Ai sẽ thay thế Mourinho chỉ đạo Chelsea đối đầu Stoke?

Quang Minh
14:14 ngày 07-11-2015
HLV Jose Mourinho sẽ không được phép chỉ đạo các cầu thủ Chelsea do đang chịu án phạt, vì vậy nhân vật mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ đạo dẫn dắt The Blues tối nay vẫn đang là một ẩn số?.
Ai sẽ thay thế Mourinho chỉ đạo Chelsea đối đầu Stoke?
Như đã biết, HLV Jose Mourinho nhận án cấm chỉ đạo các cầu thủ Chelsea trong trận đấu với Stoke tối nay trong khuôn khổ vòng 12 Ngoại hạng Anh, đồng thời bị phạt 40.000 bảng do những phát biểu và hành vi sai trái trong thất bại 1-2 trước West Ham ngày 24/10.

Với sự vắng mặt của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, băng ghế huấn luyện của Chelsea ở trận đấu này vẫn chưa xác định được cái tên nào làm đầu tầu trong số các trợ lý: Steve Holland, Silvino Louro, Rui Faria, Christophe Lollichon và Michael Emenalo.

HLV Mourinho phải cân nhắc chọn người dẫn dắt thay mình
HLV Mourinho phải cân nhắc chọn người dẫn dắt thay mình

Steve Holland - Trợ lý huấn luyện đội 1
Holland từng có quãng thời gian ngắn dẫn dắt học viện bóng đá của Stoke trước khi chuyển sang làm HLV cho đội dự bị của Chelsea và bây giờ là trợ lý huấn luyện đội 1 kiêm trợ lý HLV đội U21 Anh. Holland cũng là người thỉnh thoảng có mặt ở buổi họp báo mỗi khi Mourinho từ chối trả lời.

Trong thành phần BHL hiện tại, Holland là người có thâm niên nhất khi từng làm việc với các đời HLV Andre Villas-Boas, Roberto Di Matteo, Rafa Benitez và lúc này là Mourinho.

Rui Faria - Trợ lý huấn luyện đội 1
Đây chính là cánh tay phải của Mourinho, người luôn sát cánh với chiến lược gia người Bồ Đào Nha trong suốt sự nghiệp huấn luyện của ông từ năm 2001.

Faria (trái) là cánh tay phải của Mourinho
Faria (trái) là cánh tay phải của Mourinho

Faria khởi nghiệp là một HLV thể dục, nhưng vai trò của ông lớn dần theo thời gian làm việc cùng Mourinho và lúc này được "Người đặc biệt" đánh giá "là cánh tay phải, anh chàng hiểu tôi nhất và các thông tin tôi muốn đưa ra cũng như cách làm việc của tôi".

Trong trường hợp Mourinho ở một khách sạn nào đó gần sân Britannia, rất có thể Faria sẽ là người được ông tín nhiệm trao đổi với mình qua điện thoại để chỉ đạo trên sân.

Silvino Louro - Trợ lý huấn luyện đội 1
Louro cùng Mourinho là 2 người bị trọng tài đuổi lên khán đài trong thất bại trước West Ham. Trong khi Mourinho nhận án cấm chỉ đạo, thì Louro chỉ bị LĐBĐ Anh cảnh cáo. Louro từng là HLV thủ môn của Chelsea giai đoạn 2004-2007, nhưng lúc này thực hiện vai trò tổng quát hơn là huấn luyện đội 1.

Louro cũng là người rất cá tính, ông từng công kích mạnh mẽ huyền thoại Agustin Herrerin của Real trong buổi họp báo trước trận El Clasico với Barca thời còn làm việc với Mourinho tại Tây Ban Nha. Vai trò của Louro khá quan trọng, nhưng với cá tính mạnh cùng án cảnh cáo của FA, rất có thể vai trò của ông ở trận đấu tới sẽ chỉ ngồi ghi chép, tổng hợp cho Faria. Còn nhớ, trong trận đấu với Bayern, Faria được báo cáo là đeo tai nghe trao đổi với Mourinho, trong khi Louro bị phát hiện có những ghi chú trên tay.

Christophe Lollichon - HLV thủ môn
Rất khó để Lollichon được HLV chỉ định chỉ đạo các cầu thủ Chelsea. Có lẽ, vai trò của ông chỉ là trao đổi với thủ môn Asmir Begovic trong lần đầu tiên trở lại đội bóng cũ Stoke nhằm giúp anh có sự tự tin cần thiết.

Michael Emelano - Giám đốc kỹ thuật
Emelano có thể sẽ không xuất hiện trên băng ghế huấn luyện, nhưng ông  sẽ là trọng tâm trong việc đưa ra định hướng đội hình. Cựu tuyển thủ Nigeria gia nhập Chelsea từ 2007 dưới thời Avram Grant và đang có mối quan hệ khá tốt với Mourinho.

Emelano thường xuyên có mặt trên sân tập dù là một giám đốc kỹ thuật
Emelano thường xuyên có mặt trên sân tập dù là một giám đốc kỹ thuật

Emelano thường xuyên có mặt trong các buổi tập tại trung tâm huấn luyện Cobham, vì thế ảnh hưởng của ông có thể giúp Chelsea khá hơn khi Mourinho vắng mặt.

Chris Jones - HLV thể dục
Jones là người chịu trách nhiệm chính về tình hình thể lực của các cầu thủ. Ông gia nhập Chelsea từ học viện bóng đá của Fulham và hiện tại làm việc chặt chẽ với Faria để nắm rõ tình hình thể lực của đội bóng.

Jose Morais - Trợ lý huấn luyện đội 1
Chức năng chính của Morais là tổng hợp các báo cáo về đối thủ ở trận đấu sắp tới, một vai trò vô cùng quan trọng, nhất là trong bối cảnh HLV trưởng không thể có mặt chỉ đạo.

Morais từng là HLV của CLB Al-Shabbab (Saudi Arabia) và mới về dưới trướng của Mourinho mùa giải trước.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x