Mata và những "đòi hỏi phi lý" của Mourinho

Chiêu Văn
14:32 ngày 24-09-2013
HLV Chelsea Jose Mourinho đã yêu cầu Juan Mata thay đổi phong cách để có thể chơi cho đội bóng của ông, nhưng sự thật là chính chiến lược gia người BĐN mới cần thay đổi quan điểm.
Mata và những "đòi hỏi phi lý" của Mourinho
Mata đã tham gia vào 88 bàn thắng, ghi 36 bàn và kiến tạo 52 bàn khác, trong 2 mùa giải qua cho CLB và ĐTQG. Cầu thủ người TBN và các CĐV của anh hẳn phải tự hỏi anh còn cần làm gì để chứng minh khả năng của mình nữa! Ở tuổi 25, Mata đã là nhà vô địch World Cup, Euro, Champions League và Europa League. Vậy thì cớ gì anh không có chỗ trong đội hình xuất phát của Mourinho chỉ vì HLV người BĐN muốn chơi phòng ngự?

Mourinho cho tới giờ khẳng định Oscar sẽ là số 10 của ông và Mata cần phải thay đổi nếu muốn có vị trí trong đội hình xuất phát. Công bằng mà nói thì cầu thủ người Brazil đã có một mùa giải không tệ, nhưng Chelsea thiếu rất nhiều sự sáng tạo và đột biến khi Mata vắng mặt. Ông chủ Roman Abramovich có thể đã được chứng kiến CLB nâng cao danh hiệu Champions League, nhưng mong muốn lớn nhất của ông, một đội bóng chơi với sự áp đảo và vẻ đẹp như Barcelona, vẫn chưa thành sự thật.

Không hợp với phong cách Mourinho?

Mata (trái) không hợp với phong cách của Mourinho?

Chelsea đã mất 3 năm qua để cố gắng tạo ra một độ bóng cho Pep Guardiola, nhưng rốt cuộc lại bổ nhiệm Mourinho khi cựu HLV Barcelona nhận lời dẫn dắt Bayern Munich. Chiến lược gia người BĐN là một gương mặt thành công quen thuộc, nhưng ông là một nhà chiến thuật nhiều hơn là một người tạo cảm hứng như Guardiola.

Mọi đội bóng mà Người đặc biệt dẫn dắt có những điểm chung: phòng ngự chặt chẽ, chơi bóng trực tiếp, phản công nhanh và dứt điểm hiệu quả. Các đội bóng của Mourinho luôn đầy đe dọa khi không có bóng, chú không phải là có bóng. Những phẩm chất đó hoàn toàn trái ngược với triết lý của Guardiola và dĩ nhiên những mẫu cầu thủ khác nhau thì thích hợp với các lối chơi khác nhau.

Trong một đội bóng của Mourinho, không có cầu thủ nào là không đóng góp cho phòng ngự, nhất là ở cánh. Các tiền vệ cánh của ông phải luôn sẵn lòng lùi lại hỗ trợ các hậu vệ. Mata cũng có thể chơi như thế, dù rằng để anh phát huy tối đa hiệu quả thì phải trao cho nghệ sĩ người TBN tự do sáng tạo, nhất là ở vị trí số 10.

Nhưng vấn đề không phải là “hoặc Mata hoặc Oscar”. 2 người có thể chơi bóng cùng nhau. Họ từng thể hiện điều đó trong quá khứ, với bộ ba Mazacar khuynh đảo Premier League. Trong khi những Andre Schurrle, Willian và Kevin De Bruyne có thể đóng góp nhiều hơn cho phòng ngự, xét về tài năng họ không thể nào sánh với Mata.

Cách của Mourinho

Mata không có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của mình

Mourinho đã tuyên bố ông muốn thay đổi lối chơi của Chelsea và nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của ban lãnh đạo. Ông chủ Abramovich cũng sẽ kiên nhẫn với những thất bại của The Blues mùa này.

“Chúng tôi muốn các cầu thủ chơi với phong cách nhất định, không phải như bây giờ, phải tốt hơn thế. Trước Everton, chúng tôi đã cầm bóng 60-70%, có 21 cú sút và 6 cơ hội lớn, nhưng chúng tôi đã thua. Bạn phải thích nghi không chỉ về tâm lý, mà cả về thể lực”, Mourinho nói. “Tôi sẵn sàng lùi lại, không vấn đề gì cả. Tôi đã sử dụng lối chơi đó với nhiều đội. Khi tôi nắm Inter gặp Barcelona, trong 60 phút, chúng tôi chỉ chơi với 10 người, nhưng tôi tin nếu phải chơi thêm 60 phút nữa thì chúng tôi vẫn đứng vững. Đó là điều tôi đòi hỏi ở đội bóng của mình”.

Vì thế, những cầu thủ với tố chất kỹ thuật vượt trội, khả năng cầm bóng thượng thừa và sự sáng tạo ngẫu hứng, như Mata, không bao giờ là ưu tiên với Mourinho. Tuy nhiên, với những gì tiền vệ người TBN đã thể hiện, thì nếu như có ai đó phải thích nghi và thay đổi, thì đó chính là Mourinho, nhất là với yêu cầu về một lối chơi đẹp mà Abramovich chắc chắn vẫn chưa quên.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x