Sterling, hãy nhìn De Gea!

Trần Minh Trần Minh
18:19 ngày 10-07-2015
Raheem Sterling chưa qua cầu nhưng đã rút ván. Đấy là hành động mà một người khôn ngoan không bao giờ làm. Nhưng bây giờ, có vẻ như anh không thể quay đầu được nữa.
Sterling, hãy nhìn De Gea!
Các cầu thủ trẻ bây giờ có vẻ quá tin vào các đại diện. Nhưng trong cái ngành nghề bát nháo này, mấy ai đạt đến trình độ khôn ngoan xuất chúng như Jorge Mendes hay Mino Raiola. Nhìn cách Aidy Ward - đại diện của Sterling - đạo diễn vụ “đào ngũ” của Sterling theo kịch bản tồi tệ và ồn ào như thế, Saido Berahino đã từ bỏ luôn người đại diện này. Làm sao có thể tin tưởng được một kẻ mang danh dự của thân chủ mình ném ra cửa sổ?

Rõ ràng Sterling đã bị Ward thao túng như một con rối. Có lẽ gã chỉ muốn Sterling ra đi ngay trong mùa Hè này để được hưởng một món tiền lót tay hậu hĩnh bởi tất cả những gì Sterling đang làm chỉ càng khiến các CĐV chán ghét mà thôi. Nếu là fan của Man City, bạn sẽ chào đón cái gã vừa phỉ nhổ vào quá khứ của mình như thế nào? Một fan của Liverpool bình luận trên Twitter: “Chúc anh gặp nhiều may mắn tại Man City, đặc biệt là không bị CLB quên ngày sinh nhật”.

Vâng, cách đây 1 năm, Yaya Toure - dưới sự chỉ bảo của người đại diện Dimitri Seluk - cũng đã tạo ra một vụ lùm xùm với mục đích là được Man City tăng lương. Dimitri Seluk còn thô thiển đến mức lên báo và phát biểu với đại ý sau: Anzhi tặng sinh nhật cho Roberto Carlos một chiếc Bugatti trong khi Man City chỉ có... bánh kem, mà còn tặng muộn. 

Sterling quá tự tin vào bản thân và anh cảm thấy Liverpool quá nhỏ bé với tên tuổi của anh. Tự tin là một điều tốt, nhưng đến mức vứt bỏ những phép tắc lại là chuyện khác. Năm 1998, Pierre van Hooijdonk cũng từng đình công không tập, không đá cho Nottingham Forest vì không hài lòng với chính sách chuyển nhượng của CLB. Khi truyền thông gặp lại cựu tiền đạo người Hà Lan này cách đây 2 tháng ở Turin, họ được anh thổ lộ là đã hối hận đến như thế nào với hành động ấy.


“Tôi đã có khoảng thời gian thi đấu tuyệt vời ở Anh, nhưng bây giờ khi nhắc đến Van Hooijdonk, người ta chỉ nhớ đến hành động đáng quên của tôi mà thôi”, ông nói. Tương tự, những gì Sterling đã và đang làm để thoát khỏi Anfield sẽ theo anh đến hết sự nghiệp. 

Có người sẽ bảo vệ Sterling khi nói anh hãy còn trẻ người non dạ. Nhưng cũng rất trẻ, cũng muốn được ra đi, David de Gea lại có một lựa chọn khôn ngoan hơn nhiều. Anh vẫn trình diện CLB đúng hẹn, vẫn tập luyện, vẫn sẽ tham gia du đấu chừng nào vẫn còn là cầu thủ của Man United. Real Madrid có tuyệt chiêu mua đứt người đại diện của cầu thủ, nhưng De Gea từ chối phản bội lại màu áo mà anh đang khoác áo, như Michael Owen từng làm ở Liverpool, như Robinho từng làm với Santos, như Royston Drenthe từng làm với Feyenoord để được sang Bernabeu.

De Gea để chuyện thương thảo lại cho CLB, Real sẽ chi đậm hơn nếu họ thật sự có anh, Man United sẽ vui vẻ hơn nếu kiếm được số tiền họ muốn. Còn Iker Casillas? Real sẽ phải vừa bán rẻ vừa trả phần lương chênh lệch cho huyền thoại này để có chỗ cho De Gea. Và một mai khi De Gea ra đi, không một CĐV M.U nào có thể oán trách anh. 

Có lẽ không ít người trong chúng ta đôi khi cũng có kiểu hành xử như Sterling, tức là chỉ hướng về tương lai và mà vứt bỏ đi tất cả những gì mình có trong hiện tại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Vì sao Sterling đòi ra đi? Vì sao Sterling đòi ra đi?

    Đầu tiên người ta nghĩ lý do là tiền. Nhưng Raheem Sterling phủ nhận. Sau đó người ta nghĩ liên quan tới chuyên môn, khi Sterling không thích phải chạy cánh trong sơ đồ 5 hậu vệ. Nhưng hóa ra cũng không phải. Sterling, bất ngờ thay, muốn ra đi là vì HLV Brendan Rodgers.

  • Đừng kỳ vọng ở những 'bom tấn' ngày cuối chuyển nhượng Đừng kỳ vọng ở những 'bom tấn' ngày cuối chuyển nhượng

    Sai lầm lớn nhất đối với các đội bóng lớn ở mỗi mùa Hè là vội vã kích nổ các thương vụ “bom tấn” trong ngày khóa sổ kỳ chuyển nhượng.

  • Van Persie: Ngày chia tay Quỷ đỏ đã rất gần Van Persie: Ngày chia tay Quỷ đỏ đã rất gần

    Theo Sky Sports, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce đã đạt thoả thuận với M.U về vụ chiêu mộ Van Persie. Mức giá của thương vụ không được tiết lộ nhưng Fenerbahce hy vọng sẽ chính thức có Van Persie vào cuối tuần này. Ngày siêu sao người Hà Lan chia tay Old Trafford đã rất gần.

  • Premier League đuối sức trên thị trường chuyển nhượng Premier League đuối sức trên thị trường chuyển nhượng

    Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, Premier League 2015/16 sẽ khởi tranh. Nhưng đến thời điểm này, giải bóng đá hàng đầu nước Anh vẫn chưa có được bản hợp đồng bom tấn nào. Premier League giờ đây thiếu sức hút trên thị trường chuyển nhượng (TTCN) để lôi kéo những tên tuổi lớn trong giới túc cầu về với xứ sương mù.

  • Bỏ tập 2 ngày liền, Sterling quyết 'chuồn' khỏi Liverpool Bỏ tập 2 ngày liền, Sterling quyết 'chuồn' khỏi Liverpool

    Sau khi tuyên bố không tham dự tour du đấu mùa Hè cùng với Liverpool, tiền vệ trẻ Raheem Sterling đã bỏ 2 buổi tập gần đây cùng các đồng đội với lý do anh đang bị bệnh.

  • Nhận 12 triệu bảng, M.U để Van Persie tới Fenerbahce Nhận 12 triệu bảng, M.U để Van Persie tới Fenerbahce

    Tiền đạo Robin van Persie được cho là đã đồng ý các điều khoản cá nhân để chuyển sang khoác áo Fenerbahce. Dự kiến, trong 48h tới, thương vụ này sẽ được hoàn tất.

  • Mourinho và 'canh bạc' Falcao Mourinho và 'canh bạc' Falcao

    Jose Mourinho là HLV tài năng hàng đầu thế giới, nhưng ông từng không có duyên với nhiều tiền đạo thượng thặng. Radamel Falcao sẽ là “nạn nhân” mới nhất của Mourinho?

  • Chelsea cần thêm gì để duy trì quyền lực? Chelsea cần thêm gì để duy trì quyền lực?

    Vô địch Premier League đã khó, nhưng làm thế nào để giữ vững ngai vàng còn khó hơn. Giúp Chelsea bảo vệ thành công danh hiệu Premier League mùa tới là bài toán hóc búa cho HLV Jose Mourinho. Câu hỏi đặt ra: Mourinho cần thêm ngôi sao nào để duy trì quyền lực Chelsea ở xứ sương mù?

  • Welbeck lỡ chuyến du đấu mùa Hè với Arsenal Welbeck lỡ chuyến du đấu mùa Hè với Arsenal

    Tiền đạo Danny Welbeck sẽ bỏ lỡ chuyến du đầu mùa Hè tại Singapore của Arsenal do chưa bình phục chấn thương đầu gối.

  • Matteo Darmian sắp gia nhập M.U: 'Gary Neville mới' của Old Trafford Matteo Darmian sắp gia nhập M.U: 'Gary Neville mới' của Old Trafford

    Matteo Darmian, cầu thủ được tờ Daily Mail xác nhận đã đạt thỏa thuận gia nhập Man United, có lẽ chưa phải là cái tên quen thuộc với nhiều NHM. Tuy nhiên, theo đánh giá của báo chí Anh, Darmian hoàn toàn có thể trở thành một Gary Neville mới ở sân Old Trafford.

  • Lạ lẫm Mourinho Lạ lẫm Mourinho

    Trong bóng đá, Jose Mourinho hiếm khi nói thật. Nhưng chúng ta nên tin HLV của Chelsea khi ông tuyên bố: “Nếu Roman Abramovich muốn tôi ra đi, tôi sẽ lập tức rời Chelsea”.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x