Premier League 2015/16 - vòng 14, đại chiến Tottenham - Chelsea

Pochettino vs Mourinho: Hai sắc màu tương phản

15:10 ngày 29-11-2015
Premier League cần những HLV cá tính như Jose Mourinho để tăng sức hút của giải đấu, nhưng giải đấu số 1 nước Anh cũng cần những người như Mauricio Pochettino, âm thầm đóng góp cho nền bóng đá. Đêm nay, họ sẽ giáp mặt nhau ở hai đầu chiến tuyến, để khắc họa rõ hơn nữa sự tương phản cực lớn về phong cách cầm quân.
Pochettino vs Mourinho: Hai sắc màu tương phản
KHÁC BIỆT, NHƯNG VẪN LÀM BẠN
Mourinho và Pochettino từng đụng độ với nhau tại La Liga và sau đó tiếp tục chạm trán nhau nảy lửa tại Anh. Thế nhưng giữa Pochettino và Mourinho vẫn là tình bạn. Đấy là một tình bạn đẹp, bất chấp những sự khác biệt trong tư duy làm việc.

Mourinho là người chủ trương tăng cường sức mạnh bằng cách mua sắm. Ví von giữa việc mua cầu thủ với việc mua trứng trong siêu thị của Mourinho khi ông dẫn dắt Chelsea ở nhiệm kỳ đầu tiên vẫn được báo chí Anh lặp đi lặp lại. Và cho dù Mourinho có khẳng định là The Blues sẽ không chiêu mộ thêm cầu thủ trong tháng 1 tới đây, người ta vẫn biết chắc sẽ có những sự tăng cường quan trọng đến vào mùa Đông này. Hai mùa Đông trước, năm nào Chelsea của Mourinho cũng chi tiền, thậm chí rất nhiều tiền. 

Pochettino thì khác. Lối chơi của ông dựa trên việc phát huy tối đa nội lực của CLB. Quả là Pochettino có cái duyên được làm việc ở những CLB có lò đào tạo mạnh. Thế nhưng những Adam Lallana, Jay Rodriguez, James Ward-Prowse, Nathaniel Clyne, Luke Shaw... liệu có thể tiến bộ thần tốc đến thế nếu như người làm việc ở Southampton vài mùa bóng trước không phải là Pochettino?


Tottenham, trước khi Pochettino đến, vẫn luôn là một tập thể ô hợp. Người đến và người đi tấp nập và tinh thần thi đấu của họ vẫn luôn là vấn đề. Nhưng kể từ khi Pochettino đến, mọi thứ dần được giải quyết. Lần cuối cùng bạn nghe chủ tịch Daniel Levy đăng đàn phát biểu là lúc nào? Khi một người nổi tiếng là nhiều lời và kém kiên nhẫn như Levy im lặng, người ta biết là ông đang hài lòng với Pochettino, người đã thắng trong cuộc chiến với GĐTT Franco Baldini trong việc vạch ra hướng phát triển cho Tottenham.

ĐỘNG LỰC CỦA CẦU THỦ TRẺ
Và hướng phát triển ấy đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Lối chơi của họ tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng, thứ năng lượng chỉ có ở những con người trẻ tuổi và đầy quyết tâm. Việc trưng dụng cầu thủ trẻ của Pochettino có những cái lợi rất rõ rệt. Một: buộc các cầu thủ nước ngoài phải nỗ lực nhiều hơn, thay vì chỉ tập luyện và thi đấu theo kiểu cầm chừng, cha chung không ai khóc như trước. Hai: tạo tấm gương đến những cầu thủ khác ở tuyến trẻ Tottenham noi theo. Những người trẻ ở Tottenham hiểu là chỉ cần họ nỗ lực, thành quả ấy sẽ được ghi nhận xứng đáng.

Dưới thời Mauricio Pochettino,  Eric Dier từ một trung vệ dự bị trở thành một tiền vệ trung tâm đáng gờm. Dele Alli từ cầu thủ chơi ở giải hạng Nhì Anh vươn lên thành tuyển thủ quốc gia khi được HLV Roy Hodgson triệu tập vào thành phần Tam sư hồi tháng 10 vừa qua. Harry Kane trở thành chân sút đáng gờm của Premier League trong khi Ryan Mason cũng khẳng định được giá trị.


Mourinho bảo Pochettino may mắn hơn mình rất nhiều bởi ông làm việc trong một môi trường không áp lực. Ở Chelsea, áp lực vô địch hiện diện trong mọi mùa bóng và khiến HLV chỉ có thể nghĩ về trận đấu tiếp theo. Thành ra những người như Loftus-Cheek hay Kenedy thực ra cũng chỉ là giải pháp tình thế, khi The Blues chưa có được những bản hợp đồng mong muốn. 

Mourinho đúng, nhưng chỉ một phần. Bởi trước Pochettino, Tottenham cũng thay rất nhiều HLV và những người này cũng chỉ xài tiền của CLB một cách vô tội vạ. Dùng cầu thủ trẻ vẫn luôn là cá tính đáng quý ở bất kỳ một HLV nào, nhất là khi ông ta là một người nước ngoài. Nhưng dùng như thế nào, chính là sự khác biệt giữa Mourinho và Pochettino.

“Tôi hiểu cho Jose khi ông ấy tỏ ra thất vọng sau trận thua 3-5 trước chúng tôi mùa trước. Lắm lúc tôi cũng thế thôi, ai mà có thể thoải mái nổi sau một thất bại. Nhưng chúng tôi vẫn giữ quan hệ rất tốt và chắc chắn chúng tôi sẽ chào nhau trong trận đấu này. Mourinho xử sự rất tốt với tôi khi tôi còn làm việc ở Espanyol còn ông ấy dẫn dắt Real Madrid”
Mauricio Pochettino nói về tình bạn với Mourinho

“Nếu bạn hỏi tôi đâu là HLV giỏi nhất Premier League, tôi trả lời ngay là Jose Mourinho. Nhưng hỏi tôi đâu là HLV tôi thích nhất, là hình mẫu mà tôi sẽ học theo khi dấn thân vào huấn luyện, câu trả lời của tôi là Mauricio Pochettino”,
Cựu danh thủ Gary Neville viết trên Telegraph
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x