Bàn mở tỷ số cho Tam sư được ghi bằng cú sút xa của Gerrard. Tiền vệ trẻ Barkley vào sân trong hiệp 2 cũng có cú nã đại bác tầm xa uy lực ở tình huống cuối trận. Tuyển Anh đang có rất nhiều tiền vệ có khả năng sút xa tốt như Gerrard, Lampard và Barkley. Bởi vậy, HLV Roy Hodgson nên tận dụng khả năng bắn phá tầm xa kể trên.
Walcott kém duyên
Trong suốt 90 phút có mặt trên sân khi gặp Moldova, dấu ấn lớn nhất mà Theo Walcott để lại là cú sút dẫn đến bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Lambert. So với 2 đồng đội trên hàng công là Lambert và Welbeck, màn trình diễn của Walcott rõ ràng kém nổi bật hơn rất nhiều. Ngôi sao của Arsenal vẫn chưa thể cải thiện cái duyên ghi bàn tại Tam sư sau cú hat-trick vào lưới Croatia hồi tháng 9/2008.
Vẫn có đất cho người già
Hàng thủ lấy lại tự tin
Joe Hart đã chơi 1.335 phút dưới thời HLV Roy Hodgson, nhiều nhất đội. Tuy nhiên, phong độ của anh khoảng nửa năm trở lại đây không ổn định. Cặp trung vệ Cahill – Jagielka cũng chơi không tốt ở trận gặp Scotland hồi tháng 8. Dù vậy, trước Moldova thì Joe Hart, Cahill, Jagielka đã phần nào lấy lại sự tự tin và giữ sạch lưới. Một tín hiệu tích cực trước trận đấu với Ukraine.
Chuyên gia bắt nạt đối thủ yếu
Tới thời điểm này, Anh đã ghi 25 bàn, cùng với Đức trở thành 2 đội tuyển có hàng công khủng khiếp nhất vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu. Tuy nhiên thực tế thì 22/25 bàn của Tam sư đã được ghi vào lưới Moldova và San Marino. Cả 3 trận gặp các đối thủ trực tiếp là Ukraine, Montenegro và Ba Lan, Anh đều chỉ có kết quả hòa 1-1.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn