M.U thi đấu tẻ nhạt: Van Gaal… sa mạc hóa Old Trafford

Thạch Long
08:58 ngày 28-11-2015
“Louis van Gaal là nô lệ của sự cứng nhắc, lặp lại. Ông không muốn những cầu thủ, ông ấy muốn những cỗ máy chơi bóng. Old Trafford lúc này không có niềm vui, chỉ có sự sợ hãi, căng thẳng và thiếu thiện chí” - tờ Daily Mail miêu tả thực trạng Old Trafford bị… sa mạc hóa trong tay HLV Van Gaal.
M.U thi đấu tẻ nhạt: Van Gaal… sa mạc hóa Old Trafford

NHÀ HÁT CỦA NHỮNG GIẤC MƠ… CẰN CỖI

Càng ngày, NHM Man United càng mất dần đi cảm giác được tận hưởng, suýt xoa trong và sau mỗi trận đấu của đội nhà. Xem Quỷ đỏ chơi bóng bây giờ không khác gì màn hành hạ tinh thần. Nó đi từ nhàm chán này cho đến sự tẻ nhạt khác và kết thúc một cách rỗng tuếch: Không dấu ấn chuyên môn, không cảm hứng, không niềm vui, không gì cả. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho sự tẻ nhạt này?

Sau năm lần bảy lượt từ chối nhận trách nhiệm và tìm cách đổ lỗi, có lẽ đã đến lúc HLV Louis van Gaal phải dũng cảm thừa nhận đã triệt tiêu hết cảm hứng chơi bóng của các cầu thủ và tạo ra một môi trường cằn cỗi quá mức để những ý tưởng đột biến có thể sinh sôi nảy nở. 


Trong bài bình luận mới đây trên tờ Daily Mai, cây bút Ian Ladyman nói thẳng: “Van Gaal không cần những cầu thủ chơi bóng, ông ấy cần những cỗ máy”. Ladyman kể, mỗi buổi họp chiến thuật của Man United giờ đây không còn sự hào hứng như trước. Các cầu thủ ái ngại Van Gaal và chọn cách im lặng, tuân thủ mọi sự chỉ đạo của HLV. “Old Trafford không còn niềm vui. Chỉ còn sự sợ hãi, ái ngại và thiếu thiện chí”, Ladyman viết.

19 bàn thắng sau 13 trận, đó là con số thảm họa nếu biết rằng, đến ngay Man United dưới thời David Moyes cũng ghi được 22 bàn/13 vòng đầu.

NHẬN TRÁCH NHIỆM ĐI, VAN GAAL

Trong tư duy bóng đá hiện tại của Van Gaal không có khái niệm sáng tạo, đột biến. Ở đó chỉ có những khối hình vuông xếp ngay ngắn một cách nhàm chán và nguyên tắc. Vị chiến lược gia này đòi hỏi sự hoàn hảo: Ông muốn mọi đường lên bóng phải được triển khai theo đúng bài bản và trái bóng chỉ nên bắt đi ở những vị trí thuận lợi nhất. Một pha solo từ giữa sân xộc thẳng vào vòng cấm địa, một tình huống ngẫu hứng nghệ sỹ…, đó không phải là điều mà Van Gaal khuyến khích.

Người ta đã từng tin Van Gaal khi ông nói rằng, Man United vẫn còn thiếu những cá nhân kiệt suất để chơi thứ bóng đá ông mong muốn. Giờ đây, khi chiến lược gia Hà Lan được cấp tiền để mua tất cả những gì ông đòi hỏi, nhưng Quỷ đỏ càng chơi càng tẻ nhạt, không còn ai tin ông nữa. Tất cả những gì Van Gaal nói trước đây chỉ là ngụy biện. 

Depay (trái) bị cho là người đã giấu mặt để chỉ trích HLV Van Gaal

Gần 200 triệu bảng đã được chi ra để Van Gaal xây dựng đội hình. Với số tiền đó, Chelsea 2 lần vô địch Premier League, Man City từ một gã hàng xóm ồn ào trở thành đối trọng số 1 của Man United. Còn Quỷ đỏ thì vẫn trăn trở trong nỗi nhớ Sir Alex Ferguson, loay hoay với triết lý nửa vời của Van Gaal, hàng tuần ra sân chơi những trận đấu vô hồn. Đó không phải là Man United mà NHM chờ đợi và dĩ nhiên càng không phải là Quỷ đỏ trong tiềm thức của CĐV.

“Có những cầu thủ không hề biết khả năng của anh ta đến đâu cho tới khi… rời khỏi Van Gaal”, bình luận chua chát của Ladyman có lẽ đang nhắc đến Angel Di Maria. Điều đó cũng phần nào cho thấy triết lý, phương pháp huấn luyện và cách quản quân dựa trên sự sợ hãi của Van Gaal là nguyên nhân khiến các cầu thủ luôn thi đấu trong tâm trạng căng thẳng, không phát huy được hết khả năng, đặc biệt là những cầu thủ chơi sáng tạo.

Man United lười sút nhất nhóm đại gia
Rất dễ hiểu khi Man United mới ghi được 19 bàn thắng sau 13 vòng. Nguyên nhân nằm ở chuyện Quỷ đỏ rất lười dứt điểm. Theo thống kê, M.U mới tung ra 96 pha dứt điểm kể từ đầu mùa, xếp thứ… 16/20 CLB tại Premier League mùa này và thấp nhất trong nhóm đại gia.



Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • 22h00 ngày 28/11: Sunderland vs Stoke City 22h00 ngày 28/11: Sunderland vs Stoke City

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Sunderland và Stoke City

  • 22h00 ngày 28/11: Crystal Palace vs Newcastle 22h00 ngày 28/11: Crystal Palace vs Newcastle

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Crystal Palace và Newcastle

  • 22h00 ngày 28/11: Bournemouth vs Everton 22h00 ngày 28/11: Bournemouth vs Everton

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Bournemouth và Everton

  • 22h00 ngày 28/11: Aston Villa vs Watford 22h00 ngày 28/11: Aston Villa vs Watford

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Aston Villa và Watford

  • Ngôi sao đi lên từ bóng đá phong trào Vardy mở lớp đào tạo trẻ Ngôi sao đi lên từ bóng đá phong trào Vardy mở lớp đào tạo trẻ

    Tiền đạo đang nổi đình nổi đám trong màu áo Leicester City là James Vardy vừa mở một học viện bóng đá mang tên anh. Mục đích của cầu thủ đi lên từ bóng đá phong trào này là phát hiện ra những tài năng cũng như tạo ra cơ hội và sân chơi cho các cậu nhóc đam mê bóng đá.

  • Xáo trộn hàng thủ làm hại Man City Xáo trộn hàng thủ làm hại Man City

    Chỉ trong vòng 4 ngày, Man City đã đánh mất vị trí đáng mơ ước ở cả Premier League và Champions League. Điều gì đã đẩy nửa xanh thành Manchester đến hoàn cảnh này? Có nhiều nguyên nhân nhưng một trong các vấn đề nổi cộm là sự xáo trộn của hàng thủ.

  • 22h00 ngày 28/11, Man City vs Southampton: Chưa thoát khỏi vũng lầy 22h00 ngày 28/11, Man City vs Southampton: Chưa thoát khỏi vũng lầy

    Sau giai đoạn bay cao, Man City đã rơi vào khoảng lặng. Sự sa sút về thể lực, cảm hứng khiến đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini như bị chôn chân trong các trận đấu gần đây. Những yếu tố đó vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện trước thềm cuộc so tài với Southampton đêm nay.

  • Ranieri vs Van Gaal: Cuộc đối đầu về phong cách Ranieri vs Van Gaal: Cuộc đối đầu về phong cách

    Trận đấu đêm nay sẽ là cuộc đối đầu về phong cách giữa hai đội bóng có thứ hạng cao nhất Premier League. Nếu như Man United vẫn trung thành với triết lý kiểm soát bóng của HLV Louis van Gaal, thì HLV Claudio Ranieri lại đưa Leicester bay cao bằng lối đá tốc độ hơi liều lĩnh.

  • 0h30 ngày 29/11: Leicester vs M.U: Viên đạn xuyên tim 0h30 ngày 29/11: Leicester vs M.U: Viên đạn xuyên tim

    Nhìn vào kết quả thì M.U vẫn đang ổn khi bất bại 9 trận gần nhất. Nhưng trên thực tế, Quỷ đỏ đang bị coi là nỗi thất vọng lớn, với những chiến thắng nhọc nhằn. Thậm chí nhiều người gọi họ là “sống lay lắt hết trận này qua trận khác”. Đêm nay, Quỷ đỏ cần một… thất bại, cần một viên đạn xuyên tim để chấm dứt những tháng ngày buồn tẻ…

  • Sự thăng hoa của Leicester đang làm hại Ngoại hạng Anh? Sự thăng hoa của Leicester đang làm hại Ngoại hạng Anh?

    Ở vòng đấu mà Leicester City gặp M.U thì vị trí trên bảng xếp hạng của hai đội là Leicester xếp đầu, M.U xếp nhì. Đó là nhờ ở vòng đấu vừa qua, Arsenal và Man City đều thua. Man City chỉ có 1 điểm sau 2 vòng vừa qua, tương tự là Arsenal.

  • Mourinho từ chối mua sắm vào tháng Giêng Mourinho từ chối mua sắm vào tháng Giêng

    Mourinho cho biết ông sẽ vực lại Chelsea bằng chính sức lực của mình mà không cần mua sắm thêm bất kì chân sút nào khác.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x