Arsenal: Tin ở Giroud hay mua thêm tiền đạo?

Chiêu Văn
19:00 ngày 21-08-2014
Gary Lineker có lẽ cũng biết chút ít về việc ghi bàn, nên khi ông đưa ra bình luận của mình về Olivier Giroud, nhiều người sẽ muốn lắng nghe.
Arsenal: Tin ở Giroud hay mua thêm tiền đạo?
“Chơi phía trước một hàng tiền vệ như của Arsenal”, cựu tuyển thủ Anh viết trên Twitter. “Một tiền đạo giỏi coi như đảm bảo ghi 25 bàn mỗi mùa…” Lineker, từng giành Chiếc giày vàng ở World Cup 1986, tin rằng với sự phục vụ của Alexis Sanchez, Santi Cazorla, Aaron Ramsey và Jack Wilshere, những người đã đá chính ở trận Arsenal gặp Besiktas, Giroud lẽ ra phải có nhiều bàn thắng hơn.

Hiện giờ, anh mới chỉ làm vừa đủ công việc của mình, nhưng không đủ ấn tượng, ít ra là không đủ cho tham vọng của Arsenal. Đó có thể là lý do tại sao HLV Arsene Wenger sẽ lại phải hành động trên thị trường chuyển nhượng, còn hơn 10 ngày nữa là đóng cửa.

Trước Besiktas, Giroud vụng về, để lỡ những cơ hội ngon ăn nhất và gây ra một làn sóng chỉ trích từ các CĐV Arsenal trên các trang mạng xã hội. Pha dứt điểm như kiểu đang mang giày đinh đứng trên mặt băng của anh từ một đường chuyền tinh tế của Sanchez là điển hình cho một tiền đạo thiếu tự tin, đồng thời cũng cho thấy Giroud không đủ bản năng sát thủ cho những sân chơi lớn như Champions League.

Tiền đạo người Pháp thi đấu mờ nhạt ở trận gặp Besiktas

Arsenal có lý do để lo lắng vì tiền đạo chủ lực của họ đã 27 tuổi và lẽ ra đang ở giai đoạn chín muồi của sự nghiệp. Dù cao 1,90 mét, anh không phải là mẫu tiền đạo có thể càn lướt, chèn ép các hậu vệ đối phương bằng thể lực. Trong khi đó, tốc độ của anh quá yếu.

Thay vào đó, Giroud ghi bàn bằng cách có mặt đúng lúc đúng chỗ, thường là sau những pha phối hợp một hai với các tiền vệ hỗ trợ. Trong mùa giải đầu tiên của anh sau khi chuyển sang Arsenal với giá 12 triệu bảng từ Montpellier năm 2012, Giroud ghi 11 bàn trong 34 trận ở Premier League, mùa trước là 16 bàn trong 36 trận.

Với giá tiền đó, những thống kê đó là hợp lý, nhưng như Lineker đã chỉ ra, với sự hỗ trợ của hàng tiền vệ như ở Arsenal (Mesut Oezil và Theo Walcott thậm chí còn không được ra sân ở TNK), anh lẽ ra phải làm tốt hơn.

Giroud luôn vô duyên ở những trận đấu lớn

Mùa trước Giroud đã khởi đầu tốt, ghi 5 bàn trong 6 trận đầu ở mọi giải đấu cho Arsenal, nhưng trải qua một thời kỳ ảm đạm với 2 bàn trong 12 trận, một cú đúp vào lưới Southampton, trong các tháng 11 và 12.

Rồi vào tháng 2 xảy ra vụ bê bối anh bị chụp ảnh trong khách sạn với một gái gọi cao cấp. Giroud phải lên tiếng xin lỗi vợ con và các CĐV, rồi ghi 6 bàn trong 12 trận sau đó, nhưng anh đã không còn năng lượng như đầu mùa.

Vấn đề không đơn giản chỉ là những sự cố ngoài sân bóng, lo lắng lớn hơn của các CĐV áo đỏ-trắng ở chỗ Giroud đơn giản là không đủ đẳng cấp. Trong 23 trận đá với Manchester City, United, Liverpool, Chelsea, Everton và Tottenham kể từ khi tới Emirates, anh mới ghi được 3 bàn, 2 vào lưới Spurs và 1 vào lưới Liverpool.

Đó là một thống kê mang tính cảnh báo với Wenger. HLV người Pháp nên cân nhắc kỹ việc chi tiêu lớn cho một tiền đạo nữa, người có thể đảm bảo những bàn thắng, đe dọa các hàng thủ và giúp Arsenal vươn cao trên bảng xếp hạng.

Wenger cần có những chân sút đẳng cấp để làm nên khác biệt trận đấu

Radamel Falcao và Edinson Cavani là những chân sút như thế, và họ có thể được bán đi trong mùa hè này. Giá của họ rất cao, nhưng Wenger đã chứng tỏ trong những thương vụ đưa về Oezil và Sanchez rằng hiện ông sẽ không ngần ngại chi tiền. Nếu một chữ ký đắt giá có thể mang về chức vô địch Premier League, thì cũng là xứng đáng.

Nhưng tất nhiên, khó mà "ngày một ngày hai" HLV người Pháp từ bỏ được bản tính chi tiêu chặt chẽ của ông. Giống như Giroud, người dự bị cho anh, Yaya Sanogo, chân sút 21 tuổi người Pháp, cũng không đủ đẳng cấp cho một đội bóng ôm tham vọng vô địch. Sanogo đã đá chính ở trận gặp Crystal Palace và chơi không tệ, nhưng Arsenal cần nhiều hơn thế. Tiền đạo trẻ của họ đã không ghi được bàn nào trong 15 trận ra sân cho Arsenal.

Joel Campbell, chân sút người Costa Rica từng tỏa sáng ở World Cup, đã có mặt trên ghế dự bị, nhưng có vẻ Wenger chưa hoàn toàn tin tưởng anh, và ở Emirates hiện giờ Giroud vẫn gần như không có đối thủ cạnh tranh.

Trong những năm qua, Wenger đã đưa về và tôi luyện rất nhiều chân sút đẳng cấp: Ian Wright, Dennis Bergkamp, Nicolas Anelka, Thierry Henry, Robin van Persie. Đó là những tiền đạo sẽ mang về 3 điểm chỉ với một cái gẩy chân. Giroud chưa ở trình độ đó, và Wenger cần nhanh chóng tìm ra một người để có thể điền vào danh sách nói trên.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x