Sắp đến tuổi 34, thủ quân Liverpool Steven Gerrard hiểu rõ thời gian không chờ đợi anh. Bây giờ hoặc không bao giờ, Gerrard và Liverpool phải thắng Man City để tiến sát hơn nữa đến chức vô địch Premier League, giúp cho bộ sưu tập danh hiệu của mình trở nên trọn vẹn.
CƠ HỘI CUỐI
Steven Gerrard từng là tài năng trẻ… quần vợt rất triển vọng của nước Anh, được cho là có cơ hội tham dự và giành thứ hạng cao ở giải Grand Slam danh giá nhất thế giới (Wimbledon). Tuy nhiên, khi cơ hội đến, Gerrard đã rẽ ngang sang bóng đá. Với anh, bóng đá là cơ hội lớn, là chọn lựa đúng đắn.
Ở tuổi 34, Gerrard là một trong những huyền thoại lớn nhất của một trong những CLB lớn nhất thế giới. Người ta nói rằng trong lịch sử Liverpool chỉ có Kenny Dalglish sáng giá tương tự Gerrard. Tuy nhiên, với 2 bàn thắng giúp Liverpool đánh bại West Ham ở vòng đấu gần nhất tại Premier League (kéo dài chuỗi trận thắng liên tiếp của The Reds lên con số 9), Gerrard vừa vượt Dalglish, chí ít là khía cạnh ghi bàn. Đáng chú ý: Dalglish (được tạp chí Four Four Two bình chọn là chân sút vĩ đại nhất của bóng đá vương quốc Anh kể từ sau thế chiến thứ 2) là tiền đạo, trong khi Gerrard (173 bàn) chỉ là tiền vệ.
Cách đây 13 năm, Gerrard tưởng như có rất nhiều cơ hội. Ngay mùa đầu tiên đá chính thường xuyên (50 trận ở mùa 2000/01, ghi 10 bàn), tài năng trẻ Gerrard cùng Liverpool đã giành được 5 danh hiệu chỉ trong 6 tháng! Rất tiếc, không có chiếc cúp Premier League. Mãi đến 13 năm sau, Gerrard vẫn chưa có danh hiệu vừa nêu, dù Liverpool từng một lần về nhì mùa 2008/09.
Gerrard nói anh cảm thấy mắc nợ Liveprool, vì đã rất nhiều lần tưởng chừng The Reds sẽ lên đỉnh Premier League song cuối cùng lại chững lại ở giai đoạn chót. Còn một lý do nữa mà cựu danh thủ Liverpool, Jamie Carragher (bạn chí thân của Gerrard) vừa tiết lộ: “Gerrard cảm thấy có lỗi vì từng đòi chuyển sang Chelsea năm 2005, ngay sau khi là thủ lĩnh giúp Liverpool lội ngược dòng kỳ diệu đánh bại AC Milan ở trận chung kết Champions League”. Khi đó, Gerrard đã nói sau trận đấu: “Làm thế nào tôi có thể rời Liverpool sau một đêm tuyệt diệu như thế này?”. Suýt chút nữa bị cuốn theo lời mời chào hậu hĩnh về tiền bạc của Chelsea (nhưng Gerrard cho rằng anh muốn đến The Blues vì lý do chuyên môn, rõ ràng Gerrard có lý vì từ năm 2005 đến nay Chelsea thành công hơn hẳn Liverpool), Gerrard trở thành cầu thủ bị ghét bỏ. Có 78% số fan Liverpool trên trang Liverpool Echo muốn Gerrard rời đội cách đây 9 năm, nhưng may cho The Reds là điều đó không xảy ra.
VAI TRÒ THỦ LĨNH
Nếu đến Chelsea, Gerrard vẫn có thể tỏa sáng nhưng không thể là thủ lĩnh - huyền thoại vĩ đại như ở Liverpool. Sinh ra tại Merseyside và trở thành cầu thủ lớn bậc nhất trong lịch sử đội bóng số 1 Merseyside là giấc mơ đã trở thành sự thật của cậu bé Gerrard khi 10 tuổi. Mùa này, Gerrard bừng sáng, được một trang web rất uy tín là Whoscored.com chấm 7,7 điểm, chỉ xếp sau Luis Suarez (8,59 điểm) nhưng trên Eden Hazard (7,68) hay Daniel Sturridge (7,63) trong danh sách những cầu thủ hay nhất tại Premier League xét tổng hợp mọi yếu tố chuyên môn.
Với Liverpool, Gerrard đã có các danh hiệu Cúp FA, Cúp Liên đoàn, Champions League, UEFA Cup, Siêu Cúp châu Âu, Siêu Cúp Anh. Chỉ còn chiếc cúp Premier League là trọn vẹn, và nếu Gerrard toại nguyện, Liverpool sẽ lần đầu tiên vô địch Ngoại hạng Anh.
Một cái kết có hậu đang chờ Gerrard, với điều kiện trước tiên là The Reds đánh bại Man City đêm nay.
Khi Liverpool vô địch Anh, họ mấy tuổi?
Ngày 28/4/1990, The Reds đánh bại QPR 2-1, lên ngôi vô địch Anh lần cuối cùng. Khi đó, thủ môn hiện nay của Liverpool là Simon Mignolet 2 tuổi 53 ngày. Hàng hậu vệ gồm Glen Johnson (5 tuổi 247 ngày), Martin Skrtel (5 tuổi 122 ngày), Daniel Agger (5 tuổi 125 ngày), Flanagan (chưa ra đời). Hàng tiền vệ gồm Jordan Henderson (chưa ra đời), Steven Gerrard (9 tuổi 332 ngày), Joe Allen (45 ngày). Hàng tiền đạo gồm Raheem Sterling (chưa ra đời), Daniel Sturridge (239 ngày), Luis Suarez (3 tuổi 94 ngày).
CON SỐ:
6. Trong sự nghiệp, Gerrard đã ghi 6 bàn/23 lần đối đầu với Man City trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, cứ trận nào Gerrard ghi bàn là Liverpool đều không thua Man City, giành 4 chiến thắng. Lần gần nhất Gerrard ghi bàn vào lưới Man City là ở trận hòa 2-2 ngày 3/2/13. Cũng trong 23 trận gặp nửa Xanh thành Manchester, Gerrard còn có 4 pha kiến tạo.
Nếu Daniel Sturridge ghi bàn khiến Man City mất chức vô địch Anh 2014, đội bóng giàu có của tỷ phú Sheikh Mansour sẽ phải hối tiếc vì đánh mất một viên ngọc quý.
Man City-Liverpool được coi là trận chung kết của mùa giải. Nhưng như mọi trận chung kết, luôn có một đội được đánh giá cao hơn. Nói theo cách của Jose Mourinho: “Man City đang nắm trong tay chức vô địch”.
Sau 24 năm chờ đợi trong bóng tối, Liverpool rốt cuộc cũng mang được chiếc chìa khóa vạn năng mở cánh cửa đến ngai vàng Premier League. Bây giờ hoặc không bao giờ, Liverpool cần chiến thắng trong trận cầu mang tầm vóc lịch sử này.
Wigan chỉ đang chơi ở giải hạng Nhất nhưng Arsenal phải rất khó khăn mới có vé vào trận chung kết sau khi giành chiến thắng sau loạt luân lưu. Với thắng lợi nhọc nhằn này, Pháo thủ tiếp tục nuôi hy vọng dứt cơn khát danh hiệu sau 8 năm trắng tay liên tiếp.
Năm 1974, HLV huyền thoại Bill Shankly cho gắn ngay trong đường hầm từ phòng thay đồ ra sân của Anfield một tấm biển với dòng chữ: “Đây là Anfield” (This is Anfield). Các cầu thủ trước khi ra sân đều phải nhìn thẳng vào tấm biển này.
Sau cú sút luân lưu cuối cùng của Santi Cazorla, toàn đội Arsenal lao vào sân nhảy múa như thể họ vừa đoạt được chiếc cúp danh giá nhất châu Âu. Một số đồng đội ôm cứng lấy Cazorla cứ như thể anh vừa lập được một chiến tích vô tiền khoáng hậu.
Anfield sắp chứng kiến một cuộc đọ sức trọng đại có ý nghĩa quyết định danh hiệu vô địch Premier League mùa này giữa Man City và Liverpool vào tối Chủ nhật. Dưới đây là 10 trận đấu lớn nhất từng diễn ra ở sân bóng vĩ đại vùng Merseyside.
Pha dứt điểm chính xác của tiền vệ Santi Cazorla trong loạt đá 11m thứ 4 đã giúp Arsenal vượt qua Wigan với tỷ số 4-2 để có mặt ở trận chung kết FA Cup.
Fan Liverpool thất vọng khi biết tên trọng tài bắt trận The Kop vs Wolves; Ruediger xác nhận rời Chelsea, Dortmund sa thải HLV... là những tin tức nổi bật tối ngày 20/5.
Dù đến 8h sáng ngày 21/5, BTC sân Cẩm Phả mới phát hành vé cho khán giả nhưng từ 21h00 ngày 20/5, khán giả Quảng Ninh đã mang chăn chiếu, ghế nhựa, trang bị đồ ăn nước uống đến trước cửa sân để đợi chờ đến lúc được nhận vé vào sân xem trận chung kết bóng đá nữ giữa Việt Nam gặp Thái Lan diễn ra lúc 19h00 ngày 21/5.
Ngoại hạng Anh đã bước đến vòng đấu cuối cùng nhưng sự kịch tính của cuộc đua vô địch giữa Man City và Liverpool vẫn chưa kết thúc. Trái lại, nó sẽ kéo theo rất nhiều cuộc đua thú vị khác nữa.
Dù còn 10 tiếng đồng hồ nữa mới đến thời điểm BTC sân Cẩm Phả phát vé cho khán giả xem trận chung kết bóng đá nữ Việt Nam vs Thái Lan nhưng từ đêm ngày 20/5, NHM Quảng Ninh đã đi xếp hàng.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Phụ trách Tạp chí:
Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng
Phó Tổng Biên tập Thường trực:
Thạc Thị Thanh Thảo
Phó Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng ĐiểnNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
Liên hệ Quảng cáo
Điện thoại: 0912 225 667 Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn