Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ lại, thì bước đi này của Mourinho hàm chứa trong đó rất nhiều ý định, không chỉ liên quan đến chuyên môn, mà còn cả những vấn đề về con người. Nên nhớ, Tiago đã từng chơi cho Chelsea vào mùa giải 2004/05, ra sân 34 trận và đóng góp đáng kể vào danh hiệu vô địch Premier League của The Blues ở mùa đó (Chelsea chỉ thua 1/34 trận có Tiago góp mặt). Tuy nhiên, sự xuất hiện của Michael Essien đã khiến Tiago bị ruồng bỏ. Chính Mourinho cũng thừa nhận rằng việc để Tiago ra đi là “một sai lầm lớn”.
Sau những năm bôn ba tại Lyon rồi Juventus, Tiago gia nhập Atletico và mau chóng trở thành một trong những trụ cột của đội bóng này, dù anh không phải là người nổi bật nhất. Phẩm chất thủ lĩnh, chính là điều mà Mourinho đã nhìn ra ở Tiago, sau khi tiền vệ người Bồ đã có những mùa giải thăng hoa cùng Atletico. Dưới bàn tay của Diego Simeone, Tiago đã thực sự hồi sinh, và không hàm hồ khi cho rằng, Tiago có thể sẽ tiếp tục bay cao hơn nữa trong tay Mourinho, người có cá tính không khác là mấy so với Simeone.
Một chút về chuyên môn, phong cách của Tiago, chính là thứ Mourinho cần ở khu vực giữa sân của Chelsea. Trong hoàn cảnh David Luiz sẽ gia nhập PSG mùa tới, Lampard gần như chắc chắn sẽ ra đi, Chelsea đang thiếu một cầu thủ có khả năng cầm nhịp ở tuyến giữa. Tiago vào thời điểm này tỏ ra ổn định hơn Ramires, đẳng cấp hơn John Obi Mikel, và là người đá cặp rất tiềm năng với Nemanja Matic. Kinh nghiệm của Tiago sau khi đã kinh qua 4 giải VĐQG hàng đầu châu Âu: Anh, Pháp, Italia, TBN sẽ là vô giá với Chelsea.
Việc có được Tiago mà không mất một xu nào (đáo hạn hợp đồng với Atletico vào mùa Hè này), cũng là điều khiến Mourinho hứng thú. Điều này liên quan mật thiết đến luật Công bằng tài chính của UEFA. Thêm nữa, nếu có được Tiago, Chelsea sẽ có rất nhiều cơ hội sở hữu những đồng đội của cầu thủ này tại Atletico như Filipe Luis và Diego Costa. Và rồi nếu có thể đưa Thibaut Courtois về Stamford Bridge, Chelsea sẽ có trục xương sống Courtois - Filipe - Tiago - Costa rất đáng xem ở mùa tới.
Một chi tiết thú vị nữa: Mourinho rất có duyên với những lão tướng. Ở nhiệm kỳ 2 của mình tại Chelsea, Mourinho đã khiến những Lampard, Terry và Samuel Eto’o tìm lại phong độ đỉnh cao. Trước đó, tại Inter Milan, chính ông đã giúp những Diego Milito, Marco Materazzi, và Walter Samuel tỏa sáng rực rỡ. Và tại Real Madrid, Diego Lopez cũng đã hồi sinh dưới bàn tay dẫn dắt của “Người đặc biệt”. Bây giờ, nếu Tiago tái ngộ với Mourinho, và tiếp tục thăng hoa, thì đó cũng không phải là một điều gì lạ lẫm.
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn