Chelsea còn phải cố gắng nhiều mới bắt kịp Ajax

Quang Hoà Quang Hoà
15:37 ngày 23-10-2019
Dưới sự dẫn dắt của HLV Frank Lampard, Chelsea với những nhân tố trẻ đang gây ấn tượng mạnh bằng 5 chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, so với đối thủ sắp tới ở Champions League là Ajax thì The Blues còn phải học hỏi nhiều trong lĩnh vực đào tạo trẻ.
Chelsea còn phải cố gắng nhiều mới bắt kịp Ajax

Phát biểu trong cuộc họp báo trước màn đụng độ giữa Ajax và Chelsea diễn ra trên đất Hà Lan vào đêm nay, chính HLV Lampard thừa nhận thực tế này: "Chúng tôi vẫn cần phải vượt qua một quãng đường dài mới có thể tương đồng với Ajax".

"Tôi nghĩ học viện của Chelsea đã làm được một số việc đáng tự hào trong những năm qua. Dù vẫn phải phấn đấu nhiều, nhưng xét về ngắn hạn thì tôi đang cảm thấy hết sức hài lòng".

"Mục tiêu của tôi là mang sự tự tin đến cho các học trò mà mình đặt rất nhiều kỳ vọng. Hãy nhìn Ajax mà xem, những gì họ đã thể hiện ở mùa giải trước thật đáng kinh ngạc. Về phần Chelsea, bạn có thể thấy các cầu thủ của tôi chững chạc đến thế nào, dù có người cho rằng chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác trong tình cảnh bị cấm chuyển nhượng".

"Dù sao đi nữa thì đây cũng mới chỉ là bước khởi đầu. Để có được thành công lâu dài thì Chelsea phải cố gắng nhiều hơn nữa", thuyền trưởng của Chelsea chia sẻ. 

HLV Lampard thừa nhận Chelsea còn phải học Ajax nhiều

HLV Lampard thừa nhận Chelsea còn phải học Ajax nhiều

Kể từ khi trở lại làm việc cho đội chủ sân Stamford Bridge, HLV Lampard đã có những nước đi táo bạo. Dễ thấy nhất là việc ông đã trao cơ hội thể hiện mình cho những cầu thủ trẻ thuộc dạng "cây nhà lá vườn" như Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi, Reece James, Mason Mount hay Fikayo Tomori. 

Cũng giống như Ajax, vài năm trở lại đây Chelsea đã mời những những cựu cầu thủ của họ làm công tác tìm kiếm, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Đơn cử như cựu thủ môn Petr Cech đang giữ cương vị giám đốc kỹ thuật kiêm cố vấn. 

Đó là chưa kể cựu hậu vệ cánh trái Ashley Cole nắm quyền ở đội U15, trong khi những người cũ như Carlo Cudicini, Tore André Flo, Claude Makelele và Paulo Ferreira cũng tham gia rèn giũa những viên ngọc thô mà The Blues đang sở hữu.

Đúng như chia sẻ của HLV Lampard, hướng đi của Chelsea đã bước đầu thu được hiệu quả tích cực, nhưng chừng đó chưa là gì so với đại diện thủ đô Hà Lan. Nên biết, Chelsea trước đây vốn chỉ dùng những ngôi sao đã thành danh.

Chelsea đang bay cao với những cầu thủ trẻ

Áp lực từ ông chủ Roma Abramovich thích "ăn xổi" khiến trong suốt một thời gian dài các HLV của họ không để tâm đến nguồn lực đến từ những chú "gà nhà". Hệ quả là vô số cầu thủ trẻ của Chelsea được mang đi cho mượn hết nơi này đến nơi khác nhưng lại chẳng có đất diễn ở Stamford Bridge.

Cách đây không lâu, thậm chí có thông tin cho rằng BLĐ Chelsea đã tính đến phương án đóng cửa học viện đào tạo trẻ. Cũng may là chuyện đó cuối cùng đã không xảy ra, chứ nếu không thì những Abraham hay Mount đã chẳng có cơ hội tỏa sáng như bây giờ.

Sở dĩ nói Chelsea còn lâu mới bằng được Ajax là bởi đối thủ sắp tới của họ vốn đã quá nổi tiếng trong việc "ươm mầm" những cầu thủ măng non. Nếu như Chelsea do bị cấm chuyển nhượng mới buộc phải dựa vào chính nội lực của mình thì Ajax đã đi trước họ từ rất lâu. 

Ajax vẫn rất mạnh dù không còn De Jong hay De Ligt

Ajax vẫn rất mạnh dù không còn De Jong hay De Ligt

Đội bóng giàu truyền thống của Hà Lan này trước đây từng là bệ phóng cho những danh thủ như Johan Cruyff, Edgar Davids, Clarence Seedorf, Patrick Kluivert hay Wesley Sneijder tung hoành khắp trời Âu. Sau này những người cũ của họ như Marc Overmars hay Edwin van der Sar lại tiếp tục quay về cống hiến cho Ajax để chu kỳ "sản xuất" tài năng trẻ của đội bóng không bị ngắt quãng.

Chẳng cần phải nói đâu xa, mới mùa giải trước Ajax đã trình làng dành sao trẻ với những gương mặt nổi bật như Frenkie De Jong, Matthijs de Ligt và Donny van de Beek đủ sức đưa đội bóng lọt vào tới tận vòng bán kết Champions League. Mùa này họ không còn De Jong và De Ligt mà vẫn tiến băng băng trên mọi đấu trường do đã quá quen với việc chảy máu cầu thủ.

Với Ajax, việc để mất vài ba ngôi sao cũng chẳng phải thảm họa do họ có nguồn cung cầu thủ rất dồi dào do mình "trồng được". Đây là điều mà Chelsea cần phải học ở Ajax. Vấn đề là thành quả của họ cần phải có thời gian kiểm chứng chứ không thể diễn ra trong một sớm một chiều.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận

    Vào 23h15 tối nay, mọi sự chú ý sẽ được đổ dồn về sân Etihad, nơi Man City sẽ tiếp đón Chelsea ở trận bán kết FA Cup mùa 2023/24. Đội quân của HLV Pep Guardiola có lợi thế sân nhà làm điểm tựa, song Chelsea lại đang có cho mình sức mạnh về thể lực lẫn tinh thần. Hiểm họa đang đón chờ Man City.

  • 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này

    Chelsea lại tiếp tục chuẩn bị cho một mùa Hè chuyển nhượng hoành tráng. Nhưng trước đó, The Blues sẽ phải bán một số cầu thủ để giảm quỹ lương và tránh vi phạm Công bằng tài chính. Dưới đây là 5 ngôi sao có nguy cơ phải ra đi nhất.

  • Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea? Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea?

    Nếu được quay ngược thời gian trở về mùa hè 2023, liệu fan Man City có làm tất cả để ngăn đội bóng của mình bán Cole Palmer cho Chelsea, qua đó bớt đi được một mối họa trong trận cầu đêm nay? Họ có thể thử, nhưng khả năng cao là thất bại.

  • Đối thủ khen MU hết lời, Ten Hag muốn vô địch FA Cup Ten Hag muốn vô địch FA Cup

    HLV Mark Robins của Coventry đã hết lời ca ngợi MU trước trận bán kết FA Cup 2023/24 diễn ra vào ngày mai (21/4).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x