Chelsea thua trận đầu tiên tại Premier League sau 8 tháng

Chelsea: Vết trượt tháng 12

Thạch Long
09:22 ngày 08-12-2014
Thất bại cay đắng 1-2 trước Newcastle - trận thua đầu tiên của Chelsea sau 8 tháng - chưa phải thảm họa. Nhưng nguyên nhân tiềm tàng sau trận thua ấy có thể tạo nên một vết trượt dài với Chelsea trong tháng 12 đầy giông bão này.
Chelsea: Vết trượt tháng 12
KHÔNG XOAY LÀ… LĂN QUAY
Rốt cuộc thì sau 17 trận liên tiếp bất bại, tương đương khoảng thời gian 8 tháng đầy hào hùng, Chelsea đã thua. Thất bại 1-2 trước Newcastle tối thứ Bảy vừa qua cũng đồng thời đã đập tan giấc mơ tái hiện cú Invincibles (bất bại cả mùa) của Arsenal cách đây 11 năm mà The Blues hào hứng theo đuổi.

Chỉ có điều, trận thua này không giống một tai nạn và dĩ nhiên, nó không khiến NHM The Blues quá hụt hẫng. Bởi nhìn vào thực tế, việc HLV Jose Mourinho dùng nguyên một đội hình suốt từ đầu mùa sớm muộn gì cũng dẫn đến hai viễn cảnh: Các trụ cột The Blues suy kiệt thể lực và lối chơi của Chelsea nhanh chóng bị bắt bài.

Theo thống kê, trong khi phần còn lại của Premier League hầu như chỉ bắt một cầu thủ gánh từ 900-1.200 phút thi đấu kể từ đầu giải, thì đội ngũ “máy cày” của Chelsea như Ivanovic, Cahill, Terry, Fabregas, Hazard, Matic… đã phải thi đấu trên 1.300 phút (nhiều nhất là Ivanovic với 1.350 phút).

VIDEO: Newcastle 2-1 Chelsea



Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn khi Mourinho bắt các học trò di chuyển với mật độ khủng khiếp. Thống kê mới đây của Premier League chỉ ra, 2 cầu thủ đang dẫn đầu về số km di chuyển mùa này là 2 lá chắn tuyến giữa của Chelsea: Fabregas (162 km) và Matic (161 km). Chelsea cũng chính là tập thể chạy nhiều nhất Premier League mùa này.

Vừa thi đấu nhiều, vừa di chuyển nhiều, Chelsea hụt hơi khi Premier League bước vào giai đoạn leo núi tháng 12 là điều có thể nhìn thấy từ trước.

COI CHỪNG MAN CITY!
Liệu Mourinho có dám đối diện với thực tế để thay đổi trong bối cảnh Man City chỉ còn cách họ đúng 3 điểm hay không? Chelsea nên nhớ một điều: Lịch thi đấu của họ trong tháng 12 nặng hơn Man City khá nhiều và chỉ cần một cú sảy chân, Chelsea sẽ đánh mất ngôi đầu bảng.

Chi tiết hơn một chút: Trong 22 ngày tới, Chelsea sẽ phải thi đấu 7 trận ở 3 đấu trường Champions League, Premier League và Cúp Liên đoàn, trong khi đó, Man City do đã bị Newcastle loại khỏi Cúp Liên đoàn, nên sẽ được đá ít hơn The Blues 1 trận.


Tình hình sẽ càng khó khăn hơn với Chelsea khi đối thủ của họ thời gian tới phức tạp hơn Man xanh khá nhiều. Kể từ ngày 26/12 đến vòng đấu đầu năm mới, Chelsea sẽ lần lượt đụng West Ham, Southampton và Tottenham. Đây là 3 đối thủ rất khó chơi, đặc biệt là 2 CLB đang rất lên chân mùa này West Ham và Southampton.

Trong khi đó, Man City chỉ phải đụng độ West Brom, Burnley và Sunderland - những chướng ngại không lớn với gã nhà giàu thành Manchester. Mà như chúng ta đều biết, với cách biệt khá sít sao về hiệu số bàn thắng-thua, 3 điểm cách biệt giữa Chelsea và Man City thực tế không có nhiều ý nghĩa. 

Trong giai đoạn tháng 12 năm ngoái, Chelsea từng thua sốc 2-3 trước Stoke, để Sunderland 3 lần sút tung lưới và phải chật vật lắm mới thắng được Crystal Palace. Năm ngoái, Chelsea cũng bước vào tháng 12 với điều kiện thể lực không tốt và năm nay, nếu không cải thiện được tình hình, The Blues cứ coi chừng vết trượt sau thất bại trước Newcastle.

CON SỐ 
5 Chelsea-Mourinho chưa thắng được trận nào sau 5 lần hành quân tới sân của Newcastle, với 2 trận hòa và 3 thất bại.
99 Không có cầu thủ nào nhận nhiều thẻ vàng hơn Gareth Barry (Everton) tại Premier League (99 thẻ, ngang với Kevin Davies và Lee Bowyer).
8 Với bàn thắng vào lưới Burnley, Charlie Austin trở thành cầu thủ người Anh ghi nhiều bàn nhất mùa này với 8 pha lập công.
19 Bàn thắng của Peter Crouch (giây thứ 19 trận Stoke-Arsenal) pha “nổ súng” nhanh nhất Premier League mùa này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Aguero nghỉ ít nhất 1 tháng: Cơn đau không thuốc chữa của Man City Aguero nghỉ ít nhất 1 tháng: Cơn đau không thuốc chữa của Man City

    Man City đã rút ngắn được khoảng cách với đội dẫn đầu Chelsea xuống còn 3 điểm. Song niềm vui đó bị phủ bóng đen khi Sergio Aguero dính chấn thương và có thể phải nghỉ hết năm 2014. Giờ đây, HLV Manuel Pellegrini sẽ phải đau đầu tìm giải pháp thay thế trong bối cảnh không có chân sút nào đạt phong độ cao.

  • 03h00 ngày 9/12, Southampton vs M.U: Đánh chiếm Top 3! 03h00 ngày 9/12, Southampton vs M.U: Đánh chiếm Top 3!

    Nếu đánh bại Southampton đêm nay, M.U sẽ chính thức vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH. Khả năng Quỷ đỏ có chiến thắng là cực lớn bởi họ đang dần tìm lại phong độ đỉnh cao với 4 thắng lợi liên tiếp trong khi hiện tượng Southampton đã bắt đầu xì hơi.

  • Premier League 2014/15: Gió Đông thử thách tân binh Premier League 2014/15: Gió Đông thử thách tân binh

    Tại Premier League, đừng bao giờ vội vàng đánh giá về sự thành công của một tân binh nếu chưa nhìn thấy anh ta thi đấu trong giai đoạn Giáng sinh và Năm mới. Rất nhiều tân binh đã rực sáng trong giai đoạn lượt đi rồi trúng “gió Đông” và mất hút…

  • Các chuyên gia nói gì về “tứ đại gia” Premier League sau loạt trận đêm qua? Các chuyên gia nói gì về “tứ đại gia” Premier League sau loạt trận đêm qua?

    Các chuyên gia của đài BBC đã có những nhận định đáng chú ý về Arsenal, Chelsea, Man City và Liverpool sau những diễn biến mới nhất tại Premier League đêm qua.

  • Chelsea: "Cú ngã ngựa" chỉ ra nhiều vấn đề Chelsea: "Cú ngã ngựa" chỉ ra nhiều vấn đề

    Lần đầu tiên sau 8 tháng, binh đoàn Chelsea phải nếm trải thất bại. Song đây là trận thua cần thiết để thầy trò HLV Jose Mourinho nhận ra những điểm yếu còn tồn đọng trong hệ thống chiến thuật đang vận hành hiện nay.

  • M.U vẫn thiếu "đôi chân" khỏe khoắn M.U vẫn thiếu "đôi chân" khỏe khoắn

    Khỏi phải nói về chất lượng hàng công của M.U vào thời điểm hiện tại, song nguyên nhân khiến “Quỷ đỏ” vẫn tỏ ra chật vật từ đầu mùa là từ hàng thủ mà ra.

  • 5 điều rút ra sau loạt trận Premier League đêm thứ Bảy 5 điều rút ra sau loạt trận Premier League đêm thứ Bảy

    Thất bại của Chelsea trước Newcastle chưa chắc đã gây ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc đua vô địch của họ, nhất là khi Man City có khả năng sẽ mất Sergio Aguero lâu dài.

  • Man City: Vắng Sergio Aguero thì đã sao? Man City: Vắng Sergio Aguero thì đã sao?

    Mất chân sút số 1 ngay đầu trận đấu vì chấn thương, nhưng Man City đã cho thấy đẳng cấp của mình khi giành chiến thắng trước Everton nhờ sự tỏa sáng của những ngôi sao khác.

  • “Bão chấn thương” quét Southampton “Bão chấn thương” quét Southampton

    HLV Ronald Koeman của Southampton vừa đón nhận tin dữ khi chấn thương mắt cá trận gặp Arsenal sẽ khiến tiền vệ Jack Cork phải nghỉ 6 tuần. “Bão chấn thương” đang tràn qua Southampton vào đúng thời điểm họ phải đá với hàng loạt đội bóng lớn.

  • Góc chiến thuật: Chelsea rạn vỡ khi vắng Matic Góc chiến thuật: Chelsea rạn vỡ khi vắng Matic

    Nếu bạn cần một minh chứng về tầm quan trọng của Nemanja Matic với đội hình Chelsea hiện tại, thì trận thua Newcastle tối qua chính là ví dụ hùng hồn nhất.

  • De Gea nhận danh hiệu xuất sắc nhất tháng tại M.U De Gea nhận danh hiệu xuất sắc nhất tháng tại M.U

    Với màn trình diễn chói sáng ở những trận đấu gần đây, thủ thành David De Gea đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng của M.U.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x