez thậm chí còn không đá phạt đền cho Liverpool.


Luis Suarez

Arsenal và Wenger sa sút
Trong 20 tuần của mùa bóng kéo dài trong 38 tuần, Arsenal là đội dẫn đầu Premier League. Họ vượt lên số 1 vào ngày 14/9 và ở đó cho tới trận thua Liverpool hôm 8/2 (trừ một giai đoạn ngắn 3 ngày vào tháng 12 họ cũng rơi xuống thứ nhì). Từng có lúc nhiều người tin Wenger, với hợp đồng 42,5 triệu bảng kỷ lục của ông đưa về Mesut Oezil, là không thể ngăn cản. Nhưng kể từ tháng 2, họ đã rơi không phanh một cách đau đớn trên bảng xếp hạng và giờ không còn trong cuộc đua vô địch nữa. Cả vị trí thứ tư cũng bị đe dọa khi Everton chỉ còn kém họ 1 điểm.

Liverpool: Bàn thắng từ hư không
Đội bóng của HLV Brendan Rodgers là bất ngờ của mùa giải này. Họ đã đứng bên ngoài tốp 5 trong 4 mùa giải qua và không ai ngoài các CĐV áo đỏ tin tưởng ở Liverpool khi mùa giải bắt đầu. Nhưng Liverpool đang tàn phá các đối thủ với một lối chơi tấn công hừng hực khí thế. Mùa này, họ đã ghi trung bình 2,74 bàn/trận, tức 93 bàn trong 34 trận, nhiều nhất giải. Với tốc độ hiện giờ, Liverpool sẽ vượt qua kỷ lục của Chelsea vào cuối mùa. Mùa 2009/10, The Blues đã ghi 102 bàn trong 38 trận, tương đương 2,71 bàn/trận. Giành chức vô địch và Rodgers sẽ trở thành huyền thoại của The Kop.


Liverpool chơi rất ổn định kể từ đầu mùa giải

Những trận đấu tưng bừng
Từng có thời, các trận đấu giữa những đội hàng đầu diễn ra chặt chẽ, nhàm chán với một thứ bóng đá cực kỳ bảo thủ, nhưng điều đó không diễn ra ở mùa này. Không đội nào là an toàn. Manchester City hạ Arsenal 6-3. Họ cũng đè bẹp Tottenham 6-0. Chelsea tàn phá Arsenal 6-0. Liverpool sút 5 bàn vào lưới Tottenham (5-0). Ngay cả trận đấu lẽ ra khá nhàm chán giữa Hull và Fulham cũng kết thúc với 6 bàn thắng (cho Fulham). Ngược lại, Fulham bị Man City sút tung lưới 5 lần.

Những vụ sa thải
9 HLV ở Premier League đã bị sa thải mùa này, tương đương tỉ lệ gần 50%. Nếu một người nữa phải chia tay đội bóng của mình từ giờ tới cuối mùa, đó sẽ là một kỷ lục. Fulham đã có HLV thứ ba và Rene Meulensteen mới có 17 trận và 2 tháng rưỡi nắm quyền trước khi bị sa thải. Chris Hughton (Norwich) bị thay thế bằng một người chưa hề có kinh nghiệm huấn luyện chuyên nghiệp khi còn lại 5 trận và đang chiến đấu để trụ hạng. Michael Laudrup đưa Swansea tới châu Âu và bị sa thải vào tháng 2.


Rene Meulensteen

Cuộc đua vô địch gay cấn
Hiện Liverpool đang nắm quyền chủ động, nhưng Chelsea vẫn còn có thể tự quyết số phận của họ. Man City vẫn còn hy vọng, dù không nhiều. Dù là ngựa lớn hay ngựa nhỏ, hoặc như Rodgers tả đội bóng của ông: “chó chiahuahua” chạy giữa những chú ngựa, mọi người đều có hy vọng đăng quang. Còn không đầy 4 tuần nữa là mùa giải khép lại, và cuộc đua vô địch vẫn rộng mở.

Cuộc chiến trụ hạng khốc liệt
Sau 2/3 mùa giải, mọi đội bóng ở nửa dưới bảng xếp hạng vẫn còn có thể rơi vào vùng nguy hiểm. Tới Giáng sinh, West Ham và Sam Allardyce ở trong tình cảnh rất khó khăn. Một tháng trước tới lượt Fulham gặp rắc rối. Giờ Sunderland đang lạc bước, nhưng một chiến thắng ở trận chưa đấu gặp West Brom sẽ giúp họ chỉ còn kém vùng an toàn 3 điểm. Cuộc đua giành suất ở lại Premier League đang căng như dây đàn.


Sunderland đang xếp thứ 20 trên BXH Premier League

Pulis giành chiến thắng ở Palace
Liệu danh hiệu HLV của mùa giải có thể thuộc về một đội xếp giữa bảng? Sau những gì Pulis đạt được kể từ khi tiếp quản Crystal Palace tháng 11 vừa rồi, điều đó là hoàn toàn có thể. Khi ông được bổ nhiệm, họ đã thua 9 trận, hòa 1 và thắng 2 trong 12 trận đầu tiên. Nhưng Pulis đã xoay xở để những cầu thủ như Jason Puncheon, Yannick Bolasie và Marouane Chamakh tìm lại phong độ. Khi họ kết thúc chuỗi 7 trận thắng liên tiếp của Everton ở Premier League vào tối thứ Tư, Palace chỉ còn kém đội bóng cũ của Pulis, Stoke City, 3 điểm.

Ác mộng của Moyes và Man United
Mọi người đều biết thay thế Sir Alex Ferguson là một nhiệm vụ khó khăn. Nhưng không ai có thể đoán được tình hình lại chuyển biến xấu nhanh như thế với David Moyes. Cựu HLV Everton đã phải đối mặt với một mùa chuyển nhượng bết bát, những bất mãn trong phòng thay đồ, phong độ tệ hại trên sân và cái bóng quá lớn của Ferguson. Dưới thời Sir Alex, Man United không đứng ngoài tốp 3 trong 23 năm và giành 5 trong 7 danh hiệu Premier League gần nhất. Song lúc này họ đang cạnh tranh một suất dự Europa League!

Những vụ sa thải mùa này
Tháng 4/2014: Chris Hughton, Norwich.
Tháng 2/2014: Rene Maulensteen, Fulham; Michael Laudrup, Swansea.
Tháng 12/2013: Malky Mackay, Cardiff; Andre Villas-Boas, Tottenham; Steve Clarke, West Brom; Martin Jol, Fulham.
Tháng 10/2013: Ian Holloway, Crystal Palace.
Tháng 9/2013: Paolo Di Canio, Sunderland.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x