Chiến thuật M.U: Khởi đầu ấn tượng với... 3-5-2!

Việt Cường
10:12 ngày 25-07-2014
Được nói tới nhiều nhất sau màn ra mắt của Louis van Gaal trên cương vị HLV trưởng M.U không phải là tỷ số, chẳng phải màn trình diễn ấn tượng của tân binh Ander Herrera, mà chính là sự “xuất hiện” của sơ đồ 3-5-2 đầy lạ lẫm với các CĐV đội chủ sân Old Trafford.
Chiến thuật M.U: Khởi đầu ấn tượng với... 3-5-2!
                              

Đúng như dự đoán, HLV Van Gaal đã áp dụng sơ đồ 3-5-2 vào đội bóng mới M.U ngay trong trận đầu tiên ông dẫn đội. Ở California sáng qua, Quỷ đỏ đã ra sân với 3 trung vệ là Jonny Evans, Chris Smalling và Phil Jones, trong khi Valencia và tân binh Luke Shaw được bố trí chơi ở hai cánh. Mỗi khi L.A Galaxy có bóng, hai cầu thủ này sẽ lập tức lùi xuống, và M.U chuyển sang phòng ngự với 5 hậu vệ. Ở phía trên, Fletcher và Herrera có nhiệm vụ vừa phòng ngự vừa tổ chức lối chơi, trong khi Mata đá như một số 10 sau lưng hai tiền đạo Welbeck và Rooney.

Nếu theo sát World Cup 2014, bạn sẽ thấy cách bố trí đội hình này không khác mấy so với cách bố trí của đội tuyển Hà Lan. Nhưng Van Gaal áp sơ đồ này cho M.U không hẳn vì cảm giác thân thuộc, hay tâm lý ngại thay đổi. Mà vì tình hình lực lượng của M.U lúc này và Hà Lan trước World Cup 2014 là khá giống nhau. Trước World Cup, Van Gaal quyết định cho Hà Lan chuyển sang 3-5-2, vì sơ đồ này vừa phát huy hết khả năng của các ngôi sao tấn công (Robben, Sneijder, Van Persie), vừa che giấu được vấn đề ở vị trí trung vệ. Và sau khi nghiên cứu kỹ M.U, ông đã đi đến quyết định tương tự.


Việc M.U thử nghiệm sơ đồ 3-5-2 ngay trong trận đấu đầu tiên của Van Gaal cũng phần nào cho thấy sự quyết đoán của HLV này. Như tiết lộ của nhà cầm quân người Hà Lan, toàn đội chỉ mới có 2 trận đấu tập 11 v 11 với sơ đồ mới, và 10 trong số những cầu thủ được ông sử dụng ở sân Rose Bowl cách đây 1 tuần còn chưa có mặt ở khu tập luyện của đội. “Khi bạn đã quyết định thay đổi, bạn phải tiến hành ngay”, Van Gaal phát biểu. “Chúng tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị những thứ khác”. Sự quyết đoán ấy, rõ ràng, là điều mà các CĐV M.U đã không được chứng kiến, trong hơn 1 năm qua.

Về thế trận, M.U đã có một trận đấu tốt trước L.A Galaxy. Họ di chuyển đội hình hợp lý, kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi, thực hiện được nhiều pha phối hợp nhanh, và tạo được rất nhiều cơ hội ghi bàn. Tỷ số 7-0, tuy nhiên, vẫn vượt quá sự kỳ vọng của Van Gaal. Dù vậy, ông rõ ràng cần một chiến thắng như thế. Kết quả của một trận giao hữu không nói lên nhiều điều, song với một HLV mới, người đang muốn áp dụng một hệ thống mới, thì kết quả có thể là tất cả. Nếu M.U thua trong trận ra mắt, các cầu thủ, và cả bản thân Van Gaal, sẽ hoài nghi chính hệ thống mà họ đang vận hành. Đó có thể là khởi đầu cho một thời kỳ rối loạn.

M.U bây giờ không cần phải lo lắng về điều đó nữa. Họ có thể tự tin bước vào những trận đấu sắp tới, chắc chắn là khó khăn hơn hẳn, với Roma, Inter và Real Madrid, bằng luồng sinh khí mới mà Van Gaal vừa thổi vào.

Giải pháp dự phòng là 4-3-3
Trong buổi họp báo sau trận, HLV Van Gaal cho biết trong trường hợp 3-5-2 thất bại, hoặc không hiệu quả, ông có thể chuyển sang 4-3-3. Đây là sơ đồ mà M.U đã quen thuộc từ thời Sir Alex. Tuy nhiên, HLV người Hà Lan loại bỏ hoàn toàn ý tưởng để M.U đá 4-2-3-1, như David Moyes từng làm, vì đây là đội hình “thiếu cân bằng” trong thời điểm M.U đang có tới “4 số 10”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Saka và 4 cầu thủ Arsenal nguy cơ lỡ hẹn đại chiến Man City Saka và 4 cầu thủ Arsenal nguy cơ lỡ hẹn đại chiến Man City

    Ngôi sao Bukayo Saka là một trong số các cầu thủ Arsenal đang phải chạy đua với thời gian để kịp phục hồi thể lực cho trận đấu được coi là "chung kết" của mùa giải với Man City vào Chủ nhật tuần này.

  • Dự đoán kết quả vòng 30 Ngoại hạng Anh: Arsenal mất ngôi đầu, MU lại sảy chân Dự đoán kết quả vòng 30 Ngoại hạng Anh: Arsenal mất ngôi đầu, MU lại sảy chân

    Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh, Chris Sutton thì Arsenal sẽ nhận thất bại trong trận cầu tâm điểm ở vòng 30 Ngoại hạng Anh gặp Man City và mất ngôi đầu bảng. Trong khi đó, MU hứa hẹn có chuyến đi khó khăn tới sân của Brentford.

  • Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất

    Điểm tin 29/3 - Xabi Alonso khước từ cả Bayern lẫn Liverpool - Fabregas đặt cửa Arsenal - MU sẵn sàng đổi Greenwood lấy sao Juventus - Zidane tái xuất - Man City mua thần đồng 14 tuổi - MU chiêu mộ tiền đạo Real giá cực hời - Bayern Munich cân nhắc bổ nhiệm Ralf Rangnick

  • Hiện tượng kỳ bí Rodri Hiện tượng kỳ bí Rodri

    Hãy gọi anh là “Quý ngài bất bại” Rodri. Trước thềm đại chiến với Arsenal, tiền vệ Man City kỷ niệm tròn 1 năm bất bại, kể từ trận thua Scotland của ĐT Tây Ban Nha vào 29/03/2023. Vì thế, có thể nói đây là một tuần rất đặc biệt với người đàn ông “không chịu thất bại” suốt 365 ngày qua này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x