David de Gea: 80% sức mạnh của M.U!

Lý Nam
18:57 ngày 20-05-2015
Nếu như thông thường, thủ môn là 50% sức mạnh của một đội bóng, thì David de Gea mùa này chiếm tới... 80% sức mạnh của M.U. Không có những pha cứu thua siêu hạng của thủ thành người Tây Ban Nha, chưa chắc lúc này Louis van Gaal đã hơn được David Moyes 1 năm về trước.
David de Gea: 80% sức mạnh của M.U!
Đầu mùa giải 2014/15, cái tên De Gea chẳng để lại nhiều ấn tượng. Van Gaal thậm chí còn nghĩ tới việc chiêu mộ Jasper Cillessen, học trò cưng của ông ở ĐT Hà Lan, cho vị trí "gác đền" ở United, đồng thời "quẳng" chàng trai mảnh khảnh người Tây Ban Nha lên ghế dự bị. Cuối mùa giải 2014/15 ông lại liên hệ với Cillessen, nhưng lần này là bất đắc dĩ trong hoàn cảnh không còn cách gì níu chân De Gea.

Đã rất lâu kể từ thời Edwin Van Der Sar, M.U mới lại tiếc nuối một thủ môn khi anh sắp ra đi đến như thế. Anh đã vượt lên khỏi tầm vóc một "người gác đền" bình thường. Anh là thủ lĩnh chỉ huy hàng phòng ngự, là ngòi nổ phát động tấn công từ sân nhà, là tấm lá chắn thép giúp các đồng đội ở tuyến trên yên tâm thi đấu... Xét về tầm ảnh hưởng, con số "80% sức mạnh" hoàn toàn chẳng quá nếu nói về De Gea.

May cho M.U, De Gea đã trưởng thành kịp lúc. Từ một thủ thành bị chê quá mỏng cơm và còn nhiều điểm yếu, anh đã tập luyện chăm chỉ để rắn rỏi hơn, để không còn sợ hãi những pha bóng bổng. Sau một năm, anh trở thành mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Real Madrid, đội bóng đã sở hữu 2 thủ thành xuất chúng khác là Iker Casillas và Keylor Navas.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính sự yếu kém của M.U ở nhiều thời điểm mùa này là chất xúc tác cho De Gea bừng sáng. Van Gaal từng bất lực trước những chấn thương liên miên của các hậu vệ, khiến ông phải xào đi nấu lại với vài cái tên lành lặn có trong tay, thậm chí là đôn lên một số cầu thủ trẻ... Nhưng chính nhờ thế mà thủ thành người TBN có "đất" thể hiện tài năng.

So sánh De Gea với Courtois (Chelsea) và Hart (M.C): Saves - Số lần cứu thua; Distribution Accuracy và Pass Completion: Tỉ lệ phát động và chuyền bóng chính xác

Thử hỏi, nếu trước mặt De Gea là bộ tứ vệ của Chelsea, đã chắc gì anh còn "hot" như thời điểm này ? Đừng quên rằng Thibaut Courtois, sau những mùa bóng thành công tột bậc cùng Atletico Madrid, khi về Stamford Bridge đã trở nên mờ nhạt hơn hẳn, dù tài năng của anh chưa ai dám phủ nhận.

Không chỉ thủ kém, M.U còn công cùn. Ngoại trừ Wayne Rooney, họ chẳng có tiền đạo nào thực sự ổn định. Ngay đến "gã Shrek" cũng chẳng được yên ổn ghi bàn vì đôi khi bị kéo xuống đá hộ công và đá cả... tiền vệ trung tâm. Cũng nhờ thế mà những pha bay người cứu thua của De Gea lại càng thêm quan trọng trong thành tích lọt vào top 4 của "Quỷ đỏ" mùa này.

De Gea càng hay, BLĐ và người hâm mộ M.U lại càng tiếc nuối. Dù mới 24 tuổi nhưng anh đã chán phiêu lưu, tâm trí anh đã trở về quê nhà Madrid, nơi anh sẽ được đoàn tụ cùng gia đình và cô bạn gái Edurne Garcia. Mất thủ môn siêu hạng này, Van Gaal miệng nói cứng " đã có phương án thay thế", chứ thực ra ông đang lo sốt vó.

Bởi mất De Gea, M.U xem như đã đánh mất 80% sức mạnh!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • 01h45 ngày 21/5, Arsenal vs Sunderland: Chia điểm, chia niềm vui! 01h45 ngày 21/5, Arsenal vs Sunderland: Chia điểm, chia niềm vui!

    Arsenal cần ít nhất 1 điểm để xây chắc vị trí thứ 3 nhưng đang có dấu hiệu hụt hơi. Còn Sunderland chỉ cần 1 điểm nữa là trụ hạng và hừng hực quyết tâm thoát hiểm. Trong bối cảnh ấy, kết cục chia điểm, nếu xảy ra, sẽ làm hài lòng cả hai đội.

  • Dự kiến đội hình Chelsea sau kỳ chuyển nhượng hè 2015 Dự kiến đội hình Chelsea sau kỳ chuyển nhượng hè 2015

    Sau chức vô địch Premier League 2014/15, Chelsea sẽ tiếp tục tăng cường nhân sự. Dưới đây có thể sẽ là đội hình "siêu khủng" của The Blues ở mùa giải tới sau kỳ chuyển nhượng mùa hè 2015.

  • Van Gaal tiết lộ M.U sẽ có một mùa Hè shopping mệt nghỉ Van Gaal tiết lộ M.U sẽ có một mùa Hè shopping mệt nghỉ

    HLV Louis van Gaal tiết lộ M.U chắc chắn sẽ trải qua một mùa Hè bận rộn với nhiều thương vụ chuyển nhượng đình đám.

  • Góc nhìn: Liverpool sợ… chuyển nhượng Góc nhìn: Liverpool sợ… chuyển nhượng

    Mùa Hè đang trở thành nỗi ám ảnh với CLB Liverpool và các CĐV của họ. Cái thời mà đội bóng thành phố cảng thích sao nào mua sao ấy đã xưa như trái đất. Giờ thì Anfield đang dần trở thành một trạm trung chuyển cho những cầu thủ lớn.

  • Liverpool: Khi thất thường trở thành thói quen Liverpool: Khi thất thường trở thành thói quen

    Đúng là Liverpool, khi mà họ nhận được nhiều sự kỳ vọng nhất cũng là lúc họ “rơi tự do” nhanh nhất. Sau 1 mùa bóng thăng hoa đến tột cùng, thầy trò Brendan Rodgers đã “tiếp đất” theo cách vô cùng đau đớn.

  • Chelsea: Ngày trở lại thảm họa của Costa Chelsea: Ngày trở lại thảm họa của Costa

    Đẩy đi một chân sút thi đấu vật vờ là Fernando Torres khỏi sân Stamford Bridge, Chelsea kỳ vọng rất nhiều ở tân binh Diego Costa. Thế nhưng, ngày trở lại của Costa sau chấn thương lại là một thảm họa.

  • Sterling bị la ó khi nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc của Liverpool Sterling bị la ó khi nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc của Liverpool

    Trong buổi lễ trao các giải thưởng cá nhân cuối mùa của Liverpool diễn ra mới đây, tiền vệ Raheem Sterling đã phải nhận rất nhiều những tiếng la ó và chế giễu khi lên nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc.

  • Arsenal: Hãy cho Walcott một cơ hội Arsenal: Hãy cho Walcott một cơ hội

    Trong bối cảnh Olivier Giroud đang có dấu hiệu nặng nề và vô duyên trở lại thì việc Theo Walcott lần đầu tiên sau 3 tháng in dấu giày vào một bàn thắng có thể coi là một tín hiệu vui. Trước Sunderland rạng sáng mai, hãy cho Walcott một cơ hội thể hiện bản thân!

  • Tiến bộ kiểu Wenger Tiến bộ kiểu Wenger

    Arsenal chuẩn bị kết thúc mùa giải 2014/15 trong sự hài lòng của HLV Arsene Wenger, vì “ít nhất Arsenal cũng có vị trí mà 17 đội bóng khác khao khát tại Premier League”.

  • M.U biến De Gea thành thủ môn nhận lương cao nhất thế giới M.U biến De Gea thành thủ môn nhận lương cao nhất thế giới

    M.U đã thể hiện quyết tâm giữ thủ thành David de Gea ở lại bằng cách đề nghị mức lương mới lên tới 250.000 bảng/tuần. Nếu De Gea đồng ý, anh và tiền đạo Robin van Persie sẽ chia sẻ vị trí thứ 2 trong danh sách những cầu thủ nhận lương cao nhất Quỷ đỏ.

  • Raheem Sterling: Niềm hy vọng sụp đổ của The Kop Raheem Sterling: Niềm hy vọng sụp đổ của The Kop

    Kỳ vọng nhiều, để bây giờ thất vọng bấy nhiêu. Đó có lẽ là tâm trạng chung của các CĐV Liverpool, khi hay tin tài năng trẻ sáng giá nhất của họ - Raheem Sterling - nhất quyết đòi ra đi khi TTCN mùa Hè mở cửa trở lại.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x