5 HLV có nguy cơ “gãy ghế” tại giải Ngoại hạng

Minh Lâm
11:28 ngày 06-10-2015
Jose Mourinho (Chelsea), Tim Sherwood (Aston Villa)... nằm trong nhóm HLV có tỷ lệ bị sa thải cao nhất giải Ngoại hạng Anh.
5 HLV có nguy cơ “gãy ghế” tại giải Ngoại hạng
STEVE MCCLAREN (Newcastle)


Không ai ngạc nhiên khi cựu HLV đội tuyển Anh chính là ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc ghế... gãy tiếp theo tại Premier League. Vì sau thảm bại 1-6 tại tổ ấm của Man City, Newcastle đã thay thế Sunderland của Dick Advocaat (vừa bị đuổi) ở vị trí bét bảng. Chích chòe cùng với gã hàng xóm vùng Đông Bắc này cũng là 2 đội hiếm hoi vẫn chưa thắng nổi trận nào ở Premier League mùa này (hòa 3, thua 5).
Tỷ lệ bị sa thải: 6/4*
*Đặt 4 ăn 6, theo Paddy Power

JOSE MOURINHO (Chelsea)


Mourinho đã khẳng định ông sẽ không từ chức, chừng nào vẫn còn nhận được sự ủng hộ từ các cầu thủ. Theo báo chí Anh, ban lãnh đạo Chelsea cũng quyết định tiếp tục ủng hộ Người đặc biệt. Tuy nhiên, việc tụt xuống tận thứ 16 trên BXH vẫn là sự tổn thương ghê gớm với nhà đương kim vô địch và chỉ cần đội bóng nhận thêm 1 thất bại nữa, Mourinho có thể sẽ ra đường.
Tỷ lệ bị sa thải: 5/2

TIM SHERWOOD (Aston Villa)


Khởi đầu mùa giải với thắng lợi 1-0 trên sân tân binh Bournemouth, nhưng Aston Villa cứ trượt dần và đang dẫn đầu... nhóm xuống hạng. Thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Stoke ở vòng đấu vừa qua đã là trận thua thứ 6 của họ ở Premier League kể từ đầu mùa. Hai thắng lợi trước Notts County và Birmingham ở Cúp Liên đoàn rõ ràng là chưa đủ để cứu vãn hy vọng của Sherwood.
Tỷ lệ bị sa thải: 5/1

QUIQUE FLORES (Watford)


Với 10 điểm sau 8 vòng đầu, Watford đang là đội tân binh có thành tích tốt nhất hiện tại ở Premier League, hơn cả Norwich (9 điểm) lẫn Bournemouth (8). Cách biệt giữa họ với khu vực nguy hiểm cũng khá an toàn: 6 điểm. Nhưng sức ép đã bắt đầu dồn lên vai HLV Quique Flores sau 2 trận liền không thắng. Và cũng đừng quên là nhà Pozzo, chủ của CLB vốn nổi tiếng thiếu kiên nhẫn.

Tỷ lệ bị sa thải: 20/1

TONY PULIS (West Brom)


Sau khởi đầu tệ hại với 1 trận hòa và 2 trận thua, West Brom đã thắp lên hy vọng khi vượt qua Port Vale và Stoke tại Cúp Liên đoàn và Premier League. Nhưng thảm họa vừa trở lại, khi thầy trò HLV Tony Pulis chỉ thắng 1/5 trận vừa qua (thua 3, hòa 1). Nếu không chơi tốt ở loạt 3 trận sắp tới với Sunderland, Norwich và Leicester, khả năng Pulis mất ghế là rất lớn.
Tỷ lệ bị sa thải: 20/1
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Man United rối loạn ở trung tuyến Man United rối loạn ở trung tuyến

    Như một nghịch lý, vị trí nào được HLV Louis van Gaal chăm chút lại là nơi phát sinh nhiều vấn đề. Hết đau đầu với hậu vệ trái, giờ đây CĐV Man United lại phải buồn lòng khi nghĩ tới các tiền vệ trung tâm.

  • "Máy chém" HLV giải Ngoại hạng bắt đầu kích hoạt "Máy chém" HLV giải Ngoại hạng bắt đầu kích hoạt

    Premier League 2015/16 mới bắt đầu được vỏn vẹn 2 tháng, án sa thải đầu tiên đã xuất hiện. Hơi nóng đang phả vào gáy những Jose Mourinho, Steve McClaren hay Tim Sherwood . Trong mùa bóng mà các ông chủ mất kiên nhẫn sớm như mùa này, rất có thể “máy chém” sẽ sập xuống liên tiếp trong thời gian tới.

  • Cech tin Alexis Sanchez xuất sắc nhất đã trở lại Cech tin Alexis Sanchez xuất sắc nhất đã trở lại

    Thủ môn Petr Cech đã hết lời ca ngợi người đồng đội Alexis Sanchez sau khi anh tỏa sáng rực rỡ trong trận Arsenal giành chiến thắng 3-0 trước M.U tại vòng 8 giải Ngoại hạng Anh 2015/16.

  • Thời gian không chờ Depay ở M.U Thời gian không chờ Depay ở M.U

    Tại Emirates hôm Chủ nhật vừa qua, thêm một lần nữa Depay có màn trình diễn tồi tệ. Anh bị rút ra ngay sau giờ nghỉ, điều xảy ra lần thứ 2 từ đầu mùa. Tích, tích, tích, đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược với Depay, nếu anh không cải thiện phong độ kém cỏi ở Premier League.

  • Cá tính Klopp sẽ giúp giải Ngoại hạng cuốn hút hơn Cá tính Klopp sẽ giúp giải Ngoại hạng cuốn hút hơn

    Cựu tiền vệ Liverpool Jamie Redknapp nhận xét về những triển vọng HLV Juergen Klopp sẽ đem lại cho CLB cũ và cho giải Ngoại hạng Anh nếu được bổ nhiệm.

  • Liverpool thời hậu Rodgers: Đống đổ nát giá 300 triệu bảng Liverpool thời hậu Rodgers: Đống đổ nát giá 300 triệu bảng

    Sa thải Rodgers thì dễ, nhưng giải quyết hậu quả mà HLV này để lại như nào thì không hề đơn giản. Trong hơn 3 năm Rodgers ở Anfield, Liverpool đã chi ra 291 triệu bảng mua cầu thủ. Nhưng hầu hết trong đó đều là các bản hợp đồng thất bại. Bởi vậy, chẳng quá nếu nói Liverpool hiện tại là đống đổ nát giá gần 300 triệu bảng…

  • Công và tội của Rodgers sau 40 tháng gắn bó với Liverpool Công và tội của Rodgers sau 40 tháng gắn bó với Liverpool

    Brendan Rodgers không phải lúc nào cũng chỉ "phá" trong quãng thời gian gắn bó với Liverpool...

  • Martial đã từ chối Chelsea để gia nhập M.U Martial đã từ chối Chelsea để gia nhập M.U

    Phó chủ tịch Vadim Vasilyev của Monaco hé lộ, tài năng trẻ Anthony Martial đã quyết định đầu quân cho M.U thay vì đến Chelsea trong ngày cuối cùng của TTCN Hè 2015.

  • Romero sẵn lòng dự bị cho De Gea Romero sẵn lòng dự bị cho De Gea

    Thủ thành Sergio Romero mới đây chia sẻ, anh sẵn sàng là sự lựa chọn thứ 2 trong khung gỗ M.U sau David de Gea.

  • Martial, điểm sáng trong bức tranh tối của M.U Martial, điểm sáng trong bức tranh tối của M.U

    Trong màn trình diễn thảm họa của Man United tại Emirates tối Chủ nhật may thay vẫn tồn tại một điểm sáng, một tia hy vọng nhỏ để NHM bấu víu. Đó chính là phong độ ấn tượng của Anthony Martial trong suốt 90 phút anh có mặt trên sân.

  • Rodgers bị Liverpool sa thải: Trả giá vì “cải cách” Rodgers bị Liverpool sa thải: Trả giá vì “cải cách”

    Cuộc phiêu lưu của HLV Brendan Rodgers tại Anfield đã kết thúc sau 40 tháng. Nhà cầm quân người Bắc Ireland này là nhân vật đặc biệt. Ông từng tạo ra một trong những Liverpool mạnh nhất ở kỷ nguyên Premier League. Nhưng cũng chính Rodgers tầm thường hóa The Kop bằng công cuộc “cải cách” liên tiếp.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x