Premier League 2014/15 - Vòng 33, Sân Etihad

19h30 ngày 19/4, Man City vs West Ham: Tiêu tan chút hư vinh

Minh Tâm
05:47 ngày 19-04-2015
Từ chỗ là ứng viên nặng ký cho chức vô địch, Man City giờ đây còn không chắc có vé dự Champions League. Đội hình già nua của họ đã kiệt sức và báo trước quá trình lao dốc khi mùa giải bước vào giai đoạn cuối. Tối nay, chút hư vinh còn lại của nhà ĐKVĐ nhiều khả năng cũng sẽ tiêu tan.
19h30 ngày 19/4, Man City vs West Ham: Tiêu tan chút hư vinh
KHỎE ĐÂU TỚI GIÀ
Nếu chỉ tính kết quả thi đấu từ ngày lễ Boxing Day (26/12) năm ngoái tới nay, Man City chỉ xếp thứ 9 tại Premier League và kém đội dẫn đầu tới 17 điểm. Mùa giải càng bước vào giai đoạn cuối, Man xanh càng bộc lộ sự kém cỏi. Trong vòng một tháng qua, họ đã thua tới 4/5 trận. Từ chỗ là đối thủ nặng ký cho chức vô địch Premier League, đội bóng chủ sân Etihad hiện nay có nguy cơ rơi khỏi Top 4.

Mọi lỗi lầm đang được đổ lên vai HLV Manuel Pellegrini. Nhưng liệu nhà cầm quân này có thể làm được gì khi trong tay ông là đội ngũ cầu thủ già nua, không còn duy trì được thể lực ở giai đoạn cuối mùa giải? Tuổi tác các trụ cột đang trở thành thách thức lớn nhất của Man City. Họ bước vào mùa giải này với tuổi đời bình quân của các cầu thủ cao nhất Premier League, lên đến 29,7 tuổi. Trong đội hình chính của Man xanh hiện nay, nhiều cầu thủ đã bước vào giai đoạn cuối của sự nghiệp như Martin Demichelis (34 tuôi), Yaya Toure (31)… 

Đội ngũ già nua đó có thể chơi tốt ở nửa đầu mùa giải, nhưng không phù hợp để chinh chiến trong cả chặng đường kéo dài 9 tháng tại Premier League. Kết quả là thời gian gần đây Man City lâm bệnh. Họ chẳng những gục ngã trong những trận cầu đinh với Man United, Liverpool… mà còn mất điểm trước các đối thủ nhỏ bé cỡ Burnley hay Crystal Palace. 

Có thể xem Vincent Kompany là ví dụ tiêu biểu cho sự xuống sức do vấn đề tuổi tác. Từ chỗ là một trong những trung vệ hàng đầu châu Âu, thủ quân Man City hiện là cầu thủ mắc lỗi nhiều nhất ở hàng phòng ngự. Thời gian gần đây, anh liên tục bị đối phương vượt qua trong các pha đấu tay đôi.


GIAN KHÓ CHƯA QUA
Man City giờ vẫn là ĐKVĐ Premier League. Nhưng họ chỉ còn lại chút hư danh chứ không duy trì sức mạnh quyền lực khiến làng bóng đá Anh phải khiếp sợ. Giờ đây ngay cả suất dự Champions League mùa sau cũng có nguy cơ rơi khỏi tay Sergio Aguero và đồng đội.

Gặp Man City vào lúc này thậm chí còn là cơ hội để các đội bóng giành điểm. Burnley, Crystal Palace đã thành công và có thể tối nay tới lượt West Ham. Đội bóng thành London đã dạy cho Man xanh một bài học về phòng ngự phản công ở trận lượt đi hồi tháng 10 năm ngoái. Đó là trận đấu mà West Ham đã đánh bại nhà ĐKVĐ với tỷ số 2-1 bằng những đòn đánh chớp nhoáng. 

Lối đá dựa nhiều vào thể lực của West Ham thực sự là khắc tinh đối với Man City thời điểm này. Những “lực sĩ” Alex Song, Cheikhou Kouyate, Enner Valencia… rõ ràng sung mãn hơn hẳn những “ông già” khoác áo xanh của sân Etihad.

Điểm tích cực duy nhất mà Man City đón nhận trước khi bước vào vòng 33 Premier League là chân sút chủ lực Sergio Aguero đã kết thúc giai đoạn khô hạn bàn thắng. Nhưng một mình tiền đạo người Argentina liệu có đủ để kéo cả đội tiến lên? 

Nên nhớ, 2 vòng đấu gần đây, Man xanh phải nhận tới 6 bàn thua. Hàng thủ với nhiều cầu thủ đã luống tuổi của nhà ĐKVĐ thường xuyên hụt hơi trong đua tốc độ. Điều đó báo trước, kịch bản tương tự trận lượt đi có thể sẽ tái diễn trên sân Etihad vào tối nay. Tốc độ của Stewart Downing, sức mạnh của Cheikhou Kouyate và sự tinh quái từ Enner Valencia là những thứ vũ khí có thể giúp West Ham giành điểm.

Etihad đã không còn là miền đất thiêng khiến những đội bóng nhỏ cảm thấy e ngại. Đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini đã 5 lần mất điểm tại đây ở mùa giải này. Sau cuộc so tài với West Ham sắp tới, nhiều khả năng họ sẽ lần thứ 6 ngậm ngùi rời Etihad.

HỌ NÓI GÌ?

"Man City đang ở vào hoàn cảnh khó khăn. Nhưng chúng tôi đã ngồi lại và phân tích rất kỹ tại sao lại không thu được những kết quả như ý. Tôi luôn tin tưởng các cầu thủ của mình sẽ nhanh chóng tìm lại cảm giác chiến thắng" - HLV Manuel Pellegrini (Man City)

"Thi đấu tại sân Etihad là điều không hề dễ dàng với bất cứ đội bóng nào. Manuel Pellegrini là một HLV giỏi. Tôi nghĩ Man City nên cho ông ấy thêm thời gian để đưa mọi thứ trở lại như ý muốn" - HLV Sam Allardyce (West Ham)

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN


ĐỐI ĐẦU

10 TRẬN SÂN NHÀ GẦN ĐÂY CỦA MAN CITY

10 TRẬN SÂN KHÁCH GẦN ĐÂY CỦA WEST HAM

THÔNG TIN
 + Man City: Vắng Vincent Kompany, Wilfried Bony, James Milner, Gael Clichy và Stevan Jovetic do chấn thương.
 + West Ham: Vắng Diafra Sakho, James Tomkins và Andy Carroll do chấn thương.
 + Man City thua theo châu Á 5/8 trận vừa qua, trong khi West Ham bất bại theo châu Á 5/10 trận gần đây.
 + Man City thua theo châu Á 7/10 trận sân nhà gần nhất. West Ham bất bại theo châu Á 7/12 trận sân khách gần đây.

CON SỐ
 3 Man City chưa từng thua 3 trận tại Premier League trong vòng 1 tháng, kể từ tháng 11/2008. Hiện tại, Man xanh đã có 2 trận thua trong tháng 4 này.
 5 Chỉ mới bước qua tháng 4, Man City đã thua 5 trận tại Premier League trong năm 2015, nhiều hơn cả số trận thua của họ trong cả năm 2014.
 7 West Ham đã mất tới 7 điểm trong thời gian bù giờ, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào tại Premier League 2014/15.

ĐẶC BIỆT
Tối đa 1 bàn trong hiệp 1
4/6 trận vừa qua của Man City chỉ xuất hiện tối đa 1 bàn thắng ở hiệp 1. 6/7 trận gần đây của West Ham cũng diễn ra tình trạng tương tự. Nhiều khả năng, trận này cũng chỉ có tối đa 1 bàn thắng ở hiệp 1.
Tổng bàn thắng chẵn
Trong 11 trận sân khách vừa qua của West Ham, có 8 trận kết thúc với tổng bàn thắng là số chẵn. 4/6 cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội cũng có số bàn thắng chia hết cho 2. Đây là cơ sở để tin rằng, tổng bàn thắng chẵn sẽ xuất hiện ở trận này.

DỰ ĐOÁN: 1-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x