Bàn tròn tranh luận về tái khởi động Premier League 

Hà Trang
20:19 ngày 05-05-2020
Premier League muốn các đội bóng đoàn kết tham gia "Chiến dịch trở lại" để hoàn thành mùa giải 2019/20 nhưng vấp phải sự phản đối các đội nhóm cuối về cách thức, thời gian và địa điểm các trận đấu diễn ra. Dưới đây là ý kiến của các chuyên gia Jamie Redknapp, Martin Keown, Chris Sutton và Mark Clattenberg.
#1
Có đồng ý tham gia "Chiến dịch trở lại"?

JAMIE REDKNAPP: Các cầu thủ muốn thi đấu và phần lớn sẽ làm những thứ được bảo phải làm, tôi cũng vậy. Nhưng đừng đánh giá thấp áp lực đặt lên các cầu thủ và HLV từ gia đình họ. Cha tôi năm nay 73 tuổi. Nếu ông ấy tham gia Premier League lúc này, tôi sẽ bảo ông ấy đừng làm thế. Tôi không muốn ông ấy đặt mình vào thế nguy hiểm. Cũng như thế, các cầu thủ không muốn đặt gia mình vào nguy hiểm. Các cầu thủ tự thân khỏe mạnh nhưng còn cha mẹ, ông bà, họ hàng của họ với những vấn đề sức khỏe. Đó là thứ tôi lo lắng.

MARTIN KEOWN: Tôi được trả tiền bởi CLB để thi đấu. Nếu họ nói đây là thời điểm phải trở lại, tôi sẽ nghe. Nhưng sự an toàn của cầu thủ là tối quan trọng. Nếu tôi đồng ý ở lại khách sạn trong 6 tuần và xa gia đình, tôi muốn những người khác cũng như vậy. Sẽ có một nghĩa vụ đạo đức để làm điều đó. Tôi sẽ không muốn thấy bất cứ ai bỏ qua những quy tắc. Nếu không, khi tôi thi đấu trên sân một tuần sau đó và theo kèm bạn, có khả năng bạn sẽ lây nó sang tôi. Sau đó thì cả quá trình vừa qua sẽ là sự lãng phí.

CHRIS SUTTON: Tôi đặc biệt lo lắng về vấn đề luyện tập và thi đấu lại. Cảm giác rất sai khi có rất nhiều người vẫn đang chết hàng ngày. Vì thế nếu tôi là cầu thủ lúc này, tôi không chắc sẽ trở lại. Nếu làm thế, tôi muốn được ở trong khách sạn và cách xa gia đình. Tôi không muốn đặt họ vào tình thế nguy hiểm và điều đó sẽ xảy ra nếu bạn thi đấu rồi về nhà sau đó. Các cầu thủ phải có quyền ra quyết định cho bản thân.

MARK CLATTENBURG: Nếu bóng đá trở lại, tôi muốn nhấn mạnh chữ "nếu", thì các trọng tài cũng phải được đối xử như cầu thủ. Từ các trọng tài chính đến trọng tài VAR, họ cần được cách ly và kiểm tra thường xuyên. Họ cần được ở trong một môi trường có kiểm soát. Bởi giống như một cầu thủ được xác định dương tính, trọng tài mà dính virus thì giải đấu cũng kết thúc. Tôi đồng ý tham gia dù tôi biết sẽ là rất khó khăn khi phải sống xa gia đình trong nhiều tuần liền.

#2
Đòi hỏi gì ở CLB chủ quản?

SUTTON: Tất cả chúng tôi đều sẽ yêu cầu họ một thứ không thể, đó là đảm bảo về sức khỏe. Tôi lo sợ họ sẽ không thể làm điều đó.

REDKNAPP: Điều gì sẽ xảy ra nếu một cầu thủ bị ốm? Liệu cả đội có phải cách ly trong 2 tuần không? Chắc chắn đó sẽ là mọi thứ cần thiết để kết thúc dự án này.

Sức khỏe của Arteta là điều buộc Premier League phải dừng lại

KEOWN: Giải Bundesliga của Đức dự kiến trở thành giải đấu lớn đầu tiên tại châu Âu trở lại thi đấu. Nhưng 3 cầu thủ Cologne đang cho kết quả dương tính với virus. Nếu điều đó xảy ra ở đây thì sao? Có kế hoạch nào đảm bảo bóng đá sẽ không bị dừng lần thứ hai? Liệu trở lại vào thời gian này là khả thi? Tôi không chắc một chút nào. Lúc Mikel Arteta được xét nghiệm dương tính là thời điểm virus tấn công mạnh mẽ nhất vào Premier League. Điều đó khiến bóng đá phải tạm dừng trước khi chính phủ ra quyết định phong tỏa.

#3
Ý kiến về việc thi đấu trên sân trung lập?

KEOWN: Với một thứ nguy hiểm như virus, đề xuất thi đấu trên sân trung lập không nên bị phản đối. Đó là tất cả các vấn đề yêu cầu bàn bạc cụ thể: Các cầu thủ sẽ làm gì giữa các trận đấu? Họ sẽ ở đâu? Họ sẽ tiếp túc với ai và nhiều thứ khác.

SUTTON: Các đội đang trong khu vực nguy hiểm được cho là phản đối kế hoạch này. Norwich đang đứng cuối bảng, 5 trong số 9 trận còn lại của họ là trên sân nhà, với 3 trong đó là trước các đội đứng từ hạng 14 trở xuống. Vì thế một mặt, tôi có thể hiểu vì sao họ yêu cầu được thi đấu ở Carrow Road. Nhưng mặt khác, thầy trò Daniel Farke có thành tích sân nhà tệ thứ 19 Premier League, chỉ hơn đúng Southampton. Về mặt lý thuyết, họ chẳng hề có lợi thế sân nhà.

Điều này là luận điểm phổ biến của các đội nằm cuối bảng. Các đội này thi đấu kém đều cả sân nhà lẫn sân khách. Đó là lý do họ đang ở vị trí hiện nay. Norwich kiếm được 7 điểm trước các đối thủ mạnh với 2 chiến thắng trước Man City và Everton cùng trận hòa trước Arsenal. Liệu họ có tệ hơn khi phải thi đấu trên sân trung lập? Nếu đây là cách mùa giải kết thúc thì họ phải chấp nhận. Mọi đội bóng đều nên làm thế.

Norwich thi đấu sân nhà rất tệ

REDKNAPP: Vấn đề là mỗi đội bóng đều có lợi ích riêng. Mỗi người đều nghĩ về lợi ích cá nhân lúc này. Nhưng nếu buộc phải chơi, sẽ có nhiều cầu thủ thích sân trung lập. Nhiều người có nỗi sợ phải thi đấu trên sân nhà. Từ thứ Hai tới thứ Sáu, họ phải tập luyện ở nơi quen thuộc và hoảng sợ. Đến thứ Bảy, họ giao bóng thì 50.000 fan hò hét và khiến họ phải chui vào trong cái vỏ bọc của mình. Rất nhiều người sẽ thích chơi trên sân trung lập để không bị áp lực từ khán giả nhà.

CLATTENBURG: Tôi từng điều hành các trận đấu trên sân không khán giả và tin tôi đi, nó kinh khủng lắm. Tôi nhớ trận đấu ở vòng loại EURO giữa Romania và Hy Lạp năm 2014 và nó dường như diễn ra ở tốc độ chậm hơn. Các cầu thủ nhớ sự cuồng nhiệt của fan rất nhiều. 

Nếu điều này xảy ra thì có lẽ các đài truyền hình phải vận nhỏ âm lượng ở trên sân xuống nếu không muốn các tiếng chửi thề văng vào phòng khách. Premier League được xây dựng dựa trên sự hào hứng và không khí cuồng nhiệt. Các sản phẩm của nó sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu không có fan trên khán đài.

#4
Sự quan trọng của việc hoàn thành mùa giải và ý kiến về việc loại bỏ xuống hạng?

SUTTON: Sẽ thật lố bịch. Việc có đội bóng chỉ thi đấu khi không còn lo sợ xuống hạng là sai trái. Điều này chỉ chứng minh họ thi đấu vì tiền chứ không phải sự liêm chính của thể thao. Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa: Lố bịch. Với tôi, dừng lại mùa giải ngay lúc này và đánh giá các đội dựa trên số điểm hiện tại là cách làm tốt nhất. Tôi muốn nhìn bóng đá quay lại trong an toàn nhưng dường như chẳng có chút hy vọng nào về việc bắt đầu lại trong vài tháng tới. Làm thế nào mà nước Pháp, chỉ cách chúng ta một bờ biển, yêu cầu dừng mọi hoạt động thể thao đến tận tháng 9 và chúng ta thì tiếp tục thi đấu? Người Pháp dường như đặt sức khỏe lên trên hết. Còn chúng ta thì khó mà nói được như thế.

XEM THÊM

Mane muốn rời Liverpool vì bất mãn với HLV Klopp

Giữa Gerrard và Scholes, Fabregas chọn ai xuất sắc hơn?

HLV Klopp tiết lộ bí quyết giữ kỷ luật ở Liverpool trong dịch Covid-19

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x