Lăng Kính: Tấn công là thực dụng

Đức Hoàng Đức Hoàng
13:26 ngày 24-12-2013
Người ta vẫn hay sử dụng tính từ “thực dụng” để nói tới lối bóng đá phòng ngự chặt chẽ, thứ tạo ra nhiều sự an toàn nhất. Nhưng với Premier League, cần định nghĩa lại về sự thực dụng. Bây giờ, tấn công mới là thực dụng.
Lăng Kính: Tấn công là thực dụng
1. Sự “thực dụng” kiểu cũ ám chỉ tới điểm số. Nhưng chức vô địch chỉ có một, suất dự Champions League chỉ có 4, nên điểm số, hay là sự thắng-thua xét trên bình diện rộng không phải là thứ duy nhất quyết định động cơ của một đội bóng. Chẳng lẽ đội nào cũng đặt mục tiêu lọt vào Top 4? Những Everton, Swansea, Newcastle không thể đặt ra mục tiêu đó vào đầu mùa để rồi chắt chiu gom góp một cách viển vông.

Còn một thứ động lực quan trọng nữa trong việc lựa chọn lối đá của các CLB: thương hiệu, hay là động lực kinh tế.

Everton theo đuổi bóng đá tấn công và thứ đó cho họ ngay tiền mặt. Tháng 10/2012, họ là đội bóng có nhiều pha dứt điểm nhất Premier League 2012/13. Hai tháng sau, lượng khán giả đặt vé nửa mùa sau của Everton tăng 153% so với cùng kỳ năm trước đó. 

Số khán giả trung bình tới Goodison Park trong 2 mùa qua là hơn 36.000 người, so với 33.000 của mùa giải 2011/12. CĐV Everton tất nhiên là vẫn yêu CLB của họ ngay cả khi The Toffees đá thực dụng theo kiểu David Moyes thời kỳ trước. Nhưng khi họ ghi nhiều bàn hơn, khán giả vẫn đông hơn.

Everton chơi tấn công vì động lực kinh tế

2. Lượng adrenalin trong máu cầu thủ và CĐV, hay nói cách khác là cảm xúc hưng phấn, tăng cao nhất sau mỗi bàn thắng, chứ không phải khi trọng tài nổi hồi còi hết trận và họ có được 1 hoặc 3 điểm (ngay cả với một trận chung kết cũng vậy).

Những bàn thắng có ý nghĩa quan trọng trong việc xác lập thương hiệu, đơn giản hơn là lấy lòng CĐV. Các tỷ phú khi đổ tiền vào bóng đá đều muốn CLB chơi tấn công, cho dù đó là vì mục tiêu kinh tế hay để “đẹp mặt” với cá nhân ông ta, thì đó đều là biểu hiện cho ý thức rằng bóng đá tấn công liên quan mật thiết đến thương hiệu.

HLV Pellegrini hồi đầu tháng còn nói toẹt ra rằng ngay cả khi Man City  đứng trước nguy cơ trả giá trước những đối thủ yếu, thì ông vẫn sẽ chơi tấn công. Ông đã lặp lại tuyên ngôn đó nhiều lần từ khi nhậm chức. Và đó hẳn là con đường mà các Hoàng thân xứ Abu Dhabi mong muốn khi rót tiền vào sân Etihad.

Bóng đá tấn công là một khái niệm hoàn toàn thực dụng ở Premier League, nơi đồng tiền có tiếng nói quan trọng hơn bất kỳ nền bóng đá nào khác trên thế giới. Vấn đề không phải là sự lãng mạn kiểu Mỹ Latinh hay là bản sắc gì. Vấn đề chỉ là họ ý thức được rằng cách đá bóng đó vẫn có thể vươn tới thành công mà lại tạo ra ấn tượng đẹp. Không chỉ Man City, Arsenal, Chelsea mà ngay cả những CLB trung bình đều nghĩ vậy.

3. Thật khó mà nói rằng sự đổi thay hệ thống này đến từ đâu, tại sao Everton lại “lột xác” từ đội bóng chơi rắn nhất giải trở thành nơi để Lukaku thăng hoa. Có thể, nó nằm trong xu hướng chung của bóng đá thế giới những năm qua, khi Bayern Munich và Barca làm điên đảo cầu trường bằng những màn trình diễn ngoạn mục.

Nhưng dù thế nào, thì trong một mùa giải kỳ lạ, khi các tiền đạo trăm hoa đua nở, khi Swansea chuyền bóng nhiều hơn cả Man City, thì khán giả cũng là người được lợi. Pellegrini nói đúng: rủi ro cao cũng được, nhưng chơi tấn công (và xem bóng đá tấn công) vẫn sướng nhất.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x