Man City 7 năm dưới thời Sheik Mansour: Bạo chi hơn cả Chelsea

Minh Nhi
06:16 ngày 17-07-2015
Tính cả Raheem Sterling, trong 7 năm dưới thời Sheik Mansour, Man City đã đốt 719,1 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng (TTCN). Cũng thời gian đó, Chelsea của Roman Abramovich “chỉ” chi 439 triệu bảng. Rõ ràng, độ chịu chơi, chịu chi của Man City những năm gần đây còn “máu’ hơn cả Chelsea.
Man City 7 năm dưới thời Sheik Mansour: Bạo chi hơn cả Chelsea
46 CẦU THỦ VÀ 719,1 TRIỆU BẢNG
Kể từ khi tiếp quản Man City vào tháng 9/2008, tỷ phú Sheik Mansour đã đầu tư hơn 1 tỷ bảng vào đội chủ sân Etihad. Trong đó, riêng tiền để mua sắm cầu thủ đã chiếm 3/4. Cụ thể, tính cả thương vụ mới nhất trị giá 49 triệu bảng mua Sterling, trong 7 năm qua thì tổng số tiền mà Man City ném vào TTCN đã lên tới 719,1 triệu bảng. Đã có tổng cộng 46 cầu thủ được Sheik Mansour mang về Etihad. Nghĩa là, trung bình mỗi bản hợp đồng dưới thời Sheik Mansour có giá trị khoảng 15,63 triệu bảng. 

Trong 7 năm đó, riêng về độ “đốt” tiền thì ở Premier League không ai bằng Man City. Nên nhớ, một “tay chơi” có tiếng khác ở xứ sương mù là Chelsea cũng không dám đầu tư mạnh tay như Man xanh. Bằng chứng là nếu tính từ thời điểm Sheik Mansour tiếp quản Man City tới nay, Chelsea cũng mới chi có 439 triệu bảng vào TTCN, chỉ bằng 2/3 số tiền mà Man xanh bỏ ra. Chưa hết, nhìn rộng hơn, trong kỷ nguyên Roman Abramovich (2003), Chelsea mới chi 895 triệu bảng để mang về 96 cầu thủ. Mỗi bản hợp đồng của The Blues dưới thời Abramovich chỉ có giá trung bình 9,3 triệu bảng. Nên nhớ, con số tương tự ở Man City là 15,63 triệu bảng. Chênh lệch là cực lớn. 


Đáng chú ý, mùa Hè năm ngoái Man City còn bị kìm kẹp bởi Luật công bằng tài chính. Giả sử không vướng vào “vòng kim cô” FFP, có lẽ tổng giá trị chuyển nhượng của Man xanh bây giờ còn vượt xa Chelsea rất nhiều. Chẳng nói đâu xa, ngay như mùa Hè này thì nửa xanh thành Manchester cũng hoạt động sôi nổi hơn hẳn The Blues trên TTCN. Man City đã chi 49 triệu bảng cho Sterling. Và họ sắp chi thêm 50 triệu bảng nữa để mua De Bruyne. Trong khi đó, chữ ký đáng chú ý nhất của Chelsea đến bây giờ mới là vụ mua Asmir Begovic với giá 8 triệu bảng.

CHI NHIỀU, NHƯNG CÓ KHÔN NGOAN?
Man City bạo chi hơn Chelsea. Nhưng đồng tiền họ bỏ ra có khôn ngoan hay không lại là chuyện khác? Có cảm giác, The Blues mới là đội mua sắm thông minh hơn. 

Ví dụ như mùa Hè năm ngoái, Chelsea chỉ tập trung vào 2 bản hợp đồng lớn là vụ mua Diego Costa và Cesc Fabregas. Để rồi hai cái tên kể trên được đánh giá là những miếng ghép hoàn hảo cho “cỗ máy” The Blues. Costa giúp Chelsea giải quyết bài toán trung phong cắm suốt nhiều năm nay. Còn Fabregas lập tức trở thành ông chủ khu trung tuyến của The Blues, “người có thể tung ra những đường chọc khe chết người” mà HLV Jose Mourinho tìm kiếm bấy lâu. 

Man City thì khác, kể từ sau thời Roberto Mancini, đội chủ sân Etihad dính rất nhiều trái đắng trên TTCN. Năm ngoái, Eliaquim Mangala là thương vụ thất bại toàn diện. Mức giá hơn 40 triệu bảng cho Mangala là không thể tin nổi. Hay mùa Đông năm nay, Wilfried Bony được đưa về với giá 28 triệu bảng. Tuy nhiên, chân sút người Bờ Biển Ngà mới ghi vỏn vẹn 2 bàn cho Man City. Xa hơn nữa, mấy năm trước, các vụ mua Stevan Jovetic, Javi Garcia, Matija Nastasic, Jack Rodwell, Alvaro Negredo cũng nhận được kỳ vọng cực lớn, nhưng rồi tất cả đều là các bản hợp đồng thất bại.

Man City chịu chi hơn, chịu chơi hơn. Nhưng họ phải học cách tiêu tiền khôn ngoan như Chelsea. 

Man City và Chelsea ngang ngửa ở bản hợp đồng đắt giá nhất


Dưới thời Abramovich, bản hợp đồng đắt giá nhất mà Chelsea thực hiện là vụ mua Fernando Torres (50 triệu bảng). Trong khi đó, kỷ lục chuyển nhượng của Man City dưới thời tỷ phủ Sheik Mansour là Sterling có giá 49 triệu bảng. Nghĩa là, Man City và Chelsea ngang ngửa ở chữ ký đắt giá nhất. Torres đã thất bại ở Chelsea. Sterling thì sao? 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • M.U: Không thể dễ dãi với vị trí gác đền M.U: Không thể dễ dãi với vị trí gác đền

    Những tưởng đã giải quyết được bài toán trong khung gỗ khi David de Gea chơi quá hay ở mùa giải vừa qua, song với tương lai rất bấp bênh của thủ thành này, HLV Louis van Gaal cần phải có những hành động quyết liệt hơn nữa.

  • Chuba Akpom - Tốc độ khiến Henry, Walcott cũng phải kiêng nể Chuba Akpom - Tốc độ khiến Henry, Walcott cũng phải kiêng nể

    Ghi dấu ấn đậm nét trong màn ra quân của Arsenal tại Barclays Asia Trophy với một cú hat-trick vào lưới Singapore, Chuba Akpom đã nhắc mọi người về tài năng của bản thân.

  • Kẻ xúi giục Sterling rời Liverpool sang Man City 'trúng đậm' Kẻ xúi giục Sterling rời Liverpool sang Man City 'trúng đậm'

    Người đại diện Aidy Ward, kẻ đã xúi giục Raheem Sterling “đào tẩu” khỏi Liverpool đã bỏ túi không ít tiền sau khi thương vụ chuyển nhượng tuyển thủ Anh tới Man City hoàn tất.

  • Hơn 700 triệu bảng để Man City lột xác trong kỷ nguyên Ả-rập Hơn 700 triệu bảng để Man City lột xác trong kỷ nguyên Ả-rập

    Mức giá chuyển nhượng 49 triệu bảng dành cho Raheem Sterling là số tiền lớn nhất Man City chi ra cho một cầu thủ, kể từ khi tỉ phú Sheikh Mansour nhậm chức tại Etihad tháng 9 năm 2008.

  • Dàn sao Chelsea đổ bộ xuống Canada Dàn sao Chelsea đổ bộ xuống Canada

    HLV Jose Mourinho cùng các học trò đã có mặt tại Canada tối thứ Tư để chuẩn bị bước vào chuyến du đấu mùa Hè.

  • Van Gaal không dám chắc sẽ giữ được Di Maria Van Gaal không dám chắc sẽ giữ được Di Maria

    Tương lai của tiền vệ Angel di Maria tại M.U đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết, khi mới đây đích thân HLV Louis van Gaal cho biết ông cũng không chắc chắn được điều này.

  • Man City: Sterling sẽ chơi ở đâu? Man City: Sterling sẽ chơi ở đâu?

    Việc Man City chi tới 49 triệu bảng mua Sterling cho thấy họ đánh giá cực cao cầu thủ trẻ người Anh. Nhưng, trong đội hình đầy sao của Man City, Sterling có thể chơi ở những vị trí nào?

  • Sức ép nghìn cân chờ Sterling Sức ép nghìn cân chờ Sterling

    Cuối cùng thì Man City cũng chính thức có Raheem Sterling. Kỳ vọng đặt vào anh là cực lớn. Nhưng nó cũng đồng nghĩa Sterling đang chịu sức ép nghìn cân từ giá chuyển nhượng quá cao. Và đặc biệt là sức ép từ việc Sterling phải trở thành ngôi sao hạng A như Man xanh mong mỏi.

  • Liverpool đã sẵn sàng sống thiếu Sterling Liverpool đã sẵn sàng sống thiếu Sterling

    Nếu có một điều an ủi các CĐV Liverpool trong vụ bán Raheem Sterling thì đó là họ đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chia tay ngay từ khi mùa giải trước còn chưa kết thúc. Vì thế, sẽ không có chuyện HLV Brendan Rodgers khổ sở như khi ông mất Luis Suarez hồi mùa Hè năm ngoái.

  • Thế giới điên Thế giới điên

    Nếu (sự thật là thế) Raheem Sterling được Man City mua với giá 49 triệu bảng, thì một cầu thủ trẻ vô danh của Liverpool cũng có quyền hy vọng ngày nào đó sẽ vượt mốc chuyển nhượng 50 triệu bảng một cách dễ dàng.

  • Liverpool đang thể hiện khát vọng cực lớn Liverpool đang thể hiện khát vọng cực lớn

    Thay vì hời hợt đúng với tính chất của một trận giao hữu, Liverpool đã bung sức đánh bại ĐT Ngôi sao Thái Lan tới 4 bàn không gỡ và điều đó cũng cho thấy sự quyết tâm của The Kop trong cơn can qua này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x