Mourinho thảo kế hoạch chuyển nhượng trình Abramovich

Việt Dũng Việt Dũng
10:48 ngày 05-05-2015
Không ngủ quên trên chiến thắng, Jose Mourinho đã mau chóng nghĩ tới kỳ chuyển nhượng Hè. Ông sẽ thuyết phục ông chủ Roman Abramovich “đập két” để biến Chelsea thành một quyền lực tại đấu trường châu Âu.
Mourinho thảo kế hoạch chuyển nhượng trình Abramovich
Chiến lược gia người Bồ đang thảo một bản báo cáo mùa giải chuẩn bị gửi tới vị tỷ phú người Nga vào cuối tháng này, trong đó có những kế hoạch tăng cường nhân sự mạnh mẽ trước thềm mùa giải mới.

Dù đã giúp Chelsea giành chức vô địch Premier League đầu tiên sau 5 năm, nhưng Mourinho hiểu rằng đội bóng do ông xây dựng vẫn còn những mặt cần phải cải thiện, sau khi đã bị loại ngay từ vòng 1/8 Champions League năm nay. Cụ thể, bản danh sách chuyển nhượng Mourinho đề ra sẽ bao gồm một thủ môn, một trung vệ, một hậu vệ trái, một tiền vệ tấn công và một tiền đạo.

Giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo và giám đốc Marina Granovskaia đã có buổi họp với một số thành viên khác để chuẩn bị cho một mùa Hè bận rộn, nhằm phục vụ những yêu cầu của Mourinho.

Trong hoàn cảnh Petr Cech gần như chắc chắn sẽ ra đi, Chelsea đang tìm kiếm một thủ môn khác đóng vai trò dự bị cho Thibaut Courtois. “Người đặc biệt” cần một “người gác đền” giàu kinh nghiệm, mà Rob Green của QPR (35 tuổi) là lựa chọn không đến nỗi nào.

Rob Green có tới Chelsea để "dưỡng già"?

Các tuyển trạch viên cũng đang tìm kiếm một hậu vệ trái thay thế Filipe Luis, cầu thủ đang đòi hỏi được ra đi để cứu vãn sự nghiệp. Tới Tây London mùa Hè năm ngoái từ Atletico Madrid sau một mùa giải tuyệt vời, nhưng Luis đã thất bại trong nỗ lực cạnh tranh vị trí với Cesar Azpilicueta, khi chỉ 7 lần được ra sân từ đầu.

Ngoài ra, Chelsea cũng cần một trung vệ đủ bản lĩnh thay thế John Terry về lâu dài, mà Raphael Varane của Real Madrid là mục tiêu hàng đầu. Ở chiều ngược lại, chiến lược gia 52 tuổi sẽ lắng nghe những đề nghị mua Oscar. Và để lấp khoảng trống tiền vệ người Brazil để lại, Raheem Sterling của Liverpool là một giải pháp được cân nhắc.

Trong trường hợp Liverpool không chấp nhận mất Sterling vào tay kình địch, Chelsea sẽ chuyển hướng sang săn đuổi Antoine Griezmann của Atletico hoặc Douglas Costa của Shakhtar Donetsk.

Didier Drogba cũng đang cân nhắc rời Stamford Bridge, có thể để bước vào một cương vị mới, hoặc tiếp tục thi đấu ở một giải đấu ít tính cạnh tranh hơn. Bởi vậy, Chelsea cũng đang tìm kiếm thêm một tiền đạo cắm dự bị cho Diego Costa cùng với Loic Remy.

Cuối cùng, một tiền vệ trung tâm để hỗ trợ Nemanja Matic và Cesc Fabregas cũng là điều Mourinho mong đợi ở TTCN. Mặc dù vậy, Ruben Loftus-Cheek là lựa chọn không đến nỗi tồi, và với mong muốn ưu tiên những tài năng trẻ, không loại trừ khả năng “Người đặc biệt” sẽ trao cho tuyển thủ U19 Anh một cơ hội.

Huyền thoại M.U lo ngại Chelsea sẽ "vô đối" nếu có được Gareth Bale

Theo cựu danh thủ Gary Neville, M.U và Man City cần làm hết sức để giành được Bale trước mũi Chelsea, nếu như không muốn đối diện với kỷ nguyên thống trị của đội chủ sân Stamford Bridge.

Chelsea sẽ vô cùng đáng sợ nếu có được Bale

"Nếu như Real có ý định bán Bale, và nếu như Chelsea thắng trong cuộc đua giành chữ kí của cậu ta, tôi e rằng các đội bóng khác sẽ không thể vượt qua được họ trong nhiều năm tới", Neville nhận định.

"Abramovich đã theo dõi trận đấu của đội U21 Chelsea ngày hôm nay", chuyên gia bóng đá của Sky Sports tiếp tục. "Đội trẻ Chelsea đã giành 4 trong 6 cúp U21 gần nhất, và đó là điều mà Mourinho hướng tới, một sự cai trị lâu dài với những tài năng trẻ xuất chúng. Ông ấy đang có được điều đó".

"Nếu như có được Bale và còn sở hữu một hệ thống đào tạo trẻ tốt vào bậc nhất nước Anh, Chelsea chắc chắn sẽ trở nên không thể bắt kịp trong 3, 4 năm tới. Vì thế, M.U và Man City cần phải tích cực hơn trong cuộc đua giành ngôi sao người xứ Wales", Neville khép lại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • M.U giữ chân Ashley Young thêm 3 năm M.U giữ chân Ashley Young thêm 3 năm

    Nguồn tin từ Anh cho hay, tiền vệ Ashley Young sẽ được BLĐ M.U thưởng lớn bằng một bản hợp đồng mới cho thời hạn 3 năm, sau những đóng góp lớn vào thành tích của CLB thời gian gần đây.

  • Chelsea cần gì nữa để là “độc cô cầu bại”? Chelsea cần gì nữa để là “độc cô cầu bại”?

    Chelsea là số 1 không tranh cãi ở Premier League 2014/15 nếu chỉ nhìn vào BXH. Nhưng thực tế, họ không phải quá vượt trội so với phần còn lại. The Blues cũng chưa mang tới cảm giác khiếp sợ cho đối thủ như khi họ vô địch mùa 2004/05. Vậy Chelsea cần bổ sung gì nữa để trở thành đội quân bất khả chiến bại?

  • Giải mã thành công của Chelsea: Sáng suốt trên TTCN Giải mã thành công của Chelsea: Sáng suốt trên TTCN

    Chức vô địch Premier League 2014/15 của Chelsea có sự đóng góp lớn từ thành công trên thị trường chuyển nhượng (TTCN). Phần lớn các bản hợp đồng mà HLV Jose Mourinho đưa về trong mùa Hè 2014 đều tỏa sáng và trở thành những miếng ghép hoàn hảo của đội bóng.

  • Hull City 1-3 Arsenal: Pháo nổ tưng bừng Hull City 1-3 Arsenal: Pháo nổ tưng bừng

    Với duyên làm bàn đặc biệt của Alexis Sanchez vào lưới Hull, Arsenal đã dễ dàng “đả Hổ tại hang”. Chiến thắng 3-1 rạng sáng nay giúp Pháo thủ tiếp tục hành trình hướng tới vị trí thứ 2 tại Premier League mùa này.

  • Những màn trụ hạng ngoạn mục trong lịch sử Premier League Những màn trụ hạng ngoạn mục trong lịch sử Premier League

    Chỉ còn 3 vòng đấu nữa là Premier League 2014/15 sẽ kết thúc, nhưng đến giờ người ta vẫn chưa thể xác định đội bóng nào phải xuống hạng. Burnley hiện là đội nguy hiểm nhất khi đã cách vị trí an toàn tới 8 điểm, nhưng họ có lý do để không đánh mất niềm tin khi lịch sử từng chứng kiến không ít những màn thoát hiểm ngoạn mục

  • Những con số ấn tượng của tân vương Premier League Những con số ấn tượng của tân vương Premier League

    Chelsea đã soán ngôi Man City để đăng quang ngôi vô địch Premier League một cách thuyết phục. Cùng BongdaPlus điểm qua những con số ấn tượng của nhà Vua mới.

  • Van Persie chỉ cần… may mắn Van Persie chỉ cần… may mắn

    Trận đấu với West Brom tối thứ Bảy vừa qua chắc chắn đã kết thúc trong những tiếng thở dài não nề của Robin van Persie.

  • M.U, Man City & Arsenal cần làm gì để bắt kịp Chelsea? M.U, Man City & Arsenal cần làm gì để bắt kịp Chelsea?

    Chứng kiến Chelsea lên ngôi tại Premier League lần đần tiên sau 5 năm, các đối trọng của họ biết rằng phế ngôi The Blues trong tương lai là điều không hề dễ dàng.

  • Chelsea vô địch nhờ sự tỉ mỉ, sắc sảo và thực dụng của Mourinho Chelsea vô địch nhờ sự tỉ mỉ, sắc sảo và thực dụng của Mourinho

    Với thắng lợi tối thiểu trước Crystal Palace vào tối qua, Chelsea đã chính thức đăng quang ở Premier League sớm trước 3 vòng đấu. Thành công của The Blues ở giải Ngoại hạng Anh mùa này in đậm dấu ấn của Jose Mourinho, HLV tài ba người Bồ Đào Nha đã cho thấy ông tỉ mỉ, sắc sảo và thực dụng đến thế nào khi đưa Chelsea cán đích ở vị trí thứ nhất.

  • Vòng 35 Premier League: Kẻ lên ngôi, người tuột dốc vì penalty Vòng 35 Premier League: Kẻ lên ngôi, người tuột dốc vì penalty

    Vòng 35 Premier League chứng kiến màn lên ngôi sớm của Chelsea, phong độ thê thảm của M.U và sự vươn lên mạnh mẽ của Sunderland. Đáng nói, tất cả đều được quyết định bởi những cú đá 11m.

  • Arsenal cũng từng tẻ nhạt và chính họ đang cần tẻ nhạt hơn cả Chelsea Arsenal cũng từng tẻ nhạt và chính họ đang cần tẻ nhạt hơn cả Chelsea

    Những chỉ trích nhắm vào cách chơi của Chelsea thời gian gần đây là hoàn toàn vô lý và sai lầm, bởi chính nguồn cơn những chỉ trích ấy, những người Arsenal, cũng từng tẻ nhạt y như thế.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x