FA điều tra vụ án gián điệp giữa Liverpool và Man City

Kỳ Lâm
15:01 ngày 04-10-2019
FA đã yêu cầu Man City cung cấp thông tin về khiếu nại bị Liverpool hack dữ liệu nhằm mục đích do thám bởi vụ bê bối giữa 2 CLB này ngày một trở nên phức tạp.
Sự tham gia của FA là muốn kiểm tra bất kỳ bằng chứng nào do Man City thu thập để xem xét bản chất của sự việc, cũng như việc Liverpool đã phải cam kết đền bù cho Man City 1 triệu bảng nhằm để ém nhẹm vụ bê bối đã hack vào hệ thống máy tính của đối phương để cướp những thông tin về chuyển nhượng.
 
Cho đến nay, giải đấu này luôn tồn tại một quy tắc quy định rằng mỗi CLB sẽ phải cư xử với nhau một cách trung thực và chân thành. Nhưng nguyên tắc này có thể bị phá vỡ nếu sự vụ này là thật và bị bung bét.
 
Động thái FA không phải là một cuộc điều tra  đúng nghĩa, nhưng trên thực tế, việc cơ quan chủ quản của bóng đá Anh đã lên tiếng về sự việc này có ý nghĩa rất lớn. Các quy tắc của FA bao gồm một điều khoản về hành vi sai trái trong đó nêu rõ: Các CLB thành viên luôn luôn phải hành động vì lợi ích tốt nhất của bóng đá và sẽ không được hành động theo bất kỳ cách nào không phù hợp hoặc khiến bóng đá bị phá hủy.
 
Sư vụ nảy sinh từ tháng 9/2013, sau khi Man City thuê các chuyên gia gián điệp máy tính để kiểm tra xem hệ thống máy tính của họ có bị xâm nhập hay không. Họ lo lắng rằng tất cả thông tin của họ về các mục tiêu chuyển nhượng và báo cáo trinh sát đã bị xâm phạm.
 
Bí mật các mục tiêu chuyển nhượng và chiến lược chuyển nhượng của Man City đã bị Liverpool nắm vững
Bí mật các mục tiêu chuyển nhượng và chiến lược chuyển nhượng của Man City đã bị Liverpool nắm vững
Theo tiết lộ của tờ The Times, việc do thám này diễn ra 1 năm sau khi 33 cựu tuyển trạch viên của Man City đầu quân cho Liverpool. Hai trong số họ bị Man City cáo buộc đã tham gia truy cập cơ sở dữ liệu của họ trên hệ thống Scout7 của Man City hàng trăm lần. Michael Edwards, hiện là giám đốc thể thao của Liverpool, là một trong những người được nêu.
 
Vụ bê bối này có vẻ là sự vụ tồi tệ nhất khi một CLB bị cáo buộc có hành vi sai trái đối với một CLB khác trong lịch sử Premier League. Hai trinh sát được cho là có liên quan đến việc truy cập trái phép vào hệ thống City Scout7 là Dave Fallows, hiện là trưởng phòng tuyển dụng của Liverpool, và Julian Ward, người quản lý trinh sát của Liverpool ở châu Âu, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Julian hiện cũng đang quản lý các quan hệ đối tác bóng đá cho Liverpool.
 
Trong số các cáo buộc của Man City gửi đến FA, có cáo buộc cho rằng các gián điệp của Liverpool đã hack tài khoản của Rob Newman, một tuyển trạch viên của Man City, để thâm nhập hệ thống, trong khoảng thời gian 8 tháng từ tháng 6/2012 đến tháng 2/2013.
 
Về cam kết đền bù 1 triệu bảng tiền để dập bê bối, không có nhân vật nào của Liverpool hoặc các cá nhân bị cáo buộc thừa nhận sai phạm. Một phát ngôn viên của Liverpool đã tuyên bố rằng: “Liverpool chưa hề đưa ra bất kỳ bình luận nào về những cáo buộc nào liên quan đến các thỏa thuận pháp lý mà họ có thể hoặc không cam kết với bất cứ CLB nào, bất cứ tổ chức nào hay cá nhân nào". 
 
Chính vì bị lộ nên Liverpool phải đẩy nhanh vụ mua Fernandinho
Chính vì bị lộ nên Liverpool phải đẩy nhanh vụ mua Fernandinho
Ian Ayre là giám đốc điều hành của Liverpool vào thời điểm đó và được hiểu là có liên quan đến việc xử lý khiếu nại của Man City. Ông ta đã rời CLB vào năm 2017 và không có chứng cớ nào cho thấy ông này đã truy cập bất hợp pháp vào cơ sở dữ liệu trinh sát của Man City.
 
Man City đã từ chối bình luận về tuyên bố của người phát ngôn của Liverpool. Sau khi những nghi ngờ được nêu ra, Man City đã chỉ định một chuyên gia an ninh mạng có thể thực hiện một cuộc điều tra theo dõi các thông tin đăng nhập và địa chỉ IP đáng ngờ. Bằng chứng được FA yêu cầu dự kiến ​​sẽ bao gồm mọi báo cáo nào do chuyên gia thực hiện, bao gồm các chi tiết về cách cơ sở dữ liệu ED Scout7 được truy cập và từ đâu.
 
Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết họ không biết về việc dàn xếp đền bù vào thời điểm đó. Vào hôm thứ Tư vừa qua, FA đã bổ nhiệm David Pemsel, giám đốc điều hành của Tập đoàn truyền thông Guardian để kế nhiệm Richard Scudamore trong vai trò quản lý giải đấu, chắc chắn sẽ không để chìm xuồng vụ bê bối này nếu như được FA trao bằng chứng cho thấy vi phạm quy tắc.
 
Điều này được hiểu rằng BTC Premier League hiễn vẫn chưa nhận được một khiếu nại. Cách xử lý khiếu kiện của BTC giải là không can thiệp nếu tranh chấp giữa 2 CLB đã được giải quyết nội bộ.
 
Navas cũng là một vụ chuyển nhượng bị hack thông tin
Navas cũng là một vụ chuyển nhượng bị hack thông tin
Tiết lộ của vụ bê bối diễn ra trong bối cảnh Liverpool và Man City đang cạnh tranh gay gắt cho chức vô địch mùa 2018/19. Đội bóng của Pep Guardiola đã vô địch nhờ hơn Liverpool 1 điểm, cho dù đã bị đối thủ bỏ xa 5 điểm.
 
Sau khi truyền thông Anh tiết lộ tin tức về vụ bê bối, Damian Collins, Nghị sĩ quốc hội, chủ tịch ủy ban kỹ thuật số, văn hóa, truyền thông và thể thao, nói rằng Premier League nên xem xét vụ việc. Collins cho biết: "Tôi tin rằng Premier League nên cố gắng làm rõ những gì đã xảy ra trong và các CLB đã tự giải quyết vụ bê bối như thế nào".
 
Các báo cáo về việc Man City tin rằng cơ sở dữ liệu trinh sát của họ có thể đã bị hack lần đầu tiên vào tháng 6/2013. Chính vì thế, Man City đã phải tăng tốc trong việc chiêu mộ Fernandinho từ Shakhtar Donetsk và  Jesús Navas từ Sevilla.
 
Công ty Scout7 đã được Perform Group mua vào năm 2017 và được xem như là một công ty hàng đầu thế giới trong việc cung cấp một cơ sở dữ liệu về thông tin và thống kê chi tiết về cầu thủ. Nó cũng cung cấp cho các tài khoản được quyền truy cập  các video clip và cảnh quay về các giải đấu thuộc nhiều lứa tuổi. 
 
Tài khoản có thể tải những nội dung này và chia sẻ cho toàn hệ thống về cơ sở dữ liệu chi tiết các giải đấu đang diễn ra ở đâu và khi nào, và có một danh sách các cầu thủ hết hợp đồng, nhằm giúp CLB củng cố đội hình trên chợ chuyển nhượng.
 
Sau các báo cáo vào tháng 6/2013 về cáo buộc truy cập vào hệ thống trinh sát của Man City, Scout7 đã tuyên bố nói rằng tính toàn vẹn của hệ thống này vẫn còn tốt. Song, vụ bế bối này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến bóng đá Anh nói chung và Premier League nói riêng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x