Góc chiến thuật: Liverpool tự thua hơn là bị M.U đánh bại

Lộc Trần
16:17 ngày 18-01-2016
Liverpool có lý do để không phục trận thua trước M.U khi cho rằng đã chơi hay hơn. Nhưng những gì diễn ra tại Anfield liệu có ủng hộ The Kop?
Góc chiến thuật: Liverpool tự thua hơn là bị M.U đánh bại

Lịch thi đấu, kết quả, BXH giải Ngoại hạng

* Tường thuật chi tiết


LIVERPOOL TẤN CÔNG MƠ HỒ

Đừng để những màn ăn miếng trả miếng tại Anfield đánh lừa cảm giác rằng đây là một trận đấu có chất lượng chuyên môn cao. Sự thật đã được Rio Ferdinand chia sẻ trên trang cá nhân: “Quá thiếu chất lượng trong màn đối đầu này. Liên tục nhồi bóng sang phần sân của nhau và thi đấu theo bản năng”.

Sự nhiệt tình của Liverpool đã được Juergen Klopp tận dụng triệt để để phá lối chơi kiểm soát bóng của M.U. Nhưng… chỉ vậy thôi. Liverpool cướp bóng của đối phương nhưng triển khai thiếu bài bản, đặc biệt là các tình huống xử lý quyết định đều quá thiếu chính xác.

Suốt cả trận đấu, người dứt điểm nhiều nhất về phía khung thành De Gea là Emre Can, một tiền vệ. Đấy phần lớn đều xuất phát từ những nỗ lực cá nhân của cầu thủ người Đức.

Trên hàng công, chỉ một mình Roberto Firmino là chơi chấp nhận được. Những vệ tinh xung quanh anh là Adam Lallana và James Milner, bộ đôi được kỳ vọng sẽ là nguồn cung cấp các đường chuyền chất lượng đều chơi vô cùng mờ nhạt. Xét cụ thể, Milner còn thể hiện khá hơn Lallana khi biết tham gia… phòng ngự. 

Hoặc là Klopp cần bắt các học trò tập luyện thêm dứt điểm, hoặc ông cần bổ sung gấp 1 chân sút chất lượng ngay trong mùa Đông này. Tại giải Ngoại hạng, Liverpool đang đứng thứ… 19 ở tỷ lệ chuyển hóa cơ hội với chỉ hơn 10%. Tức là mất tới hơn 10 cú sút, The Kop mới ghi được bàn. Chịu khó dứt điểm như trước M.U là điều tích cực, nhưng nó cần kèm thêm cả sự chính xác.  

Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội ở giải Ngoại hạng

Quan trọng nhất, với tình hình lực lượng hiện tại, gegenpressing của Klopp chỉ phát huy hiệu quả cao trong hiệp 1. Sau khi đã huy động tối đa sức lực ở thời gian đầu, Liverpool cho thấy sự đuối dần theo thời gian khi áp lực tấn công và cả khả năng áp sát đều suy giảm. Một lần nữa, sự chính xác lại được nêu ra. Phải ghi bàn trong hiệp 1 hoặc là số phận Liverpool sẽ vô cùng mong manh trong hiệp 2.

ĐIỂM YẾU BÓNG CHẾT

Giữa tháng 12 năm ngoái, Klopp từng than thở: “Có cảm giác như 98% bàn thua của chúng tôi đến từ những tình huống cố định”. Ông thầy người Đức đã sai, thực ra con số chính xác “chỉ” là 32% của tổng số 28 bàn thua ở giải Ngoại hạng. Vậy nhưng thông số trung bình của giải đấu cao nhất nước Anh chỉ là 28%. Có nghĩa thầy trò Klopp lọt tốp những đội yếu bóng vía nhất khi dàn xếp chống đỡ tình huống cố định.

Bàn thua gần nhất tại Anfield cũng đến theo một kịch bản tương tự. Từ chấm phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công của M.U, Daley Blind chuyền cho Juan Mata trong tư thế không người kèm. Các cầu thủ Liverpool đã lơ là cảnh giác và để Mata tạt bóng thoải mái vào phía trong.

Fellaini là ác mộng ở trên không với Liverpool

Marouane Fellaini có lẽ là bãi đáp duy nhất của quả bóng trong những tình huống không chiến kiểu này nhưng các hậu vệ của Liverpool, đặc biệt là Mamadou Sakho vẫn để anh thoải mái đánh đầu đưa bóng chạm đúng xà ngang khung thành Simon Mignolet. Nhiệm vụ còn lại của Wayne Rooney là quá đơn giản và lỗi lớn nhất trong bàn thua này phải đến từ khâu tổ chức chống cố định của Liverpool.

M.U VÀ NỖ LỰC TRONG SỰ MAY MẮN

Dù là đội thắng cuộc nhưng thật khó để nói M.U đã chơi hay trong chiến thắng 1-0 trước Livepool, từ khâu phòng ngự cho tới mặt trận tấn công. Đầu tiên, các tiền vệ của M.U đã có một ngày chơi dưới sức. Từ Morgan Schneiderlin, Ander Herrera cho tới Jesse Lingard. Fellaini dù dính vào những tranh cãi không đáng có đầu trận vẫn chơi xuất sắc hơn những cái tên kể trên.

Chỉ một mình tiền vệ người Bỉ tranh chấp hiệu quả trong khi Schneiderlin dường như bị ngộp trong lần đầu tham dự derby nước Anh. Thiếu hụt sự đóng góp của cầu thủ đánh chặn tốt nhất, hàng tiền vệ Quỷ đỏ phải căng mình chống đỡ những pha hãm thành từ Liverpool.

Nếu không có sự xuất sắc đến khó tin của De Gea trong khung gỗ, 2 sai lầm đáng trách của Chris Smalling chia đều trong mỗi hiệp đã phải trả giá bằng những bàn thua. 

Trên mặt trận tấn công, bàn thắng của Rooney là pha dứt điểm trúng khung thành duy nhất của đội khách trong trận này. Đó là một con số nói lên nhiều điều khi rõ ràng không phải lúc nào M.U cũng ghi được bàn thắng từ những tình huống cố định như thế.

Chiến thắng quả cảm của M.U

Nhưng nói gì thì nói, các cầu thủ M.U đã kiên trì chịu trận và thực hiện tuyệt đối các chỉ đạo chiến thuật từ Van Gaal. Họ cũng đã có những thời khắc vượt qua được áp lực từ đối phương để tổ chức phản công.

Quan trọng hơn, Van Gaal chứng tỏ bản lĩnh của mình trong những trận cầu lớn với 11 điểm khi đối đầu nhóm 6 đại gia (M.U, Man City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham) mùa này, hơn chính Liverpool - xếp thứ 2 - với 9 điểm.

Trước Liverpool, Van Gaal cũng thể hiện sự áp đảo tuyệt đối khi thắng cả 4 trận đối đầu, ghi được 9 bàn, thủng lưới 2 bàn và 2 lần giữ sạch lưới.

VIDEO: Liverpool 0-1 M.U (Vòng 22 Ngoại hạng Anh 2015/16)

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • David de Gea trên đường trở thành huyền thoại của M.U David de Gea trên đường trở thành huyền thoại của M.U

    Trong một cuộc phỏng vấn vào tuần trước, David de Gea nói như sau về Edwin van der Sar và Peter Schmeichel: “Họ là những huyền thoại và đó là hình mẫu tôi muốn vươn tới”.

  • Hiddink yêu cầu Chelsea gia hạn hợp đồng với Terry Hiddink yêu cầu Chelsea gia hạn hợp đồng với Terry

    Chứng kiến phong độ tốt của thủ quân John Terry, HLV trưởng Guus Hiddink đã lên tiếng yêu cầu BLĐ Chelsea sớm đàm phán gia hạn hợp đồng với trung vệ người Anh.

  • Diego Costa khó dự trận derby với Arsenal Diego Costa khó dự trận derby với Arsenal

    Chelsea đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì chấn thương của tiền đạo Diego Costa không quá nặng, nhưng anh vẫn có nguy cơ vắng mặt ở trận derby thành London với Arsenal vào Chủ nhật này.

  • De Bruyne thầm lặng nhưng… nổi bật ở Man City De Bruyne thầm lặng nhưng… nổi bật ở Man City

    Với những người ít theo dõi những trận của Man City, có cảm giác rằng Kevin de Bruyne đang chững lại. Tiền vệ người Bỉ không còn bùng nổ dữ dội như giai đoạn đầu, ghi số lượng lớn các bàn thắng và kiến tạo.

  • John Terry là người hùng hay gánh nặng? John Terry là người hùng hay gánh nặng?

    Với pha lập công muộn màng trong thế việt vị ở phút bù giờ thứ 8, John Terry đã giúp Chelsea giành lại 1 điểm ở trận cầu khó nhọc trước Everton. Terry là người ghi bàn thắng quyết định, nhưng anh có xứng đáng được xem là người hùng của sân Stamford Bridge?

  • Tottenham cần thêm ngôi sao cho mục tiêu Top 4 Tottenham cần thêm ngôi sao cho mục tiêu Top 4

    Tỉ số 4-1 của trận đấu giữa Tottenham và Sunderland tối thứ Bảy vừa qua có thể khiến những người không theo dõi trực tiếp lầm tưởng về sức mạnh của hàng công Gà trống.

  • Aguero thăng hoa, Man City lại mơ vô địch Aguero thăng hoa, Man City lại mơ vô địch

    Vào tối thứ Bảy vừa qua, Man City chứng tỏ họ đã bắt đầu tăng tốc trong cuộc đua tới ngôi vô địch khi vùi dập Crystal Palace 4-0. Lần này, Man xanh tin rằng những cú vấp sẽ không tái lặp bởi Sergio Aguero đã trở lại với phong độ tốt nhất để là người dẫn đường.

  • Giấc mơ Champions League của Chelsea sắp tiêu tan Giấc mơ Champions League của Chelsea sắp tiêu tan

    Thời điểm mới nhận ghế HLV tạm quyền tại Stamford Bridge, Guus Hiddink từng đánh giá về cơ hội giành vé dự Champions League của Chelsea bằng từ “có thể”. Nhưng giờ đây, tình trạng của The Blues hiện đã ở mức “rất khó”.

  • Guardiola được mời làm thầy bóng bầu dục Guardiola được mời làm thầy bóng bầu dục

    Cho dù HLV Pep Guardiola đang khá thành công tại Bayern Munich, nhưng nhiều khả năng ông sẽ sang làm việc ở Ngoại hạng Anh mùa giải sau. Nếu thế, Pep sẽ có nhiều cơ hội hơn tiếp xúc với tân HLV Eddie Jones của đội tuyển bóng bầu dục Anh.

  • M.U đưa cảm xúc của bạn đến đâu? M.U đưa cảm xúc của bạn đến đâu?

    Hơn bao giờ hết Quỷ đỏ đang cần điểm để trở lại Top 4, thậm chí tranh ngôi vô địch. Cảm xúc là chuyện không phải và không dành cho Van Gaal, một người Hà Lan đang phớt Ăng lê, đang cố gắng hòa nhập với đời sống bóng đá Anh, cố khẳng định mình để tránh bị sa thải...

  • Cư dân mạng khen Cech hết lời sau trận Stoke 0-0 Arsenal Cư dân mạng khen Cech hết lời sau trận Stoke 0-0 Arsenal

    Ở trận Arsenal hòa Stoke City 0-0 trên sân khách vào đêm qua, thủ môn Petr Cech đã thi đấu xuất thần giúp Pháo thủ ra về với 1 điểm. Sau trận đấu ấy, Cech và các cư dân mạng xã hội đã có những chia sẻ như thế nào?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x