5 cầu thủ chứng minh Mourinho không phải lúc nào cũng đúng

Tam Phong
16:12 ngày 29-05-2015
Cùng BongdaPlus điểm lại 5 ngôi sao từng bị HLV Jose Mourinho đánh giá sai năng lực.
5 cầu thủ chứng minh Mourinho không phải lúc nào cũng đúng
HLV Jose Mourinho được biết tới với biệt danh "Người đặc biệt" nhưng không phải lúc nào, ông thày người Bồ Đào Nha cũng đưa ra những quyết định chính xác, đặc biệt là ở lĩnh vực chuyển nhượng. Thậm chí, những cậu học trò mà Mourinho bán đi lại tỏa sáng rực rỡ ở các CLB khác.

Dưới đây là 5 gương mặt đã thăng hoa ở đội bóng mới sau khi không được Mourinho đặt niềm tin.

Juan Mata
Kể từ khi Juan Mata gia nhập Chelsea từ Valencia với giá 23,5 triệu bảng trong mùa Hè 2011, anh đã có 2 năm liên tiếp giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" đội bóng thành phía Tây London.


Mata đang khẳng định tầm ảnh hưởng ở M.U

Nhưng ở nhiệm kỳ thứ 2 Mourinho tại sân Stamford Bridge (2013 - nay), Mata liên tục bị loại ra khỏi đội hình Chelsea vì ông thích Willian hơn. Sau đó, ngôi sao người Tây Ban Nha đầu quân cho M.U với giá 37,1 triệu bảng và trở thành cầu thủ quan trọng của đội bóng này.

Dưới thời cựu HLV David Moyes, Mata ghi được 6 bàn trong 15 trận. Còn dưới sự chỉ đạo của ông thày Louis van Gaal, Mata đã tỏa sáng mạnh mẽ hơn khi có 9 lần lập công và có 50 lần tạo ra cơ hội cho đồng đội.

Arjen Robben
Arjen Robben bây giờ được coi là một trong những cầu thủ tấn công tốt nhất thế giới và giành được nhiều thành công trong màu áo Bayern Munich - điều mà Mourinho khó thể lường trước khi ông bán anh ở nhiệm kỳ đầu tiên dẫn dắt Chelsea (2004-2007).


Robben cùng Bayern vô địch Champions League 2012/13

Vào năm 2004, cựu HLV Claudio Ranieri đã ký hợp đồng với Robben từ PSV với giá 12 triệu bảng và từng bước ghi dấu ấn trong năm đầu tiên ở The Blues với 7 bàn sau 18 trận. Với thành tích đó, Robben lọt vào danh sách bình chọn "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA".

Trong mùa giải 2005/06, Robben gây ấn tượng mạnh hơn khi ra sân thi đấu 28 trận và có 5 bàn thắng, góp công giúp Chelsea 2 năm liên tiếp lên ngôi ở Premier League. Nhưng sang đến mùa giải 2006/07, chấn thương đã khiến Robben không còn là chính mình. Để rồi vào mùa Hè 2007, Robben bị bán cho Real Madrid với giá 24 triệu bảng. Trong 2 mùa giải khoác áo đội bóng Hoàng gia, anh cũng giành được 1 chức vô địch La Liga và 1 Siêu cúp Tây Ban Nha.

Kevin de Bruyne
Chelsea có lẽ là cái mà cầu thủ người Bỉ không muốn nhớ về một chút nào. Kể từ khi được Chelsea mua về năm 2012, De Bruyne liên tục bị đem đi cho mượn. Nhưng dù chơi bóng cho Genk (Bỉ) hay Werder Bremen (Đức), De Bruyne cũng thi đấu rất ấn tượng.


De Bruyne không thể tỏa sáng ở Chelsea vì Mourinho?

Tưởng như sự nghiệp của De Bruyne sẽ sang trang khi Mourinho quay lại Stamford Bridge. Đáng tiếc là chỉ sau 3 trận được "Người đặc biệt" tung ra sân, cầu thủ 23 tuổi này lập tức bị đánh giá không phù hợp với lối chơi của The Blues và khó trở thành 1 cầu thủ lớn. Anh lập tức bị bán sang Wolfsburg với giá 18 triệu bảng vào tháng 1/2014. Và mọi thứ đã thay đổi kể từ thời điểm đó.

De Bruyne hiện đang là một trong những tiền vệ tấn công hàng đầu châu Âu. Riêng ở mùa giải 2014/15, anh ghi được 10 bàn, có 20 đường chuyền dọn cỗ và có tới 111 lần kiến tạo cơ hội - nhiều thứ 2 trong số các cầu thủ ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Ryan Bertrand
Năm 2006, Bertrand gia nhập Chelsea từ đội bóng ít tên tuổi Gillingham nhưng phải tới tận... năm 2011, anh mới có màn ra mắt Chelsea sau khi đã kinh qua 7 CLB khác nhau theo dạng cho mượn.

Ở thời điểm Bertrand đến với đội bóng thành London, vị trí hậu vệ trái đang được quán xuyên quá tốt bởi Ashley Cole. Chỉ đến mùa giải 2012/13, Bertrand mới được sử dụng nhiều hơn (19 trận) khi Cole đã cao tuổi.


Bertrand đang là một trong những hậu vệ trái hay nhất giải Ngoại hạng bây giờ

Khi Cole ra đi, vị trí nơi cánh trái cũng được Mourinho trao cho... hậu vệ phải Cesar Azpilicueta. Bertrand sau đó được Chelsea cho Aston Villa mượn trước khi được bán đứt cho Southampton với giá 10 triệu bảng vào năm 2015.

Ở mùa giải 2014/15, Bertrand đã thi đấu cực kỳ ấn tượng với 34 trận thi đấu tại Premier League và được lựa chọn vào đội hình xuất sắc nhất năm của PFA.

Ezequiel Garay

Trung vệ người Argentina bị loại khỏi đội hình Real Madrid khi Mourinho nhận lời dẫn dắt đội bóng này vào năm 2010. Anh được bán cho Benfica và bây giờ đang khoác áo Zenit St Petersburg (Nga). Dù không thi đấu cho một trong năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu, Garay vẫn được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Chung kết FA Cup: Wenger nên chọn Ospina Chung kết FA Cup: Wenger nên chọn Ospina

    Lựa chọn thủ môn bắt chính trận chung kết FA Cup (30/5) đang trở thành vấn đề đau đầu với HLV Arsene Wenger. Kể từ khi tân binh David Ospina thể hiện được phong độ xuất sắc trong khung gỗ Arsenal, để công bằng hơn với Wojciech Szczesny, HLV Wenger đành phải chia sân chơi cho 2 thủ thành.

  • M.U cần mẫu cầu thủ hiểu Champions League như Di Maria M.U cần mẫu cầu thủ hiểu Champions League như Di Maria

    Cựu danh thủ Paul Scholes thừa nhận tiền vệ Angel di Maria đã có mùa giải đầu tiên khá tệ ở M.U, nhưng cho rằng HLV Louis van Gaal và BLĐ Quỷ đỏ vẫn nên giữ niềm tin với ngôi sao người Argentina.

  • Cư dân mạng bầu Wenger là HLV hay nhất Premier League 2014/15 Cư dân mạng bầu Wenger là HLV hay nhất Premier League 2014/15

    HLV Arsene Wenger của Arsenal vừa nhận được tin vui: ông đã được các fan trên mạng xã hội Facebook bầu là nhà cầm quân hay nhất Premier League 2014/15.

  • Rodgers không còn phù hợp với The Kop Rodgers không còn phù hợp với The Kop

    HLV Brendan Rodgers là một trong những điểm yếu lớn nhất của Liverpool ở mùa giải 2014/15. Nhà cầm quân người Bắc Ireland này thất bại toàn diện trong việc xây dựng một hệ thống mới tại Anfield. Kết quả là Liverpool sụp đổ và hơn 3/4 số CĐV muốn ông nhanh chóng chia tay The Kop.

  • Liverpool: Mạnh vì gạo, bạo vì tiền Liverpool: Mạnh vì gạo, bạo vì tiền

    Số phận của Liverpool, không như nhiều người nghĩ, lại nằm trong tay một người Mỹ.

  • Liverpool mùa 2014/15: Thảm họa! Liverpool mùa 2014/15: Thảm họa!

    Không ai còn nhận ra Liverpool - á quân Premier League 2013/14 nữa. Mùa giải vừa qua là thảm họa trên mọi khía cạnh của The Kop, từ chuyển nhượng đến thành tích trên sân cỏ. Điều đáng sợ nhất với Liverpool bây giờ là họ đang đứng trước một tương lai không thể u ám hơn…

  • Mourinho gửi thông điệp quan trọng ngay khi đến Thái Lan Mourinho gửi thông điệp quan trọng ngay khi đến Thái Lan

    Chiều nay (28/5), thầy trò Jose Mourinho đã hạ cánh xuống sân bay Don Muang, (Thái Lan) để bắt đầu tour du đấu khởi động cho mùa giải tới.

  • Nếu M.U có được Bale... Nếu M.U có được Bale...

    Nhiệm vụ cải thiện hàng công sẽ là cực kỳ cấp thiết cho M.U vào mùa Hè này, trong đó Gareth Bale là sự lựa chọn rất lí tưởng. Trong trường hợp chiêu mộ được Bale, M.U sẽ có khá nhiều sự lựa chọn về đội hình ở mùa tới.

  • Gerrard và Lampard rời Premier League: Dấu chấm hết cho một thế hệ Gerrard và Lampard rời Premier League: Dấu chấm hết cho một thế hệ

    John Terry sẽ tiếp tục chơi cho Chelsea, nhưng cuộc chia ly của Frank Lampard và Steven Gerrard vẫn khiến người Anh bùi ngùi tiếc nhớ cho một thế hệ rất đẹp của bóng đá Anh, những người có thể ngồi chung chiếu với những anh tài của bóng đá thế giới.

  • M.U & bài toán nâng cấp hàng công M.U & bài toán nâng cấp hàng công

    Mùa 2014/15, các tiền đạo Man United hầu như chỉ để lại thất vọng. Người ghi bàn nhiều nhất là Wayne Rooney mới có 12 pha lập công ở Premier League. M.U cả mùa cũng ghi nổi 62 bàn, tệ thứ nhì trong kỷ nguyên Premier League. Đó là một thực tại cần phải thay đổi ở mùa tới.

  • Arsenal: Welbeck lỡ chung kết FA Cup Arsenal: Welbeck lỡ chung kết FA Cup

    Tiền đạo Danny Welbeck sẽ không kịp bình phục chấn thương để tham dự trận chung kết FA Cup giữa Arsenal và Aston Villa cuối tuần này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x