Từng được coi là hy vọng số 1 của bóng đá xứ sở sương mù, Rooney gây thất vọng lớn khi bị đuổi khỏi sân ở trận gặp BĐN năm 2006 và đóng góp đáng kể nhất của anh 4 năm sau đó là một cơn giận dữ vùng vằng với ống kính máy quay sau trận hòa nhạt nhòa không bàn thắng trước Algeria. Có cảm giác rằng tiền đạo 28 tuổi này chưa bao giờ thực sự chơi đúng với tiềm năng của anh trong màu áo Tam sư, dù hiện giờ lẽ ra Rooney phải đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Thành tích 17 bàn và 12 đường kiến tạo trong 29 trận của anh ở Premier League mùa này là không tồi và cho thấy Rooney đã sẵn sàng cho giải đấu lớn.
Nhưng Rooney sẽ phải đảm bảo rằng cái tôi của anh không cản đường những đóng góp cho đội bóng. Phong độ của những Daniel Sturridge, Raheem Sterling và Adam Lallana hiện giờ đồng nghĩa với việc anh chưa chắc đã được đá chính trong đội hình ĐT Anh của HLV Roy Hodgson ở trận mở màn gặp Italia tại Manaus vào ngày 14/6. Rooney thường chơi nổi bật khi trở thành trung tâm của sự chú ý, cả trong và ngoài sân cỏ, nhưng anh cũng đã bước vào một giai đoạn sự nghiệp mà nhiều người nghi ngờ liệu có đáng để cả một đội bóng được xây dựng xung quanh anh hay không.
Sự đối xử ưu ái mà anh nhận được từ HLV David Moyes mùa này đã gây ra một số bất mãn nơi các đồng đội, và vô tình đã khiến Rooney ở vào một vị thế khó khăn khi anh sẽ phải chứng tỏ mình xứng đáng với Man United cùng một HLV khắt khe và có cái tôi cũng rất lớn, Louis van Gaal. Rooney là một cầu thủ giỏi, nhưng anh chưa ở đẳng cấp của Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo để hưởng mức lương như thế, và Man United cũng có thể mắc kẹt khi giữ anh lại cho tới tận khi đã 34 tuổi.
Vào lúc Rooney được gia hạn hợp đồng, đó là một chữ ký mang nhiều ý nghĩa khác với Man United, không chỉ về mặt chuyên môn. Họ đang trải qua một mùa giải tai họa và không thể để mất ngôi sao lớn của mình. “Với thể lực như thế, khó mà tưởng tượng được anh ấy chơi ra sao ở tuổi 30”, Sir Alex Ferguson từng viết trong cuốn tự truyện của ông, một nhận xét rất đáng chú ý về thể lực và tính chuyên nghiệp của Rooney.
Tân HLV Van Gaal chắc chắn sẽ muốn nhận vài lời khuyên từ Ferguson khi ông chính thức đảm nhiệm công việc ở Old Trafford sau World Cup. Ngay lúc này, có vẻ như chiến lược gia người Hà Lan đã được khuyên nhủ rằng không nên trao băng đội trưởng cho Rooney, điều mà tuyển thủ Anh có vẻ như đã được hứa hẹn dưới thời Moyes.
“Luôn luôn là như thế, bạn sẽ chỉ định một đội trưởng mà bạn ít nhiều chia sẻ triết lý bóng đá, không chỉ về chiến thuật, mà cả trong cuộc đời. Với tôi điều đó rất quan trọng và tôi tin rằng Van Persie cùng Van Gaal chia sẻ cùng một triết lý”, Van Gaal nói tuần trước. Kể từ khi Van Persie tới Man United năm 2012, anh đã luôn tạo ra cảm giác rằng sẽ không có đủ chỗ cho cả anh và Rooney cùng tỏa sáng trong đội hình xuất phát. Họ chơi ở những vị trí giống nhau và đều muốn là ngôi sao số 1 của đội bóng.
Hiện giờ đã xuất hiện những lo ngại về một cuộc đụng độ giữa Van Gaal và Rooney, cả hai đều tham vọng, nóng nảy và có tính cách độc đoán. Rooney thậm chí có thể phải ngồi dự bị trong sơ đồ ưa thích của Van Gaal 4-3-3, với Van Persie khá chắc chắn là tiền đạo đá cắm. Bản thân Rooney cũng từng hai lần đe dọa rời Man United trong quá khứ. Năm 2010, anh đã sẵn sàng gia nhập Manchester City và mùa trước là Chelsea, cả hai đều là kình địch của đội bóng áo đỏ, để rồi hóa ra đó chỉ là những yêu sách của anh và người đại diện Paul Stretford để đòi tăng lương. Giờ đây, nếu Rooney quả thật phải ngồi dự bị dưới quyền Van Gaal, anh sẽ có rất ít lựa chọn, với mức lương cao ngất ngưởng và tuổi tác ngày càng tăng.
Trong khi Man United sẽ không muốn bán anh cho một đối thủ trong nước, những đội bóng lớn ở nước ngoài mà Rooney có thể đến, Paris Saint-German, Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich… đều không tỏ ra mặn mà. Có vẻ như mùa hè này, sao chiếu mệnh của Rooney sẽ bắt đầu mờ dần.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn