Góc chiến thuật: M.U đã đánh bại Man City như thế nào?

Thanh Sơn
13:20 ngày 13-04-2015
Sau 4 trận thua liên tiếp dưới tay Manchester City, cuối cùng Manchester United cũng tìm lại niềm vui chiến thắng khi đánh bại được gã hàng xóm đáng ghét với tỷ số 4-2 tại Old Trafford vào đêm qua. Đâu là những nguyên nhân giúp Quỷ đỏ có thể giành trọn 3 điểm từ tay nhà ĐKVĐ Premier League?
Góc chiến thuật: M.U đã đánh bại Man City như thế nào?
1. Cánh trái bùng nổ
M.U đã thể hiện sức công phá dữ dội bên hành lang cánh trái, với sự cơ động của cặp bài trùng Daley Blind – Ashley Young từ trận đấu với Aston Villa ở vòng trước. Ở trận derby thành Manchester vừa qua, đây tiếp tục là chìa khóa giúp Quỷ đỏ gặt hái được thành công. Sau khi ghi bàn thắng gỡ hòa cho M.U, chính Ashley Young đã phối hợp cực hay với Bind trước khi tạt bóng cho Marouane Fellaini đánh đầu tung lưới Joe Hart. Đến phút 73, anh lại có pha kiến tạo giúp Chris Smalling nâng tỷ số lên 4-1. 

VIDEO: M.U 4-2 Man City



2. Gây sức ép ở mọi vị trí trên sân
M.U đang thành công nhờ lối chơi áp sát, tích cực di chuyển và gây sức ép trên toàn mặt sân. Tại Old Trafford, chủ trương của họ đã khiến bộ đôi hậu vệ cánh dày dạn kinh nghiệm của Man City là Gael Clichy và Pablo Zabaleta phải quay cuồng chống đỡ và bộc lộ ra những sai lầm. Từ một pha bóng như thế, Fellaini đã có được khoảng trống để ghi bàn thắng thứ 2 cho đội chủ nhà.

3. Mata tỏa sáng

Tình huống dẫn đến bàn thắng của Mata

HLV Van Gaal đã rất sáng suốt khi trao cơ hội cho Mata, cầu thủ trước đó đã gặp khó khăn trong việc tìm lại phong độ đỉnh cao. Trước Man City, tiền vệ mới lập cú đúp vào lưới Liverpool cách đây không lâu lại tỏa sáng và đóng góp 1 bàn vào chiến thắng của Quỷ đỏ.

4. Siêu nhân De Gea 
Ngoài Young, Blind, Fellaini và Mata thì De Gea cũng là cái tên không thể không nhắc đến sau trận đấu vừa rồi. Đơn giản, thủ thành người Tây Ban Nha đã có một ngày thi đấu quá xuất sắc. Không chỉ thực hiện những pha cứu thua xuất thần (chẳng hạn như tình huống đánh bại Jesus Navas strong pha đối mặt lúc đầu trận), chính De Gea còn có đường chuyền dài chuẩn xác dẫn đến bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Young.

5. Man City không còn là chính mình
Giống như những gì diễn ra ở trận thua Crystal Palace vòng trước, Man City đã bất lực trong việc lật ngược tình thế sau khi để cho đối phương vượt lên. Với việc trụ cột Yaya Toure bên phía đội khách chơi rất mờ nhạt và tỏ ra hoàn toàn lép vế khi đối đầu với Herrera, Mata, Fellaini và Carrick (tỷ lệ tắc bóng thành công của cầu thủ này lên tới 100%), Man City đã phải rời Old Trafford với 2 bàn tay trắng cho dù họ cũng ghi được tới 2 bàn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Báo chí thế giới nói gì về chiến thắng của M.U? Báo chí thế giới nói gì về chiến thắng của M.U?

    Tối qua, Manchester United đã giành được chiến thắng quan trọng 4-2 trước Manchester City để củng cố vững chắc vị trí trong top 3 BXH Premier League. Sau khi Quỷ đỏ cắt được mạch 4 trận toàn thua khi đối mặt với gã hàng xóm ồn ào, báo chí thế giới đã nói gì về chiến thắng của họ?

  • Hazard: Chelsea đã sẵn sàng cho ngày lên ngôi Hazard: Chelsea đã sẵn sàng cho ngày lên ngôi

    Chiến thắng đầy khó nhọc trước QPR vào tối qua giúp Chelsea tiếp tục giữ vững lợi thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch, qua đó tạo động lực cho các cầu thủ cũng như HLV Jose Mourinho.

  • Chấm điểm M.U 4-2 Man City: Ashley Young rực sáng! Chấm điểm M.U 4-2 Man City: Ashley Young rực sáng!

    Đóng góp 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo, tiền vệ Ashley Young xứng đáng được tôn vinh là cái tên xuất sắc nhất ở trận derby Manchester vào đêm qua.

  • Chelsea: Fabregas chấm dứt 109 ngày “tịt ngòi” Chelsea: Fabregas chấm dứt 109 ngày “tịt ngòi”

    Rốt cuộc thì sau 109 ngày “tịt ngòi”, kéo từ trận đấu với Stoke ngày 23/12/2014 đến nay, Cesc Fabregas mới giải được “cơn khát” bàn thắng. Pha lập công vào lưới QPR tối qua là một mũi tên bắn trúng rất nhiều cái đích.

  • Ramsey ghi dấu ấn trong ngày đặc biệt Ramsey ghi dấu ấn trong ngày đặc biệt

    Cuối tuần qua, Aaron Ramsey bước vào trận đấu thứ 150 của anh ở sân chơi Premier League. Thời khắc đặc biệt này càng trở nên đáng nhớ, khi tiền vệ người Xứ Wales ghi bàn thắng duy nhất, giúp Arsenal giành chiến thắng 1-0 quý giá trên sân của Burnley. Đây đã là lần thứ 5 Ramsey góp công vào các bàn thắng của Arsenal, chỉ trong 4 vòng đấu gần đây.

  • Van Gaal ca ngợi CĐV M.U, Pellegrini lo M.C bật khỏi top 4 Van Gaal ca ngợi CĐV M.U, Pellegrini lo M.C bật khỏi top 4

    Đầy hứng khởi sau chiến thắng, HLV Louis van Gaal đã dành những mỹ từ cho các CĐV và các cầu thủ M.U bởi sự kiên nhẫn và thấu hiểu lẫn nhau trong thời gian vừa qua, trong khi HLV Manuel Pellegrini bắt đầu lo ngại nguy cơ bật khỏi top 4 của Man City.

  • Arsenal: Chờ thiên đường thứ 9! Arsenal: Chờ thiên đường thứ 9!

    Đánh bại Burnley, Arsenal có chiến thắng thứ 8 liên tiếp ở Premier League, chuỗi trận thắng dài nhất của Pháo thủ hơn 1 thập kỷ trở lại đây. Quan trọng hơn, đó là chiến thắng khẳng định sự trưởng thành của Arsenal. Bây giờ, họ chờ thiên đường thứ 9, ở chính cuộc đụng độ Chelsea vào ngày 26/4 tới đây.

  • Man City: Suy sụp vì Kompany và hàng thủ Man City: Suy sụp vì Kompany và hàng thủ

    Trước Man United, Vincent Kompany bị thay ngay sau hiệp 1, ở trận đấu quan trọng nhất của Man City từ giờ đến cuối mùa. Những gì HLV Manuel Pellegrini không muốn thấy, ông đã thấy quá đủ…

  • “Con quỷ” Van Gaal “Con quỷ” Van Gaal

    Trước trận derby Manchester, HLV Louis van Gaal nhận một lời chỉ trích bất ngờ từ huyền thoại Diego Maradona. “Cậu bé vàng” gọi Van Gaal là “quỷ dữ” vì cách mà ông đối xử với Radamel Falcao.

  • M.U 4-2 Man City: Quỷ Vương phục hận thành công M.U 4-2 Man City: Quỷ Vương phục hận thành công

    Vùi dập Man City 4-2, Man United giương một mũi tên bắn trúng rất nhiều cái đích: Củng cố vị trí trong Top 3 của họ, tung ra nhát kiếm kết liễu giấc mộng vô địch của đại thù Man City và quan trọng hơn cả là tạo ra một niềm tin, dù là rất mong manh, cho hành trình kéo nốt cả Arsenal và Chelsea xuống dưới chân họ.

  • Tường thuật M.U 4-2 M.C Tường thuật M.U 4-2 M.C

    Cú đúp tiền đạo Sergio Aguero không thể giúp Man City tránh khỏi thất bại 2-4 trước M.U trong ngày tiền vệ Ashley Young thi đấu ấn tượng. Thắng đậm Man xanh, Quỷ đỏ không chỉ đòi lại món nợ lượt đi mà còn tiếp tục bảo vệ vững chắc vị trí thứ 3 trên BXH Premier League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x