Man United vẫn phải quỵ lụy 'tay buôn người' Mino Raiola

Kỳ Lâm
11:30 ngày 31-05-2019
Miễn cưỡng, nhưng Man United không thể thiếu siêu cò Mino Raiola nếu muốn chiêu mộ được những mục tiêu nóng. Năm 2016 là Paul Pogba, năm 2017 là Romelu Lukaku và năm 2019 sẽ là Matthijs de Ligt? Đấy là một liều thuốc đắng của M.U mà họ khó có thể từ chối không uống.
Man United vẫn phải quỵ lụy 'tay buôn người' Mino Raiola
Sau một mùa Hè yên ắng vào năm 2018, khi VCK World Cup được tổ chức tại nước Nga, năm nay, nhiều khả năng Raiola lại trở thành ông trùm của thị trường chuyển nhượng. Thông tin về vụ chuyển nhượng Matthijs de Ligt đã tràn lan trên mạng xã hội Instagram, và mới nhất là thông tin sẽ đến Man United. Người ta coi De Ligt là người nhà của Raiola, hoặc là con rối.

Lukaku, cho đến mùa giải này, vẫn thân thiết Raiola nhưng hiện được đại diện bởi Federico Pastorello, tay cò người Italia. Lukaku và Pogba đã từng đi nghỉ cùng nhau, cùng ăn chơi với Raiola tại khách sạn The Grove hồi năm ngoái. Nhưng giờ đây, giữa họ không còn quan hệ chặt chẽ nữa. Với Raiola, đây là điều rất bình thường trong sự nghiệp kinh doanh.

Một số người đã gặp Raiola trong các chuyến đi tới Manchester đã nói không hay về tay cò này. Họ mô tả Raiola là "một kẻ ngu dốt khốn kiếp chỉ khăng khăng muốn nói tiếng Neapolitan”. Zlatan Ibrahimovic đã ví Raiola như nhân vật chính trong The Sopranos. Quả thật, vẻ ngoài giản dị của Raiola dễ đánh lừa người khác và đem lại cảm giác an toàn giả tạo.

Ibra ngỗ ngược cũng phải kính nể Raiola như một tay trùm băng đảng
Ibra ngỗ ngược cũng phải kính nể Raiola như một tay trùm băng đảng

Trong cuộc buôn người này, Lukaku sẽ chia tay Man United trước Pogba. Tiền đạo người Bỉ nhiều khả năng sẽ sang Inter Milan để phục vụ Antonio Conte, người mà Lukaku đã đồng ý chấp nhận sự huấn luyện tại Chelsea cách đây 2 năm. Thế nhưng, giao kèo bị bể do sự xuất hiện của Raiola, và Lukaku đột ngột gia nhập Man United. 

HLV Jose Mourinho thừa nhận rằng Raiola đã rất cao tay trong các cuộc đàm phán của Lukaku. Cầu thủ người Bỉ luôn là lựa chọn số 9 ưa thích của Man United nhưng CLB dự kiến Chelsea mới có được chữ ký. Man United đã đàm phán vói Alvaro Morata. Thế rồi, bằng quyền lực của mình, Raiola đưa Lukaku đến Old Trafford còn Chelsea hậm hực với Morata. 

Sau vụ Pogba 2016, một nguồn tin thân cận với Man United cho biết CLB coi Raiola như đối thủ chính. Họ không muốn đàm phán thông qua tay cò này nữa, người vừa bị FIFA cấm hoạt động chuyển nhượng cầu thủ trong vòng 3 tháng kể từ 5/2019. Nhưng không đàm phán làm sao được, khi Raiola vẫn giật dây được đám rối của mình. Đặc biệt là thương vụ De Ligt. 

Sau Mendes, siêu cò Raiola nổi lên như nhân vật quyền lực nhất làng cò, với những thân chủ đắt giá như Pogba
Sau Mendes, siêu cò Raiola nổi lên như nhân vật quyền lực nhất làng cò, với những thân chủ đắt giá như Pogba

Mặc dù có mối quan hệ thân thiết với siêu siêu cò Jorge Mendes, nhưng Mourinho vẫn phụ thuộc vào Raiola trong mùa Hè đầu tiên ở Man United. Raiola từng tiết lộ rằng họ có "mối quan hệ tồi tệ" khi Mourinho đang là HLV của Inter. Xung đột nảy sinh khi Raiola đánh tháo Mario Balotelli và điều khiển vụ đổi chác Ibrahimovic lấy Samuel Eto'o của Barcelona. 

Nhưng vào mùa Hè Mourinho đến Old Trafford, để xoa dịu Mourinho, Raiola đã đưa Ibrahimovich về Man United, sau đó là Mkhitaryan để tạo điều kiện chín muồi kích nổ bom tấn Pogba. Mendes đóng vai trò tai mắt cho Mourinho trong vụ đàm phán Pogba và là người đầu tiên biết được thông tin Pogba sẽ quay về Old Trafford. Nhưng Mendes chỉ giám sát Raiola chứ không hợp tác với đối thủ.

Khi đó, Raiola khuyên Pogba chọn Man United thay vì Real Madrid, bởi Pogba muốn làm việc với thần tượng Zinedine Zidane. Raiola đã bắt ép Pogba anh ta chọn Man United, rồi có thể sẽ sang Real sau 3 năm, điều có vẻ đang trở thành hiện thực vào lúc này. Nhưng khi đó, Raiola có tới  41,39 triệu lý do để chứng minh tại sao Pogba nên đến M.U.

Mourinho phục lăn trong vụ Raiola đưa Lukaku đến MU
Mourinho phục lăn trong vụ Raiola đưa Lukaku đến MU

Khoản hoa hồng của Raiola trong vụ này cũng gây vấn đề. Juventus từ chối trả một nửa khoản hoa hồng của Raiola và CEO Ed Woodward của Man United cũng không muốn phải gánh hết. Song Juve khẳng định Man United nên trả Raiola, vì tay cò này chọn Man United là bên mua trong thương vụ Pogba. 

Cuối cùng, Man United trả tổng cộng cho Juventus 89 triệu bảng để CLB này phân phối cho Le Harve (nơi đào tạo Pogba hồi trẻ) một khoản, cùng 23 triệu bảng cho Raiola. Tuy nhiên, theo trang Football Leak, ở bài “Việc kinh doanh bẩn thỉu trong bóng đá” đã khẳng định Raiola còn được nhận thêm 5 khoản gia tăng với tổng giá trị là 16,39 triệu bảng. 

Tuy nhiên, Pogba - tiền vệ đội trưởng mà Mourinho thèm muốn – chính là nguyên nhân khiến Mourinho sụp đổ vì mâu thuẫn giữa họ. Điều này khiến Mourinho trở nên đồng quan điểm với Sir Alex rằng: Raiola không đáng tin cậy và không phải đối tác giao dịch ưa thích.

Dù căm ghét như MU khó có thể tránh được việc tiếp tục giao dịch với Raiola
Dù căm ghét như MU khó có thể tránh được việc tiếp tục giao dịch với Raiola

Bây giờ, Man United đang đi theo hướng ngược lại, coi trọng những cầu thủ trẻ có tiềm năng như Daniel James (Anh). Họ đã đốt khá nhiều tiền khi lao vào mua bộ đôi siêu sao Angel di Maria và Radamel Falcao của Mendes, và cả những vụ giao dịch do Raiola tiền hành. Tiền mất tật mang, thành tích bất ổn, nội bộ rối tung.

Nhưng họ vẫn không thoát được vòng kiềm tỏa của Raiola nếu vẫn muốn những mục tiêu được nhiều đại gia săn đuổi như De Ligt. Thêm vào đó, Pogba đang ở 2 năm cuối của hợp đồng, và nếu không muốn mất trắng thì Man United lại phải đàm phán với Raiola, một thứ giao dịch mà Raiola tuyên bố “là trận đấu của tôi”. 

Đấy là bi kịch của Man United.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x