Solskjaer sẽ được cấp 200 triệu bảng Mùa mua sắm đầu tiên của Ole Gunnar Solskjaer sẽ bắt đầu bằng số tiền lên tới 200 triệu bảng để tăng cường lực lượng. Một trong những mục tiêu hàng đầu của Quỷ đỏ là trung vệ Kalidou Koulibaly. Tuy nhiên, Napoli đang hét mức giá lên tới… 110 triệu bảng cho cầu thủ này. |
Tới lúc xây dựng lại M.U
Thất bại tan nát trước Barcelona chứng minh rất rõ, đẳng cấp của Man United còn cách rất xa tầm cỡ châu lục. Và để đưa Quỷ đỏ trở lại với đỉnh cao, có 2 thứ mà BLĐ Man United cần trao cho HLV Solskjaer: Rất nhiều tiền và thời gian.
Jose Mourinho đã từng lên báo nói về việc Man United chơi thành công trong giai đoạn đầu kỷ nguyên của Ole Gunnar Solskjaer hoàn toàn là nhờ hưng phấn nhất thời. Sớm muộn gì Solskjaer cũng sẽ trải qua những chuỗi ngày thống khổ vì thiếu thốn lực lượng - cả về lượng và chất.
Vào thời điểm Mourinho nói ra điều này ông nhận không ít “gạch đá” của fan Quỷ đỏ. Tuy nhiên, thật buồn lòng là những gì Người đặc biệt đã cảnh báo hóa ra lại là sự thật. Liên tục những cú vấp ngã trong thời gian gần đây chỉ ra khá rõ vấn đề của Man United. Khi tấm màn nhung rơi xuống, sự thật được phơi bày: Đúng là Quỷ đỏ đang thiếu rất nhiều vị trí để xây nên một đội hình thật sự đẳng cấp.
Họ thiếu một tiền vệ dẫn dắt đẳng cấp thế giới, thiếu một thủ lĩnh hàng thủ, một tiền đạo sắc bén và rất nhiều siêu dự bị để tạo nên một phương án B có chất lượng. Có khá nhiều người cho rằng, chẳng lẽ sau khi đã chi ra tới 829,8 triệu bảng kể từ ngày Sir Alex Ferguson nghỉ hưu đến nay mà Man United vẫn không xây được một đội hình có chiều sao, có chất lượng hay sao?
Tuy nhiên, đừng nhìn vào số tiền. Hãy nhìn vào số lượng cầu thủ mà Man United đã mang về. 829,8 triệu bảng được chi ra chỉ để mua 27 cầu thủ trong quãng thời gian lên tới 6 năm. Để có tương quan so sánh hãy nhìn vào Man City. Cũng trong thời gian này, Man xanh chi 870,6 triệu bảng cho hoạt động chuyển nhượng, nhưng mang về tới… 50 cầu thủ (đó là còn chưa kể tới 12 cầu thủ họ đôn lên từ đội trẻ).
Trung bình mỗi mùa Man United chỉ có 4,5 cầu thủ mới để lắp ráp vào đội hình, trong khi đó Man City có tới 8,3 sự bổ sung. Đây vốn là sự khác biệt một trời một vực và nó lý giải tại sao đội hình Man City ổn định tới vậy còn Man United năm này qua năm khác vẫn than vãn chuyện thiếu người.
Những gì Man City trải qua cũng sẽ dạy cho Solskjaer một bài học: Muốn thật sự ổn định thì phải đầu tư lớn vào hàng thủ thay vì tập trung quá nhiều cho hàng công. Kể từ khi lên nắm quyền tại Man xanh, HLV Pep Guardiola đã chi tới 225 triệu bảng chỉ để xây nên một hàng thủ bất khả xâm phạm, trong khi đó M.U lại đa phần chi tiền cho những cầu thủ tuyến trên và sử dụng một hàng phòng ngự nhiều chắp vá.
Cũng chính vì vậy vào mùa Hè này, Solskjaer nên bắt đầu xây dựng phần móng cho Man United. David De Gea là cầu thủ duy nhất xứng đáng được giữ lại. M.U cần một cặp trung vệ thép và 2 hậu vệ cánh có thể dâng cao đá như những tiền vệ. Đây là xu thế của bóng đá hiện đại.
Ngoài hàng thủ, Quỷ đỏ nên đầu tư một thương vụ lớn vào một tiền vệ tấn công đẳng cấp. Theo Daily Mail, Gareth Bale hoặc Philippe Coutinho là những mẫu cầu thủ mà kể cả phải tốn tiền tấn thì Man United cũng nên mạnh dạn đầu tư.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn