GIỚI THIỆU CLB DỰ PREMIER LEAGUE 2014/15

Tottenham: Khoảng lặng để bùng nổ!

Minh Đức Minh Đức
19:45 ngày 14-08-2014
Không như những ngày Hè ồn ào trước đó, mùa Hè năm nay Tottenham khá im ắng trên TTCN. Nhưng họ đã có sự thay đổi quan trọng trên băng ghế huấn luyện, điều hứa hẹn sẽ lột xác đội chủ sân White Hart Lane ở mùa này.
Tottenham: Khoảng lặng để bùng nổ!
> GIỚI THIỆU 20 ĐỘI BÓNG DỰ PREMIER LEAGUE 2014/15

Mùa trước

Spurs đã về đích ở vị trí thứ 6 ở mùa giải đầu tiên không còn sự phục vụ của Gareth Bale, một sự đi xuống nếu so sánh với mùa trước đó (vị trí thứ 5). Đó còn là một sự thất vọng ghê gớm hơn, nếu nhìn vào những sự đầu tư từ số tiền bán Bale của BLĐ đội bóng này. 104,7 triệu bảng đã được chi ra để đem về 7 tân binh (Paulinho, Nacer Chadli, Roberto Soldado, Etienne Capoue, Vlad Chichires, Erik Lamela và Christian Eriksen), nhưng tất cả những gì Spurs thể hiện là một khối mất đoàn kết, cả trong phòng thay đồ lẫn trên sân đấu.

Họ đã chơi không đến nỗi tồi trước những đối thủ được đánh giá yếu hơn, nhưng cũng chỉ có vẻn vẹn 5 điểm sau những lần chạm trán với 5 đội bóng xếp trên mình trên BXH ở ngày cuối cùng. Andre Villas-Boas đã bị sa thải vào tháng 12 sau thành tích bết bát, nhường chỗ cho HLV tạm quyền Tim Sherwood. Dù rất nỗ lực, nhưng cựu cầu thủ Spurs cũng không thể đưa đội bóng trở lại đúng quỹ đạo cần thiết, cả ở mặt trận quốc nội lẫn đấu trường châu Âu (dừng bước ở vòng 1/8 Europa League sau khi thua 3-5 sau hai trận lượt đi và về trước Benfica).


Spurs thua bạc nhược trước Benfica tại Europa League mùa trước

Mùa này
Thay đổi đáng chú ý nhất của Spurs trong mùa Hè chính là việc mời thành công HLV người Argentina, Mauricio Pochettino, về dẫn dắt đội bóng thay Sherwood. Sau mùa giải ấn tượng cùng Southampton, Pochettino được kỳ vọng sẽ đưa Tottenham trở lại đường ray. Phong cách bóng đá tấn công của Pochettino rất phù hợp với một đội bóng trẻ trung và giàu tham vọng như Spurs. Ông cũng được kỳ vọng sẽ làm hồi sinh những Lamela hay Soldado, sau một mùa giải gây thất vọng.

Cả 3 bản hợp đồng mới của Spurs trong mùa Hè đều là những sự bổ sung cho hàng thủ: hậu vệ trái Ben Davies, trung vệ Eric Dier và thủ môn Michel Vorm. Điều này cho thấy Pochettino đề cao tầm quan trọng ở mặt trận phòng ngự như thế nào. Từng thừa nhận là học trò của Marcelo Bielsa, Pochettino cũng khẳng định sẽ mang đến cho Spurs một thứ bóng đá tấn công quyến rũ theo kiểu Latin.

Ngôi sao sáng giá: Christian Eriksen



Khác với Lamela hay Soldado, Eriksen đã hòa nhập cực tốt với môi trường Premier League ngay từ những ngày đầu cập bến CLB. Với khả năng dẫn dắt thiên tài, Eriksen hứa hẹn sẽ còn bay bổng hơn nữa dưới thời Pochettino, người nhiều khả năng sẽ trao cho anh vai trò tự do. Sự đa năng của Eriksen cũng được đánh giá rất cao, khi anh có thể chơi tốt cả ở vị trí dạt cánh lẫn tiền vệ công.

Tiểu sử HLV: Mauricio Pochettino



Ngày tháng năm sinh: 2/3/1972 (42 tuổi)
Nơi sinh: Murphy, Argentina
Chiều cao: 1m82
Vị trí khi còn là cầu thủ: Trung vệ
Các đội bóng từng dẫn dắt:
2009–2012: Espanyol
2013–2014: Southampton
2014–?: Tottenham

Tình hình chuyển nhượng:
Đến: Ben Davies (Swansea), Michel Vorm (Swansea), Eric Dier (Sporting Lisbon)
Đi: Gylfi Sigurdsson (Swansea), Jake Livermore (Hull City), Iago Falque (Genoa), Kevin Stewart (Liverpool)

Đội hình tối ưu:



Đánh giá triển vọng:
Với những sự chuẩn bị cho đến thời điểm này, Spurs có quyền hy vọng lọt vào top 7, nhưng sẽ cần may mắn cùng rất nhiều nỗ lực để vào được top 4. Thứ có thể thay đổi Spurs ở mùa này chính là tinh thần mà họ có được từ một HLV mới. Tuy nhiên, khi mà những “đại gia” của Premier League cũng đã có những sự nâng cấp nhân sự rất hùng hậu, thì việc Spurs bị đánh giá đuối hơn cũng là điều hoàn toàn bình thường.

Dự đoán vị trí cuối mùa: 6

> GIỚI THIỆU 20 ĐỘI BÓNG DỰ PREMIER LEAGUE 2014/15
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Blind và Cuadrado có hợp với phong cách của M.U? Blind và Cuadrado có hợp với phong cách của M.U?

    M.U đang rất lạc quan về khả năng sở hữu 2 ngôi sao ở World Cup 2014 với giá tổng cộng khoảng 80 triệu euro. Cả Daley Blind và Juan Cuadrado đều là những cầu thủ đa năng có thể thích nghi với hệ thống mới của tân HLV Louis van Gaal.

  • Shaw chấn thương, hệ thống của van Gaal bị đe dọa Shaw chấn thương, hệ thống của van Gaal bị đe dọa

    M.U dưới thời Louis van Gaal đang có được sự hưng phấn đáng nể sau loạt trận giao hữu vừa qua. Nhưng chấn thương bất ngờ của hậu vệ trái Luke Shaw có thể khiến kế hoạch của vị HLV người Hà Lan gặp rắc rối không nhỏ.

  • M.U: Nhà Vua trở lại! M.U: Nhà Vua trở lại!

    Một mùa bóng mới đúng nghĩa đang bắt đầu tại Man United. Ác mộng David Moyes đã lùi vào dĩ vãng, Louis van Gaal đã tới, Quỷ đỏ băng qua mùa Hè giao hữu với những kết quả khả quan. Họ đã đủ chất liệu dựng lại tượng đài đã đổ sập mùa trước.

  • Máy tính dự đoán M.C vô địch, M.U về thứ... 4 Máy tính dự đoán M.C vô địch, M.U về thứ... 4

    Theo các dữ liệu và đánh giá của hệ thống phân tích Bloomberg, Man City sẽ lên ngôi vô địch một lần nữa ở một trong những mùa bóng hấp dẫn nhất lịch sử.

  • QPR: Thử thách đợi tân binh QPR: Thử thách đợi tân binh

    Mới giành quyền lên chơi ở Premier League 2014/15, có lẽ QPR của HLV Harry Redknapp chẳng ấp ủ giấc mơ nào xa vời hơn ngoài mục tiêu trụ hạng.

  • Premier League sống nhờ những “bộ não” La Liga Premier League sống nhờ những “bộ não” La Liga

    Hè này, Man United chiêu mộ Ander Herrera trong khi Chelsea mau chóng gút lại hợp đồng với Cesc Fabregas từ trước khi World Cup kết thúc. Đấy chỉ là sự tiếp nối của xu hướng tin dùng những tiền vệ dẫn dắt đến từ La Liga. Rõ ràng khi cần tìm một nguồn cảm hứng, các đội bóng Premier League có thói quen nhìn về La Liga.

  • Man City "trói chân" Kompany tới năm 2019 Man City "trói chân" Kompany tới năm 2019

    Trung vệ đội trưởng Vincent Komany đã đồng ý ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Man City.

  • M.U, Liverpool cần những ai để hoàn thiện đội hình? M.U, Liverpool cần những ai để hoàn thiện đội hình?

    Chỉ còn 2 ngày nữa Premier League 2014/15 sẽ khởi tranh, nhưng phần đông các CLB vẫn chưa có được đội hình ưng ý nhất. Họ vẫn đang gấp rút lùng sục trên TTCN để lấp đầy những khoảng trống đáng lo ngại trước khi mùa giải bắt đầu.

  • Vấn đề của mùa bóng: M.U có kịp thích nghi? Vấn đề của mùa bóng: M.U có kịp thích nghi?

    Từ trong tới ngoài sân cỏ, Louis van Gaal đều muốn đập đi làm lại. Old Trafford đón nhận cơn lốc đổi thay chỉ trong chưa đầy một tháng. Và việc M.U có thích nghi được hay không sẽ quyết định thành bại mùa này.

  • Tân binh 27 triệu bảng của M.U nghỉ 1 tháng vì chấn thương Tân binh 27 triệu bảng của M.U nghỉ 1 tháng vì chấn thương

    Tân binh trị giá 27 triệu bảng của M.U sẽ phải ngồi ngoài ít nhất là 4 tuần để điều trị chấn thương gân khoeo mà anh gặp phải trong buổi tập hôm thứ Ba vừa rồi.

  • M.U phải đá vòng loại thứ 2 Cúp Liên Đoàn sau… 19 năm M.U phải đá vòng loại thứ 2 Cúp Liên Đoàn sau… 19 năm

    Sau thành tích đáng thất vọng mùa trước, M.U sẽ phải tham dự Cúp Liên Đoàn mùa giải năm nay từ vòng loại thứ 2, điều chưa từng xảy ra với họ suốt 19 năm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x