4 lý do khiến 'bàn tay sắt' của Mourinho mất tác dụng
Jose Mourinho luôn được biết đến với phong cách quản lý kiểu "bàn tay sắt". Nhưng bài tủ giúp ông thành công trong quá khứ đã không còn hiệu nghiệm ở thời điểm này. Vậy đâu là nguyên nhân?
Ngay trước trận đấu với Crystal Palace, Mourinho công khai chỉ trích 4 cầu thủ trẻ của M.U là "những đứa trẻ hư hỏng". Nếu như trước đây, những lời miệt thị của ông sẽ khiến các cầu thủ thi đấu như lên đồng thì bây giờ chiêu trò này lại phản tác dụng. M.U vẫn thi đấu bạc nhược và chỉ có 1 điểm trên sân nhà.
Đây không phải là lần đầu tiên, triết lý "bàn tay sắt" của Mourinho vô hiệu. Tình hình này đã xảy ra từ nhiều năm qua nhưng ông thầy người Bồ Đào Nha dường như không chịu thừa nhận thất bại.
Nhưng không phải chỉ mỗi Mourinho sa vào vũng lầy. Trước đó 1 ngày, ĐT CH Ireland đã sa thải bộ đôi Martin O'Neill và Roy Keane vì thành tích tồi tệ ở UEFA Nations League.
Đây là 2 trong số khá nhiều HLV từng xây dựng sự nghiệp trên nền tảng kỷ luật hiện đang sa lầy. Có thể kể ra những cái tên lừng lẫy như Sam Allardyce, David Moyes, Tony Pulis, Mark Hughes, và chính Mourinho. Tất cả đều đạt đến đỉnh cao của họ khoảng 10 đến 15 năm trước nhưng hiện không ai duy trì được thành công.
Bây giờ là thời của các HLV vui vẻ và hòa đồng như Pochettino hay Klopp
Vậy đâu là nguyên nhân khiến những HLV kiểu cũ này không thể thành công được nữa?
Nguyên nhân đầu tiên có lẽ bởi bây giờ là thời đại của những ông thầy hòa đồng và vui vẻ. Dẫn đầu trên BXH Premier League hiện giờ là Pep Guardiola, Juergen Klopp và Mauricio Pochettino, những người được biết tới với sự cuồng nhiệt và say mê trái bóng. Ngay cả Maurizio Sarri trông có vẻ khó gần nhưng lại là một người đam mê bóng đá tấn công phóng khoáng và phong cách quản lý đội bóng đầy tự nhiên và thân mật.
Nguyên nhân thứ hai là truyền thông cũng như NHM bây giờ không còn thích những kẻ tự đề cao bản thân nữa. Đối với họ, thành tích trên sân cỏ là đủ chứng minh khả năng. Họ không còn muốn nghe những phát ngôn như kiểu "Tôi là người đặc biệt" nữa.
Thêm vào đó, các cầu thủ hiện nay sống hưởng thụ nhiều hơn trước rất nhiều. Họ không còn là những cậu trai nhiệt huyết cống hiến hết mình vì trái bóng như ngày xưa nữa. Chính vì thế, việc mắng chửi họ chẳng có tác dụng thúc đấy mà chỉ càng làm cho họ chống đối hơn mà thôi.
Nguyên nhân cuối cùng là do sự bùng nổ của mạng xã hội. Chỉ cần vài giây là những phát ngôn của bạn có thể được biết tới trên toàn thế giới. Một cầu thủ bị chỉ trích công khai có thể thành đề tài châm biếm của cả cộng đồng mạng. Và chẳng ai thích thú với chuyện đó cả.
Việc chỉ trích các cầu thủ giờ chỉ phản tác dụng thôi Mourinho
Các HLV bây giờ tốt nhất là nên khuyến khích cầu thủ. Như Sarri từng nói: “Tôi đã nhận ra rằng có một đứa trẻ trong mọi cầu thủ bóng đá. Kỷ luật là quan trọng, nhưng chúng ta không bao giờ để nó làm chủ các trận đấu. Bạn cần đảm bảo đứa trẻ bên trong các cầu thủ cảm thấy họ đang tận hưởng niềm vui trong bóng đá".
Đó là thông điệp mà Mourinho, Keane và những HLV kiểu cũ cần lưu ý. Bây giờ đã không còn chỗ cho những ông già hay cằn nhằn nữa rồi. Hãy mỉm cười và làm cho cầu thủ cảm nhận niềm vui trong các trận đấu. Đó mới là kim chỉ nam cho thành công của bóng đá thời đại 4.0.
Nguồn Bongdaplus
- 08:11 Tuấn Hải - Duy Mạnh hồi phục thần tốc, Hà Nội FC như 'hổ mọc thêm cánh' trước trận gặp Nam Định
- 03:16 Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất
- 08:30 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ
- 08:04 Thầy Park, Đoàn Văn Hậu và vợ bầu Doãn Hải My đến đám cưới chung vui cùng Quang Hải
- 1 HLV Troussier chia tay ĐT Việt Nam 39
- 2 HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại
- 3 Đình Bắc về đâu sau khi kết thúc thi đấu ở ĐT Việt Nam?
- 4 Endrick lại lập công trong ngày Brazil và TBN tạo mưa bàn thắng
- 5 Quang Hải nổi giận, buồn bã khi không được vào sân trận Việt Nam vs Indonesia
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn