Ross Barkley: Chiến binh không sợ hãi

Lâm Phong
14:01 ngày 02-12-2015
Học theo phong cách chơi bóng của Zinedine Zidane, Paul Scholes và Paul Gascoigne nhưng chiến đấu với tinh thần không sợ hãi của… huyền thoại quyền Anh Mike Tyson, Ross Barkley là tổng hòa của nhiều cá tính, nhiều phong cách. “Chiến binh” của Everton đang lớn dần và sẵn sàng phất lá cờ tương lai của ĐT Anh.
Ross Barkley: Chiến binh không sợ hãi

HỌC ĐÁ BÓNG QUA... YOUTUBE

Bên cạnh sự xuất hiện của “hiện tượng” Jamie Vardy (Leicester), sự hồi sinh mãnh liệt của tiền vệ Ross Barkley trong màu áo Everton cũng là một trong những điểm nhấn đẹp của Premier League mùa này. Sau 14 vòng đấu, một mình Barkley in dấu giày vào 11 bàn thắng trên tổng cộng 27 pha lập công của Everton (6 bàn thắng, 5 đường kiến tạo). 

Cùng thời điểm này mùa trước, Ross Barkley mới có… 1 đường kiến tạo thành bàn (trong chiến thắng 3-0 của Everton trước Aston Villa). Anh có mặt gần như trong tất cả các trận đấu của Everton từ vòng 8 - 38 và chỉ ghi được 2 bàn, thực hiện 2 pha kiến tạo. Cầu thủ được kỳ vọng sẽ trở thành Paul Gascoigne mới những tưởng sẽ đi theo con đường mòn của các thần đồng bóng đá Anh: Được tung hô thái quá và nhanh chóng biến mất khi chưa đạt đến đỉnh cao.

Nhưng bằng tài năng và nỗ lực không ngừng nghỉ, Ross Barkley đang trở lại với sân khấu đỉnh cao. Tâm sự trên tờ Daily Mail, Barkley nói rằng, anh giành nhiều năm ròng rã để xem ngấu nghiến video về Zinedine Zidane, Paul Scholes cũng như Paul Gascoigne trên Youtube, cố gắng chắt lọc các kỹ năng, kinh nghiệm xử lý tình huống của các danh thủ này.

Trong bộ ba huyền thoại trên, Zidane là thần tượng của Barkley. Những gì cựu danh thủ người Pháp thể hiện tại World Cup 2006, đặc biệt trong trận tứ kết với Brazil, được Barkley “xem đi xem lại hàng trăm lần”.


TRƯỞNG THÀNH TỪ ĐÒN KNOCK-OUT CỦA MIKE TYSON

Tuy nhiên, cuộc đời của Barkley chỉ thật sự rẽ sang một hướng khác khi anh bắt đầu nghiền ngẫm các video của một nhân vật vốn dĩ chẳng liên quan đến bóng đá: Huyền thoại quyền Anh Mike Tyson. “Anh ấy không sợ ai cả. Tôi mê mệt phong thái tự tin, sự dũng cảm của Tyson khi anh ấy đứng trước đối thủ. Khoảnh khắc trước khi Tyson hạ knock-out đối phương, anh ấy tập trung tuyệt đối, ánh mắt lạnh như băng, gương mặt dữ dằn. Đó là thời điểm Tyson không sợ ai cả. Tinh thần của anh ấy đã giúp tôi ngộ ra rất nhiều”, Barkley tâm sự.

“Không sợ hãi”, đó là tất cả những gì Barkley học được ở Mike Tyson và cũng là 3 chữ anh tâm đắc mỗi khi bước ra sân cỏ. “Tôi muốn là mẫu cầu thủ mang tới sự phấn khích cho NHM, kéo họ đứng bật khỏi chiếc ghế và hò reo. Tôi muốn làm một cầu thủ thay đổi cục diện trận đấu. Tôi muốn hạ knock-out đối phương. Một đòn knock-out có nghĩa là đối thủ sẽ không thể đứng dậy để tiếp tục chiến đấu”, tiền vệ của Everton nói thêm.

Sự trưởng thành về phong độ và quan trọng hơn, là sự chững chạc về tư duy của Ross Barkley đích thực là tin rất vui với bóng đá Anh. Đảo quốc sương mù đang thực sự thiếu thốn những mẫu cầu thủ có cá tính, có tinh thần cầu thị. Wayne Rooney đang là biểu tượng của Tam sư, nhưng nhiều năm gần đây, R10 không những không tiến bộ mà còn đang có dấu hiệu ở bên kia sườn dốc. Cũng may cho tương lai của ĐT Anh, họ đang có Ross Barkley, mẫu cầu thủ chịu thừa nhận hạn chế của bản thân và học hỏi tinh hoa từ những đàn anh huyền thoại.

Ross Barkley từng có mặt trong thành phần ĐT Anh dự World Cup 2014 nhưng trải qua một giải đấu hoàn toàn không có dấu ấn nào. Nhưng giờ đây, với những gì đang đóng góp cho Everton và tinh thần không sợ hãi, hy vọng kỳ EURO năm tới trên đất Pháp sẽ là một bước đệm để ngôi sao 21 tuổi này bắt đầu hành trình trở thành chỗ dựa cho ĐT Anh. 

Barkley tiến bộ thần kỳ so với mùa trước
Với 7 bàn thắng và 6 đường kiến tạo cho Everton trên tất cả các đấu trường mùa này, Ross Barkley đã lột xác hoàn toàn so với cùng thời điểm mùa trước. Tất cả các chỉ số quan trọng như bàn thắng, kiến tạo, số lần tạo cơ hội có thể ăn bàn/trận, hiệu quả dứt điểm của Barkley đều vượt rất xa so với chính anh mùa trước.


VÀI NÉT VỀ barkley
Tên đầy đủ: Ross Barkley
Ngày sinh: 5/12/1993 (21 tuổi)
Nơi sinh: Wavertree, Liverpool, Anh
Chiều cao: 1m88
Vị trí sở trường: Tiền vệ tấn công
Sự nghiệp CLB: Đào tạo trẻ ở Everton (2005-2010), Everton (2010-nay), Sheffield Wednesday (2012, cho mượn), Leeds United (2013, cho mượn).
Sự nghiệp ĐTQG: Lên ĐT Anh từ tháng 8/2013, thi đấu 19 trận, ghi 2 bàn.  

“Barkley sẽ chấm dứt cơn khát của Everton”
Đó là hy vọng của cựu danh thủ Kevin Kilbane (ảnh), một trong những tài năng từng gắn bó với Everton nhưng không có danh hiệu nào. Năm 1995, Everton giành chức vô địch FA Cup khi Ross Barkley mới… 19 tháng tuổi. Đó cũng là chức vô địch cuối của Everton đến lúc này. Cũng chính vì vậy Kevin Kilbane hy vọng rằng, tài năng, nhiệt huyết của Barkley sẽ tạo ra một cú hích giúp Everton chấm dứt cơn khát danh hiệu đã kéo dài suốt 20 năm qua.


Barkley-Lukaku góp... 92% số bàn thắng của Everton
Ross Barkley và Romelu Lukaku đang trở thành cặp đôi lợi hại nhất Premier League mùa này và cũng là “song sát” đóng góp nhiều nhất cho một CLB. Theo thống kê, Barkley và Lukaku đã in dấu giày vào 25/27 bàn thắng của Everton (16 bàn thắng, 9 đường kiến tạo), tương đương tỷ lệ lên tới 92%, cao nhất trong tất cả các cặp đôi ở châu Âu. Bộ đôi cùng tiến này đang hồi sinh lẫn nhau và trở thành một thương hiệu mới của Everton.


Martinez lo khó giữ Barkley
Đích thân HLV trưởng CLB Everton, ông Roberto Martinez đã phải lên tiếng bày tỏ sự lo ngại về việc các CLB lớn có thể cướp mất Ross Barkley trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2016. Một trong những CLB từng quan tâm đến Barkley chính là Man United, đội bóng cũng đã cướp Wayne Rooney từ Everton và biến anh thành một huyền thoại. Chính thành công của Rooney sẽ tạo động lực để Barkley tìm đến một CLB lớn hơn trong tương lai.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x