Lampard và bài toán mang tên Kepa

Vịnh San
08:42 ngày 10-07-2020
Phong độ kém cỏi của Kepa Arrizabalaga đang đặt HLV Frank Lampard vào tình thế hết sức khó xử. Ông không biết có nên đánh bạc với thủ môn 25 tuổi hay đối đầu với Ban lãnh đạo để đẩy anh ta khỏi Stamford Bridge?
Lampard và bài toán mang tên Kepa

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Một lần nữa người hâm mộ Chelsea phẫn nộ với màn trình diễn yếu kém của Kepa Arrizabalaga. Trong trận đấu với Crystal Palace, thủ môn trị giá 71 triệu bảng, đắt nhất thế giới, đối mặt với 4 cú dứt điểm và để lọt lưới 2. 

Ở bàn thua phút 34, Kepa đã bị khuất phục trước cú sút từ khoảng cách 27m của Wilfried Zaha dù bóng bay thẳng đến vị trí mà anh đã chọn. Nếu là Petr Cech hay Thibaut Courtois trước đây, mành lưới The Blues chắc chắn đã an toàn. Nhưng ở đây, Kepa đã gây thất vọng khi vừa mắc lỗi phán đoán, vừa phản xạ chậm.    

Việc thủ môn người Tây Ban Nha phải vào lưới nhặt bóng sau những tình huống lẽ ra anh ta có thể làm tốt hơn. Trong thất bại trước West Ham cách đây hơn 1 tuần, Kepa phải nhận lấy những lời chỉ trích sau pha bóng lúng túng dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1. Anh ta thực sự có vấn đề trong khung gỗ, vừa thiếu sự chắc chắn như Cech vừa không có khả năng làm chủ vòng cấm như Courtois. Kepa luôn rất ồn ào trên sân. Nhưng theo Independent, nhiều cầu thủ Chelsea nói rằng hành động đó càng nói lên sự bất an của thủ môn 25 tuổi. Anh không có sự điềm tĩnh cần thiết và luôn khiến các đồng đội cảm thấy bất an.  

Các thống kê không hề nói dối, Kepa đang là thủ môn có tỷ lệ cứu thua thấp nhất Premier League với 56,7%. Ngay cả những người xếp ngay trên anh ta cũng không tệ đến vậy. Pepe Reina đã cản phá 62,5% cú sút phải nhận trong khi Jordan Pickford là 63%. Mùa trước Kepa không mấy xuất sắc, song cũng còn khá hơn với 67,8%. Bây giờ, anh còn tệ hơn khi tụt giảm 11,1%. 

Màn trình diễn yếu kém của Kepa khiến HLV Lampard lo lắng

Đó là lý do Kepa đã nhận 39 trong tổng số 46 bàn thua mùa này của Chelsea ở Premier League, đồng thời chỉ giữ sạch lưới 7 lần, ít hơn 12 đồng nghiệp khác. Thật may khi hàng công Chelsea đã làm rất tốt công việc ghi bàn để bù đắp cho sự yếu kém của Kepa. Nếu không, họ đã trôi dạt bên ngoài Top 4. 

Lampard không phải không nhận ra điều đó. Vào tháng 2, ông đã gạt Kepa khỏi đội hình xuất phát và đặt niềm tin vào Willy Caballaro. Điều đáng buồn là thủ thành người Argentina cũng không cho thấy anh ta đáng tin cậy hơn khi thủng lưới 7 bàn trong 4 trận. Đồng thời Ban lãnh đạo Chelsea cũng không muốn Lampard bỏ rơi cầu thủ đắt giá nhất lịch sử CLB quá sớm, dẫn đến việc Kepa trở lại khung gỗ vào tháng 3. Và khi bóng đá trở lại vào giữa tháng 6, có thông tin nói rằng Lampard cho Kepa 9 trận Premier League còn lại để chứng tỏ bản thân. 

Sau 5 trận, Kepa khó có thể thuyết phục được Lampard. Vậy hành động tiếp theo của HLV 42 tuổi là gì? Man City và Liverpool chỉ thành công khi giải quyết dứt điểm vấn đề thủ môn khuyến khích Lampard làm điều tương tự. Nhưng vào năm 2018, Chelsea lại ký hợp đồng có thời hạn 7 năm với Kepa. Thời hạn của anh ta còn những 5 năm nữa. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Kepa nói rằng tương lai của anh là ở Stamford Bridge và đặt mục tiêu “trở thành thủ môn xuất sắc nhất thế giới”. 

Ngay cả khi giám đốc Marina Granovskaia thuận theo Lampard và rao bán Kepa, rất khó để tìm được CLB sẵn sàng chi ra khoản tiền lớn cho thủ môn từng trị giá 71 triệu bảng. Bối cảnh khủng hoảng vì đại dịch Covid-19 càng khiến mọi chuyện trở nên phức tạp. 

Một phương án khác là đẩy thủ môn người Tây Ban Nha tới nơi nào đó theo dạng cho mượn. Tuy nhiên Granovskaia ít có khả năng lựa chọn, bởi nó quá lãng phí và Chelsea vẫn phải chi tiền cho thủ môn thay thế. Andre Onana của Ajax, mục tiêu yêu thích của Lampard có giá 35 triệu bảng, và Nick Pope, người đang bắt chính ở Burnley chắc chắn cũng không rẻ hơn. 

Kepa nói: “Tôi không lo lắng về áp lực, mà chỉ cố gắng tập luyện chăm chỉ để cải thiện bản thân. Tôi không để bất cứ điều gì ảnh hưởng tới mình. Là một người đầy tham vọng, tôi chỉ tập trung vào mục tiêu thành thủ môn hàng đầu thế giới”.

XEM THÊM

Kết quả Brighton 1-3 Liverpool: Salah thăng hoa dữ dội mang về 3 điểm cho The Reds

Kết quả Man City 5-0 Newcastle: Dàn sao đua nhau lập công, Man City xây chắc ngôi á quân

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x