Mất Laporte, Pep có thể tái tạo Fernandinho?

DUY KHÁNH
21:16 ngày 03-09-2019
Fernandinho từng là tiền vệ phòng ngự số một của Pep Guardiola. Bây giờ, anh hoàn toàn có thể được tái tạo với vị trí mới, khi Laporte chấn thương.
Mất Laporte, Pep có thể tái tạo Fernandinho?
Man City đã khởi đầu mùa giải mới một cách vững vàng. Sau 4 lượt trận, The Citizens giành 3 chiến thắng và 1 trận hòa , ghi được 11 bàn thắng và chỉ để lọt lưới  3 bàn. Vì vậy, khó có thể đòi hơn về màn trình diễn của thầy trò Pep Guardiola. 

Tuy nhiên, một bài toán mà vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đang phải đối mặt là chấn thương của Laporte, cầu thủ ông đánh giá là trung vệ lệch trái hay nhất thế giới hiện nay. Sau trận đấu với Brighton, các kiểm tra y tế ban đầu cho thấy Laporte nhẹ nhất cũng bị tổn thương sụn khớp và khả năng phải nghỉ thi đấu dài ngày. 

Nhìn lại những mùa giải đã qua, Man City không ít lần đối diện những tổn thất nặng nề về mặt nhân sự, đơn cử là cuộc khủng hoảng ở vị trí hậu vệ cánh trái hay chấn thương dai dẳng của Kevin De Bruyne. Dù vậy, Guardiola vẫn giải quyết được vấn đề và giúp Man City gặt hái thành công.

Tất nhiên, mỗi vị trí có một đặc điểm riêng và việc Laporte vắng mặt vẫn là bài toán nan giải đối với nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Cần biết mùa trước không cầu thủ nào của Man City cày ải nhiều hơn Laporte tại Ngoại hạng Anh.

Laporte chấn thương là tổn thất lớn đối với Man City
Laporte chấn thương là tổn thất lớn đối với Man City

Không cầu thủ Man City nào chuyền bóng nhiều hơn Laporte, với hơn 600 đường chuyền nhiều hơn người xếp thứ hai Kyle Walker. Và cũng chỉ 1 cầu thủ tranh chấp bóng bổng và đánh chặn nhiều hơn Laporte.

Mùa này, Laporte là cầu thủ Man City chuyền bóng nhiều nhất, đánh chặn nhiều nhất, tranh chấp bóng bổng nhiều nhất và chiến thắng trong không chiến nhiều nhất. Trung vệ người Pháp cũng đặc biệt quan trọng trong khâu tổ chức và phát triển bóng của Man City. 

Anh gây ấn tượng bởi khả năng chuyền bóng đa dạng, từ chuyền ngắn, tầm trung cho đến chuyền dài. Không những thế, Laporte là cầu thủ dẫn bóng tạo không gian rất hiệu quả. Một thống kê cho thấy tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa trước, Laporte là trung vệ dẫn bóng nhiều nhất mỗi 90 phút.

Điều đáng nói, Laporte dẫn bóng một cách hiệu quả. Anh biết lúc nào nên cầm bóng, lúc nào nên chuyền bóng. Trung vệ này cầm bóng ít hơn, dẫn bóng trong khoảng cách ngắn hơn nếu Guendogan hiện diện trên sân thay vì Fernandinho, vì tiền vệ người Đức là cầu thủ cầm bóng tốt hơn. 

Laporte đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển bóng
Laporte đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển bóng

Nhìn chung, Laporte cầm bóng rất nhiều, điều bắt buộc đối với một trung vệ của Man City, đội bóng thiên về cầm bóng và thường đối mặt với những đối thủ chơi phòng ngự co cụm. Laporte thường có nhiều cơ hội đưa bóng sang phần sân đối phương hoặc chuyền thẳng vào chân các cầu thủ tấn công, thường là David Silva. 

Bàn thắng đầu tiên của Man City vào lưới Bournemouth đến từ một tình huống như thế. Laporte thực hiện những pha ban bật với các đồng đội để dẫn bóng phía trước cho đến khi tìm thấy Silva. Và trong đội hình Man City, duy chỉ có Laporte làm được công việc này, không hẳn vì kỹ năng mà cả vì anh thuận chân trái.

Nếu là một trung vệ thuận chân phải, công việc này sẽ trở nên khó khăn hơn vì nghịch chân. Vì vậy, tìm cách phát triển bóng từ sân nhà mà không có Laporte là một thử thách không hề nhỏ dành cho Guardiola trong thời gian tới. Và dĩ nhiên, Pep cũng cần tìm một người thay thế Laporte. 

Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã tạo ra một hậu vệ trái từ một tiền vệ tấn công nhỏ bé như Zinchenko, vậy nên chẳng có lý gì không thể biến Fernandinho thành một trung vệ. Thực tế Pep đã xem xét ý tưởng này từ cuối mùa trước, khi Kompany quyết định ra đi.

Fernandinho là lựa chọn khả dĩ dành cho Pep
Fernandinho là lựa chọn khả dĩ dành cho Pep

Fernandinho là một trong những cầu thủ mà Guardiola có thể thảo luận các vấn đề chiến thuật, và là một thủ lĩnh trong phòng thay đồ - bất cứ khi nào cần lên tiếng, tiền vệ người Brazil sẽ lên tiếng. Trong 2 năm qua, Fernandinho đã trở thành một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất bằng cách tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản mà Guardiola đòi hỏi. 

Phân phối bóng nhanh và đơn giản, đánh chặn hiệu quả các đợt phản công, không chiến tốt và nhạy cảm trong các tình huống bóng hai, cả 4 đòi hỏi trên Fernandinho đều có thể thực hiện ở đẳng cấp rất cao. Đó là đánh giá của một thành viên BHL Man City về Fernandinho.

Để đạt tới trình độ cao như vậy, thật khó để thay thế Fernandinho cho đến khi Guendogan chứng minh anh cũng làm được điều tương tự ở cuối mùa trước. Và với Rodri, Man City xem như vớ được vàng mười và Fernandinho không còn không thể thay thế nhưng cũng đồng nghĩa có thể phát huy khả năng ở một vị trí khác.

Hơn nữa, trong các buổi tập của Man City từ sau kỳ nghỉ Hè, Fernandinho được bố trí thi đấu ở vị trí trung vệ. Cầu thủ người Brazil đã thi đấu ở vị trí đó trong trận gặp Arsenal mùa trước. Và trận đấu đó, Fernandinho đá cặp trung vệ với Otamendi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x