Mourinho ém nhẹm “thần dược” giúp Chelsea thắng ngược Leicester

Trí Công Trí Công
15:20 ngày 30-04-2015
Trái ngược với 45 phút đầu tiên, Chelsea có một hiệp 2 bùng nổ và rồi thắng ngược 3-1 trước Leicester. Vậy, HLV Jose Mourinho đã dùng phương pháp nào để hồi sinh phong độ cho các học trò của mình?
Mourinho ém nhẹm “thần dược” giúp Chelsea thắng ngược Leicester
Đêm qua, Chelsea bước vào trận đấu bù vòng 34 gặp Leicester với hy vọng giành một chiến thắng để tiến sát chức vô đich Premier League. Song mục tiêu đó đã không dễ thành hiện thực. Các học trò của HLV Jose Mourinho thi đấu kém thuyết phục trong hiệp thi đấu đầu tiên. Thậm chí, Chelsea còn phải nhận lấy bàn thua trước trong tình huống Vardy băng xuống xé toang cánh của Ivanovic, căng ngang tuyệt đẹp để Albrighton ghi bàn ở phút cuối hiệp 1.

Không hiểu trong thời gian nghỉ ở giữa hiệp, HLV Mourinho đã nói gì với các cầu thủ. Chỉ biết rằng ở 45 phút tiếp theo, The Blues đã thi đấu hoàn toàn khác. Họ đã có được 3 bàn thắng sau đó để rồi kết thúc trận đấu với tỷ số 3-1.

Albrighton bất ngờ mở tỷ số cho Leicester 

Khi phóng viên hỏi về phương pháp nào giúp các học trò “lột xác” ở hiệp 2, HLV Mourinho lại giấu kín: “Nếu tôi nói với anh điều mà tôi đã nói với đội bóng, anh cũng chẳng thể đưa lên phát sóng được đâu. Sẽ chỉ có những tiếng kêu bíp, bíp, bíp và bíp khi khán giả theo dõi (Mourinho có ý là mọi lời mà ông nói với học trò đều sẽ bị nhà đài khai thác – PV)”

HLV Mourinho đã ém nhẹm “thần dược” giúp Chelsea cải tử hoàn sinh. Cách ông trả lời phỏng vấn cũng rất thông minh và vô cùng dí dỏm. Thậm chí, “Người đặc biệt” cũng cấm các ngôi sao tiết lộ những gì ông nói trong giờ nghỉ với phóng viên. Do vậy mà hết John Terry lẫn Didier Drogba đều trả lời một cách ẫm ờ.

Nhưng Chelsea đã chơi ấn tượng trong hiệp 2 để giành chiến thắng chung cuộc, với một "chất xúc tác" mà Mourinho mô tả bằng âm thanh: bíp bíp bíp...

“Leicester thực sự là một đối thủ khó chơi. Họ chơi rất cố gắng trong hiệp 1. Rất may đã có một “chất xúc tác” giúp chúng tôi chơi tuyệt vời trong hiệp 2. Sau cùng Chelsea đã có được 3 điểm cầm thiết. Một chiến thắng trước Crystal Palace cuối tuần này sẽ giúp chúng tôi giành chức vô địch. Chelsea là đội bóng chơi hay nhất của mùa giải. Chúng tôi xứng đáng được tôn trọng”, đội trưởng John Terry hồ hởi trả lời song anh cũng không tiết lộ chất xúc tác là như thế nào ở đây.

Trong khi đó, tiền đạo Drogba đánh trống lảng: “Trước trận, chỉ cần 2 chiến thắng nữa, Chelsea sẽ giành chức vô địch. Nhưng có được 3 điểm ở một trong hai trận đấu trên cũng thật khó khăn. Rất may là hiệp 2, chúng tôi đã trở lại và giành chiến thắng. Chelsea đã có được bàn thắng tuyệt vời. Đội bóng đã và đang đứng trên đỉnh cao nhất của Premier League. Sẽ có nhiều người cho rằng chúng tôi là một đội bóng nhàm chán. Bởi đơn giản, Chelsea vốn dĩ luôn đứng trên các đội bóng khác ngay từ vòng đấu đầu tiên”. 

VIDEO: Leicester City 1-3 Chelsea


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Van Gaal "trảm" 5 cầu thủ M.U sau thất bại trước Everton Van Gaal "trảm" 5 cầu thủ M.U sau thất bại trước Everton

    HLV Louis van Gaal khẳng định ông sẽ có ít nhất 5 sự thay đổi cầu thủ sau thất bại trước Everton cuối tuần qua.

  • Jose Mourinho: Kẻ phản diện của thế giới bóng đá Jose Mourinho: Kẻ phản diện của thế giới bóng đá

    Khởi đầu mùa giải 2014/15 với phong độ hủy diệt, Chelsea đã giành tới 46 điểm và ghi 41 bàn thắng chỉ sau 19 vòng đầu tiên, nhưng rồi ở giai đoạn 2, Jose Mourinho đã trở lại với phong cách quen thuộc, phong cách của một “kẻ phản diện” khó ưa.

  • Khi Liverpool thụt lùi, thế giới thay đổi ra sao? Khi Liverpool thụt lùi, thế giới thay đổi ra sao?

    25 năm là một chặng đường rất dài. Liệu có bao giờ NHM tự hỏi, kể từ khi Liverpool bắt đầu hành trình đi tìm chức vô địch Anh lần thứ 19 (đồng thời là lần đầu tiên trong lịch sử Premier League), thế giới bóng đá đã xảy ra những chuyện gì?

  • Tròn 25 năm Liverpool lần cuối vô địch Anh: 25 năm - một chặng đường... diệt vong Tròn 25 năm Liverpool lần cuối vô địch Anh: 25 năm - một chặng đường... diệt vong

    Ngày 28/4/1990, sau thắng lợi 2-1 trước QPR, Liverpool lần thứ 18 nâng cao chiếc cúp vô địch nước Anh – một thành tích quá vĩ đại. Nhưng 25 năm sau, Liverpool của ngày hôm nay chỉ còn là cái bóng quá nhạt nhòa của quá khứ. 25 năm và một thương hiệu đang biến mất.

  • Khi nào Chelsea lên ngôi vô địch? Khi nào Chelsea lên ngôi vô địch?

    Gần như chắc chắn Chelsea sẽ là nhà vô địch Premier League mùa giải 2014/15, vấn đề lúc này là thời điểm nào thầy trò HLV Jose Mourinho sẽ chính thức lên ngôi vương?

  • Hồn De Gea đã ở Bernabeu? Hồn De Gea đã ở Bernabeu?

    Theo tờ Daily Mail, Real Madrid đang rất tự tin trong việc lôi kéo De Gea mùa Hè này. Lý do bởi De Gea thừa nhận rằng anh không cưỡng nổi sức hút của Kền kền trắng. Về phía M.U, họ đang làm tất cả để giữ lại De Gea, trong đó có việc nâng lương cho anh lên tới 200.000 bảng/tuần…

  • Man City mất Yaya Toure nửa tháng Man City mất Yaya Toure nửa tháng

    Niềm tin vào việc Man City có thể kết thúc mùa giải với vị trí á quân - mục tiêu vừa được điều chỉnh khi Man xanh sắp bật bãi khỏi cuộc đua vô địch Premier League - đã sút giảm đáng kể với thông tin tiền vệ chủ lực Yaya Toure có thể phải nghỉ tới nửa tháng vì chấn thương.

  • Thua đau Chelsea, HLV của Leicester sỉ nhục phóng viên Thua đau Chelsea, HLV của Leicester sỉ nhục phóng viên

    Phát biểu sau thất bại 1-3 trước Chelsea đêm qua, HLV Nigel Pearson của Leicester đã khá bực tức và gọi một nhà báo có mặt trong buổi trả lời phỏng vấn là một con đà điểu.

  • John Terry đi vào lịch sử Premier League John Terry đi vào lịch sử Premier League

    Với bàn thắng vào lưới Leicester City đêm qua, đội trưởng John Terry của Chelsea đã đi vào lịch sử Premier League khi trở thành hậu vệ ghi được nhiều bàn thắng nhất.

  • Mourinho có cơ hội trở thành Ferguson mới Mourinho có cơ hội trở thành Ferguson mới

    Alex Ferguson từng là đối thủ lớn mà Jose Mourinho nhiều lần đánh bại. Nhưng bây giờ, chính Mourinho lại muốn trở thành một Ferguson mới. Và ông đang có cơ hội tuyệt vời để làm điều đó cùng Chelsea.

  • John Terry: 34 tuổi vẫn là điểm tựa cho thế hệ mới John Terry: 34 tuổi vẫn là điểm tựa cho thế hệ mới

    Mùa giải 2004/05, John Terry ở tuổi 24 đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League”. Sau 10 năm, anh vẫn là trung vệ số một của giải đấu cao nhất nước Anh. Phong độ ổn định và kinh nghiệm dày dạn của Terry đang là chỗ dựa cho Chelsea vươn đến đỉnh cao.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x